Căn bệnh bí hiểm khiến nạn nhân tử vong trong 48 giờ, kèm triệu chứng đáng sợ, đã lây lan mạnh tại CHDC Congo từ tháng 1. Đáng chú ý, ca mắc bệnh đầu tiên là những em nhỏ đã ăn thịt dơi chết.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 26/1 cho biết sau mùa du lịch đi lại nhiều nhân dịp đầu Năm mới 2023, số ca mắc COVID-19 đã không tăng mạnh tại châu Phi. Tổng cộng 20.552 ca mắc mới được ghi nhận trong 3 tuần đầu tháng 1/2023, giảm 97% so với cùng kỳ năm 2022.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) vừa đề xuất kế hoạch tiêm phòng COVID-19 một liều duy nhất cho người dân vào mùa Thu hàng năm, giống như tiêm phòng cúm.
Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 20/1 (tức ngày 29 Tết) của Bộ Y tế cho biết, có 17 ca mắc mới COVID-19, giảm nhẹ so với hôm qua. Đến nay, cả nước không còn bệnh nhân COVID-19 nặng nào đang điều trị.
Do tình hình dịch bệnh trong nước, quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-CTUBND về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2023.
Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 12/1 của Bộ Y tế cho biết, có 88 ca mắc COVID-19 mới, tăng gấp hơn 2 lần hôm qua. Trong ngày có 78 bệnh nhân khỏi, hiện chỉ còn 7 bệnh nhân nặng đang điều trị.
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (HCDC), các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập về việc triển khai phòng chống dịch COVID-19 trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội năm 2023.
Nhằm tăng cường phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023, ngày 11/1, Bộ Y tế đã ban hành Công điện khẩn số 155/BYT-DP gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Viện Vệ sinh dịch tễ, Pasteur; các bệnh viện trực thuộc Bộ.
Trước tình hình biến chủng XBB xâm nhập và có nguy cơ gia tăng sau Tết Nguyên đán, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành y tế tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết 38 của Chính phủ; đồng thời kêu gọi người dân tiêm vaccine phòng bệnh theo khuyến cáo.
Dòng phụ XBB.1.5 mới của biến thể Omicron, còn được gọi là Kraken, hiện đang là dòng biến thể gây bệnh COVID-19 chủ đạo tại Mỹ và có thể sẽ sớm lây lan rộng ra những khu vực khác trên thế giới.
Ngày 4/1, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh công bố kết quả tầm soát biến chủng SARS-CoV-2 trong 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn thành phố.
Theo Cục Quản lý sản phẩm y tế quốc gia Trung Quốc, nước này đã triển khai các thủ tục phê duyệt đặc biệt và cấp phép sử dụng có điều kiện cho Molnupiravir - một loại thuốc điều trị COVID-19 do hãng dược phẩm Merck & Co. bào chế.
Số liệu chính xác về các ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới vẫn rất khó có thể xác định sau 3 năm ca bệnh đầu tiên được phát hiện.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, nhiều quốc gia đã tổ chức kỳ nghỉ Đông mà không có các hạn chế về COVID-19; Trung Quốc cũng đã dỡ bỏ những biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt nhất.
Giới chuyên gia cho rằng sau 3 năm kể từ khi dịch COVID-19 lần đầu bùng phát, thế giới đã ý thức việc đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho đại dịch tiếp theo, song họ cảnh báo vẫn còn nhiều điều cần phải làm để tránh lặp lại những sai lầm trước đây.
Ngày 14/12, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bày tỏ hy vọng kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do dịch COVID-19 và đậu mùa khỉ trong năm 2023.
Trung Quốc sẽ triển khai chương trình tiêm chủng mũi vaccine tăng cường thứ 2 phòng ngừa COVID-19 cho một số nhóm dân cư nhất định đã được tiêm mũi tăng cường đầu tiên cách đây 6 tháng.
Chính phủ Nhật Bản đã quyết định mua thêm thuốc trị COVID-19 dạng uống Xocova do hãng Shionogi sản xuất trong nước trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trở lại.
Ngày 12/12, Giám đốc Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI) Seth Berkley nhận định hiện còn quá sớm để tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu vì đại dịch COVID-19, không loại trừ khả năng đại dịch diễn biến xấu đi.
Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 12/12 của Bộ Y tế cho biết, có 383 ca mắc COVID-19, tăng gần 200 ca so với hôm qua; số bệnh nhân nặng tăng nhẹ và tiếp tục không ghi nhận bệnh nhân COVID-19 tử vong.
Số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Bình Định đang tăng đột biến.