Yên Bái khắc phục tình trạng đập chắn chân hố lắng bị sạt lở

Do mưa lớn kéo dài nên đập chắn chân hố lắng bảo vệ môi trường (đập cấp 4) của nhà máy tuyển quặng núi 300 thuộc Công ty cổ phần Khai khoáng Minh Đức, thôn Yên Ninh xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã bị sạt lở khiến những hộ dân thôn Yên Ninh, xã Hưng Thịnh sinh sống phía dưới khu vực khai thác mỏ lo lắng không yên.

Chú thích ảnh
Vào những ngày mưa bão, người dân sống dưới chân đập không tránh khỏi lo lắng, thấp thỏm. 

Tại biên bản làm việc giữa đại diện UBND huyện Trấn Yên, xã Hưng Thịnh và Công ty cổ phần Khai khoáng Minh Đức. Sự cố xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 4/8, do mưa lớn kéo dài, đập chắn chân hố lắng bảo vệ môi trường (đập cấp 4) của nhà máy tuyển quặng núi 300 bị sạt lở. Ngay sau khi phát hiện, Công ty cổ phần Khai  khoáng Minh Đức đã tiến hành khắc phục. Chính quyền địa phương cũng đã xác định sự cố và đánh giá mức độ tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại đối với người dân. 

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc điều hành mỏ của Công ty cổ phần Khai khoáng Minh Đức đã thừa nhận sự cố xảy ra và cam kết trước chính quyền đia phương xã Hưng Thịnh sẽ tiếp tục tiến hành việc khắc phục sự cố sạt lở đập chắn chân hố lắng theo hồ sơ thiết kế đã được duyệt. Trong quá trình hoạt động khai thác quặng sắt theo giấy phép được cấp sẽ thực hiện đúng việc bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Đại diện chính quyền huyện Trấn Yên và xã Hưng Thịnh cũng đã yêu cầu công ty cần có biện pháp khắc phục hoàn thiện đập chắn chân hố lắng. Đồng thời, trong quá trình hoạt động khai thác, chế biến quặng sắt công ty phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về môi trường; không để xảy ra sự cố gây thiệt hại đến môi trường sinh thái, tài sản, tính mạng của nhân dân. 

Ngày 5/8, phóng viên TTXVN có mặt tại hiện trường đã ghi nhận việc khắc phục sự cố của Công ty cổ phần Khai khoáng Minh Đức chỉ là tạm thời. Phía công ty đã cho đào một đoạn rãnh phía bên phải thân đập để cho nước thoát xuống phía dưới. Ngoài ra còn dùng vài tấm bạt và thanh gỗ để che đậy lại chỗ bị sạt của đập chắn. Nếu trời mưa cứ kéo dài như hiện nay thì sẽ tiềm ẩn nguy cơ vỡ đập. 

Bà Nông Thị Tập, thôn Yên Ninh, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên Yên Bái) cho biết: “Hôm qua, lúc trời mưa to tôi thấy thân bờ đập bị thủng, sợ nước ập xuống nhà nên tôi đã gọi điện cho công ty Minh Đức xuống xử lý. Chúng tôi cũng đã có kiến nghị với công ty và chính quyền xã về việc này. Vì nhà chúng tôi ở phía dưới chân mỏ khai thác và sát chân đập chắn nên cứ trời mưa là lo lắng, đêm không ngủ được”. 

Nhà máy tuyển quặng sắt núi 300 của Công ty cổ phần Khai khoáng Minh Đức được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác ngày 24/6/2011 với trữ lượng khai thác gần 10 triệu tấn. Nhà máy được khởi công xây dựng từ tháng 12 năm 2012 với tổng vốn đầu tư cho cả hai giai đoạn trên 400 tỷ đồng, công suất chế biến 250.000 tấn tinh quặng sắt/năm với hàm lượng sắt trên 65%. 

Trong trận mưa lũ xảy ra hồi tháng 7/2018, tại đây cũng đã xảy ra sự cố khi hàng chục m3 đất đá từ khu vực khai thác của Nhà máy tuyển quặng sắt núi 300 đã tràn xuống vùi lấp nhiều diện tích lúa, ao cá của hàng chục hộ dân ở thôn Yên Ninh và thôn Khang Chính, xã Hưng Thịnh tạo thành cánh đồng hoang hóa, không thể canh tác được nữa. 

Chú thích ảnh
 Mực nước tại hố lắng bảo vệ môi trường của nhà máy đã giảm sau khi sự cố được khắc phục tạm thời. 

Ông Đinh Đình Hà, Phó chủ tịch UBND xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, Yên Bái cho biết, hiện nay, có 4 công ty có mỏ đang khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Hưng Thịnh. Về việc đảm bảo an toàn hồ đập, UBND xã đã có kế hoạch cụ thể đối với các đơn vị khai thác mỏ.

Đối với sự cố sạt lở thân đập vừa xảy ra, UBND xã cũng yêu cầu Công ty cổ phần Khai khoáng Minh Đức khắc phục và cam kết đảm bảo an toàn đối với người dân. Hiện tại, để chủ động làm tốt công tác phòng chống lũ bão trong mùa mưa lũ năm nay UBND xã Hưng Thịnh đã kiện toàn lại Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn.

Rút kinh nghiệm từ các mùa mưa bão trước, phương châm 4 tại chỗ vẫn được địa phương quan tâm và luôn ở thế chủ động cao nhất. Hiện nay, sau những trận mưa dài ngày, lượng nước từ đầu nguồn đổ về với lưu lượng lớn, đặc biệt đất đã ngấm đủ nước nên rất dễ sảy ra tình trạng lũ quét và sạt lở đất.

Nên thời điểm này, UBND xã đã phân công cán bộ thường trực 24/24h để kịp thời nắm bắt thông tin, đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư và luôn trong tư thế sẵn sàng ứng cứu. 

Bài và ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)
Đê biển Tây xuất hiện nhiều đoạn sạt lở nghiêm trọng
Đê biển Tây xuất hiện nhiều đoạn sạt lở nghiêm trọng

Ngày 5/8, tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, do mưa to, dông lốc, tại tuyến đê biển Tây đã xuất hiện nhiều đoạn bị sạt lở nghiêm trọng. Bên cạnh đó, với tình trạng triều cường dâng cao kết hợp với biển động, nhiều khả năng nước biển sẽ tràn vào nội đồng tại những đoạn đê thấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN