Yên Bái: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông

Đảm bảo an toàn giao thông trên toàn địa bàn tỉnh được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu của lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Yên Bái, với phương châm “đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để phòng ngừa là chính”.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Giao thông Yên Bái kiểm tra phương tiện vận tải trên tuyến quốc lộ 70. 

Kiên trì tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông

Mạng lưới giao thông đường bộ trên toàn tỉnh Yên Bái có tổng chiều dài 6.981 km, với 4 tuyến quốc lộ và 13 tuyến tỉnh lộ. Hai tuyến đường thủy nội địa là sông Hồng và sông Chảy với tổng chiều dài 198 km. Cùng với sự phức tạp, đa dạng của hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy, mật độ người và phương tiện tham gia giao thông ngày càng cao là những thách thức không nhỏ đối với lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Yên Bái trong thời gian qua.

Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Yên Bái cho rằng, để đảm bảo an toàn giao thông, bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng Cảnh sát giao thông, điều cốt lõi rất cần là ý thức tự giác và trách nhiệm của mỗi người dân khi tham gia giao thông; đồng thời cần sự chung tay vào cuộc thường xuyên, kiên trì của cả hệ thống chính trị.

Cũng theo Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông được lực lượng coi trọng và liên tục duy trì. Nhiều hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, dễ nhớ, dễ hiểu được duy trì từ cơ sở, tại mỗi địa điểm đều có cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông được phân công phụ trách, đảm nhận vai trò chủ trì. Điều đó tác động không nhỏ đến nhận thức, hiểu biết về pháp luật giao thông của người dân.

Nhiều mô hình an toàn giao thông tiêu biểu được duy trì và nhân rộng, như: “Thanh niên gương mẫu đội mũ bảo hiểm”; “Đoạn đường an toàn giao thông tự quản”; “Cổng trường an toàn giao thông”; hộ gia đình “4 không, 4 chống” đã phát huy tác dụng tích cực, nâng cao ý thức người tham gia giao thông, góp phần không nhỏ kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Yên Bái đã tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông tại các trường học và khu dân cư thông qua nhiều hình thức như: kể chuyện pháp luật, xây dựng các tiểu phẩm, sân khấu hóa, trả lời các câu hỏi liên quan đến luật giao thông, biển báo giao thông, xem các hình ảnh, phim, clip tư liệu về tai nạn giao thông…nhằm trang bị cho học sinh, sinh viên và người dân đầy đủ hơn các kiến thức pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Trước và trong mỗi đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông. Tiêu biểu là việc thực hiện hành động "Đã uống rượu, bia - không lái xe” tại các huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Căng Chải; kiểm tra, vận động nhân dân giao nộp về vũ khí, vật liệu nổ tại các huyện Lục Yên, Văn Chấn.

Đổi mới biện pháp giáo dục về an toàn giao thông

Chú thích ảnh
Cảnh sát giao thông Yên Bái kiểm tra, xử lý vi phạm luật giao thông trên tuyến quốc lộ 70. 

Thượng tá Nguyễn Quang Hưng, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông cho biết, hằng năm lực lượng chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mở hàng trăm lớp học do chính cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông trực tiếp truyền đạt những kiến thức về pháp luật giao thông cơ bản cho mọi tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, duy trì có hiệu quả chuyên trang điện tử an toàn giao thông tỉnh Yên Bái, đến nay chuyên trang đã có trên 80 triệu lượt người truy cập.

Đặc biệt, công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông chuyên đề liên tục được lực lượng triển khai theo các nhóm đối tượng phù hợp, như: chuyên đề ‘‘Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn’’; ‘‘Chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ’’; “Luật giao thông đường thuỷ nội địa”; “Hành lang an toàn giao thông đường bộ”... Làm tốt nội dung này là Cảnh sát giao thông của huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái. Kết quả, hàng trăm nghìn lượt người dân thường xuyên được trang bị thêm kiến thức về an toàn giao thông, 100% doanh nghiệp vận tải, bến bãi và bến đò ngang các xã, thị trấn ký cam kết nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật giao thông.

Các chương trình ngoại khóa trong trường học mà trọng tâm là tổ chức giảng dạy về kỹ năng nhân diện, đối phó với các tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông cho học sinh, sinh viên được tổ chức định kỳ. Ngoài ra, trong những buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt đội, nhà trường cũng dành thời gian nhất định để cho các em học sinh học tập về Luật Giao thông đường bộ. Điển hình làm tốt công tác này là các huyện Trấn Yên, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ.

Theo Trung tá Bùi Tuấn Anh, Đội trưởng Đội tuần tra số 5, bên cạnh việc tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm luật giao thông trên tuyến, công tác phối hợp với lực lượng chức năng các xã, thị trấn để hướng dẫn, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông trực quan, trực tiếp các tình huống tham gia giao thông cho người dân là hết sức quan trọng, điều đó làm cho người dân dễ nhớ, dễ hiểu.

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát giao thông có cơ hội thường xuyên gần gũi với người dân, tiếp nhận nhiều thông tin từ người dân. Qua đó, nắm bắt và ngăn chặn kịp thời từ cơ sở nhiều trường hợp tụ tập uống rượu, bia, hóa giải nhiều nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện đua xe, đánh võng, vi phạm tốc độ; phối hợp với lực lượng Cảnh sát trật tự 113 bắt giữ đối tượng truy nã và một số đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật khác.

Khi dịch COVID-19 bùng phát, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Yên Bái luôn đi đầu, tham gia tích cực công tác tuyên truyền phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, chủ động tăng cường lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch, đảm nhiệm vai trò chốt trưởng chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên toàn tỉnh, sẵn sàng cùng với các cơ quan chức năng ngăn chặn kịp thời các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh xâm nhập trái phép vào địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Tiến Khánh (TTXVN)
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Ngày 6/7, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08 Công an TP Hồ Chí Minh) cho biết, nhằm tạo điều kiện cho thí sinh và phụ huynh di chuyển an toàn, thuận lợi, thông suốt, không để xảy ra ùn tắc giao thông, Phòng đã triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN