Xử lý rác thải tại Cà Mau vẫn trong tầm kiểm soát

Trao đổi với phóng viên TTXVN chiều 15/7, ông Huỳnh Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau khẳng định, bình quân lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau (mới) thu gom, xử lý khoảng trên 400 tấn/ngày, tỷ lệ chôn lấp đạt 100% nên trước mắt vẫn đảm bảo vấn đề về môi trường.

Chú thích ảnh
Công nhân vệ sinh vận hành lò đốt để thiêu hủy rác tại xã Phước Long, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Ông Huỳnh Thanh Dũng cho hay, Nhà máy xử lý rác thải (đặt tại phường An Xuyên) có công suất thiết kế 200 tấn rác/ngày ngừng hoạt động vào ngày 16/6/2025 do chủ nhà máy này ‘‘kêu lỗ’’ và đặt vấn đề gia tăng đơn giá xử lý rác để duy trì hoạt động. Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng - Thương Mại - Du lịch Công Lý để rà soát, chỉnh sửa hoàn thiện phương án giá để trình UBND tỉnh Cà Mau xem xét quyết định.

Vấn đề này, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã có báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến xử lý rác tại Nhà máy xử lý rác; đồng thời tham mưu đề xuất UBND tỉnh về phương án, giải pháp xử lý rác về trước mắt và lâu dài.

Ông Dũng thông tin, tỉnh đã chuẩn bị, bố trí các bãi chôn lấp rác thải tạm thời ở các huyện cũ trước đây như Cái Nước, Thới Bình, Trần Văn Thời, Phú Tân, U Minh; riêng Năm Căn và Đầm Dơi do chưa có bố trí bãi chôn lấp rác thải dự phòng nên địa phương đề xuất phương án tạm thời thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn về bãi chôn lấp rác thải tại huyện Ngọc Hiển và thành phố Cà Mau trước đây để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. Còn tại địa bàn tỉnh Bạc Liêu cũ (nay là tỉnh Cà Mau), rác thải sinh hoạt cũng được triển khai thu gom, vận chuyển và xử lý tập trung tại bãi chôn lấp rác thải trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trước đây.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng có phương án tập kết, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại các bãi chôn lấp rác thải trên địa bàn tỉnh nhằm hạn chế tối đa việc gây ô nhiễm môi trường do tồn đọng rác thải sinh hoạt. Giải pháp trước mắt là tiếp tục  thu gom, vận chuyển rác đến địa điểm chôn lấp tại hai hố đã từng tiếp nhận rác trong thời gian nhà máy xử lý rác ngừng hoạt động…

Chú thích ảnh
Cán bộ Phòng Bảo vệ môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau kiểm tra hoạt động tại một điểm tập kết rác thuộc khu vực huyện Ngọc Hiển (cũ). Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Tỉnh chuẩn bị đủ các điều kiện để vận hành hai hố chôn lấp rác mới dự phòng để chôn lấp rác trên địa bàn các phường, xã (của thành phố Cà Mau và huyện Đầm Dơi trước đây), thời gian tiếp nhận rác có thể kéo dài ít nhất là 6 tháng nhằm đảm bảo không để tồn đọng rác thải sinh hoạt gây ảnh hưởng đến tình hình môi trường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh giao Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Cà Mau tiếp tục vận hành hai hố chôn lấp rác đảm bảo vệ sinh môi trường, khử mùi thường xuyên, không để nước rỉ rác chảy tràn ra khu vực xung quanh; khẩn trương rà soát nhu cầu thuê hoặc mua máy móc, thiết bị để phục vụ vận hành hiệu quả hố chôn lấp rác trong thời gian tới. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Khánh An và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, bố trí khu vực để xây dựng bãi chôn lấp rác thải dự phòng tại xã Khánh An trong thời gian sớm nhất có thể.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiến hành khảo sát, trao đổi với các địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau (mới), thống nhất tạm thời phương án thu gom, vận chuyển xử lý rác thải tại các bãi chôn lấp rác trong toàn tỉnh; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác  thải sinh hoạt trên địa bàn theo đúng quy định.

Chú thích ảnh
Công nhân dọn dẹp, mở lối đi cho xe vào bãi rác tại xã Vĩnh Mỹ, đây là nơi tập trung rác của khu vực huyện Hòa Bình, thuộc tỉnh Bạc Liêu cũ. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Với góc nhìn của cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề môi trường tỉnh Cà Mau cho thấy, giải pháp chôn lấp rác thải sinh hoạt chỉ giải quyết tức thời vấn đề ô nhiễm môi trường nhưng không thể xem là giải pháp dài hạn.

Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các sở, ngành, địa phương tính toán giải pháp lâu dài. Cùng với công tác chuẩn bị, bố trí các hố chôn lấp rác tại các điểm đã quy hoạch trên địa bàn xã Khánh An, Sở tiếp tục rà soát quy hoạch thực hiện xử lý rác liên xã theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời tham mưu UBND tỉnh mời gọi đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác theo quy hoạch.

Liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường sau khi Nhà máy xử lý rác ngừng hoạt động, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại yêu cầu Sở Nông Nghiệp và Môi trường phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, không để phát sinh ‘‘điểm nóng’’ gây ô nhiễm môi trường do tồn đọng rác thải sinh hoạt để không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống, sản xuất của người dân và doanh nghiệp.

Kim Há (TTXVN)
Thu gom 30 tấn rác thải trong chiến dịch làm sạch bãi biển Vịnh Nghi Sơn
Thu gom 30 tấn rác thải trong chiến dịch làm sạch bãi biển Vịnh Nghi Sơn

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, ngày 8/6, hơn 400 tình nguyện viên đã tham gia chiến dịch làm sạch bãi biển tại Vịnh Nghi Sơn (Thanh Hóa), thu gom 30 tấn rác thải. Hoạt động này mở màn chiến dịch “Làm sạch Biển 2025” trong khuôn khổ sáng kiến “Nghi Sơn Xanh”, nhằm bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững tại khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN