Xây dựng thành phố Vị Thanh thành đô thị thân thiện, hiện đại

Ngày 25/4, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang tổ chức kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022); Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba; công bố Quyết định UBND tỉnh Hậu Giang xếp hạng Di tích lịch sử - Văn hóa Chùa Phổ Minh thành phố Vị Thanh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh cho biết, thành phố sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy thành tích đã đạt được của các thế hệ đi trước, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn; tiếp tục thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng thành phố Vị Thanh trở thành đô thị thân thiện, văn minh, hiện đại.

Với tinh thần đổi mới, đột phá, quyết liệt và khát vọng vươn lên, năm 2022, Vị Thanh đặt mục tiêu: Đổi mới toàn diện công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong điều kiện mới. Thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội; cụ thể hóa mục tiêu phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch giai đoạn 2021 – 2025. Cùng với đó, thành phố quan tâm chăm lo giải quyết kịp thời an sinh xã hội và đời sống nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ then chốt, làm đòn bẩy cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các cấp ủy tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực hơn về ý thức, tinh thần, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đến nay, Đảng bộ, nhân dân thành phố Vị Thanh khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh chính trị; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Chú thích ảnh
Tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba.

Vị Thanh đạt nhiều thành tựu quan trọng: kinh tế phát triển ổn định, tỷ trọng trong thương mại, dịch vụ, công nghiệp tăng đáng khích lệ. Thu nhập bình quân đầu người hàng năm tăng nhanh (năm 2010 từ 32 triệu đồng/người/năm đến năm 2020 đạt 71,4 triệu đồng/người/năm tăng gấp 2,23 lần so với năm 2010). Tỷ lệ nghèo giảm từ 3,82% xuống còn 0,55% năm 2020.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh Nguyễn Văn Tuấn, đến 9 giờ 30 phút, ngày 01/5/1975, Vị Thanh được giải phóng hoàn toàn, là một trong các tỉnh lỵ giải phóng cuối cùng trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Cùng với việc đóng góp lực lượng tham gia cách mạng, giải phóng hoàn toàn thị xã Vị Thanh năm 1975 phải kể đến nơi nuôi dưỡng lực lượng cách mạng, đó là Chùa Phổ Minh - Ngôi chùa tọa lạc trên đất phường IV, bao quanh bởi các con rạch nối Kinh Xà No như Kinh 62, rạch Tràm Cửa, Kinh Ngò Om.

Ngôi chùa ẩn mình và gắn liền các phong trào yêu nước ngay từ đầu thế kỷ XX, đã trở thành cái nôi, một cứ địa cách mạng xuyên suốt nhiều thời kỳ lịch sử. Nơi đây đã từng nuôi chứa, chở che nhiều tổ chức, cán bộ cách mạng. Trong khí thế đại thắng mùa Xuân, giải phóng Vị Thanh, Chùa Phổ Minh trở thành điểm ra mắt chính quyền cách mạng khu vực 1, thị xã Vị Thanh. Một số “nhà tu” là cán bộ hoạt động bí mật tại chùa, được phân công về đơn vị mới, thực hiện nhiệm vụ tại các xã, phường, khu vực trên Vị Thanh hoặc cơ quan của tỉnh Cần Thơ.

Chú thích ảnh
Chùa Phổ Minh hôm nay. 

Chùa Phổ Minh qua trăm năm vẫn mãi là cái nôi cách mạng - nơi nhiều thành viên của gia tộc họ Trần nương tựa. Bao thế hệ tu sĩ, tín đồ luôn trụ vững dưới bóng từ bi, hành đạo giúp đời. Qua thời điểm chiến tranh, đến thời hòa bình xây dựng và phát triển gần nửa thế kỷ qua, ngay trong lòng đô thị Vị Thanh hiện đại, chùa Phổ Minh vẫn tự hào là cơ sở thờ tự, có bề dày quá khứ hiển linh, một điểm sáng văn hóa gắn liền với sự nghiệp mở đất và đấu tranh giữ đất.

Chùa Phổ Minh được trùng tu, xây mới bề thế, quy mô nhưng vẫn giữ được đường nét truyền thống. Vào các ngày rằm, dịp lễ hàng năm, hàng ngàn phật tử, khách hành hương đến chiêm bái, vãn cảnh. Ngôi cổ tự, một di sản - di tích bao hàm nhiều giá trị, giữa lòng thành phố Vị Thanh, xứng đáng và xứng tầm trở thành “Khu Du lịch văn hóa tâm linh”.

Ngày 5/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1886/QĐ-UBND, xếp hạng Chùa Phổ Minh là “Di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh”.

Tin, ảnh: Phạm Duy Khương (TTXVN)
Hậu Giang: Tập trung thực hiện tốt các chính sách về công tác dân tộc
Hậu Giang: Tập trung thực hiện tốt các chính sách về công tác dân tộc

Sáng 13/4, Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang tổ chức họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN