Vĩnh Long: Tiếp tục siết chặt quản lý để giữ vững thành quả chống dịch

Ngày 3/9, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Họp trực tuyến với các địa phương để đánh giá việc thực hiện kế hoạch tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 từ 0 giờ ngày 16/8 đến ngày 3/9/2021, qua đó đề ra những giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm nhận định, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng lòng, chung sức của người dân, qua 48 ngày thực hiện nghiêm giãn cách xã hội tỉnh đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Tỉnh Vĩnh Long đã siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch, giãn cách xã hội, tăng cường xét nghiệm diện rộng nhằm sớm tách ca F0 ra khỏi cộng đồng, ngăn chặn các chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng.

Dự báo tình hình dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp và kéo dài, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đề nghị các địa phương phải theo dõi, đánh giá chính xác, thực chất tình hình dịch bệnh tại địa phương để triển khai phương án bảo vệ ở mức độ phù hợp, thực hiện hiệu quả các giải pháp để chuyển hóa các "vùng đỏ", "vùng cam", "vùng vàng" về "vùng xanh", duy trì và bảo vệ các "vùng xanh" hiện có, sớm đưa toàn tỉnh trở về trạng thái bình thường mới.

Các địa phương cần tiếp tục và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

Các địa phương tiếp tục xây dựng kế hoạch xét nghiệm diện rộng để rà soát tại 23 khu vực còn đang phong tỏa, phát hiện và cách ly, điều trị các ca F0 kịp thời, nỗ lực đến ngày 15/9 các địa phương phải hoàn thành việc gỡ bỏ quyết định phong tỏa đối với 23 khu vực này.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm lưu ý các địa phương phối hợp với doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng kế hoạch sản xuất an toàn, đảm bảo quy định phòng, chống dịch; hỗ trợ cho doanh nghiệp đảm bảo sản xuất theo các phương án “1 cung đường 2 điểm đến” hoặc “sản xuất 3 tại chỗ”; tập trung rà soát, giải quyết cho công nhân đã tiêm vaccine và không có yếu tố dịch tễ để lập danh sách đưa vào tham gia sản xuất, ưu tiên nhận công nhân tại chỗ vào làm việc tại các doanh  nghiệp.

Song song đó, các địa phương cần đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, động viên người dân tiếp tục sản xuất và có phương án kết nối, hỗ trợ trong khâu tiêu thụ, giúp giữ thu nhập cho người dân, vừa đảm bảo cung ứng hàng hóa cho thị trường.  

Tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19, trong đó, tỉnh quyết định từ ngày 5/9 sẽ triển khai giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg tăng cường nhằm vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch vừa tạo điều kiện cho phục hồi sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội phù hợp tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng các quy định cụ thể để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong giai đoạn giãn cách mới trên địa bàn tỉnh để công tác chống dịch được thực hiện nghiêm túc. Các địa phương không được chủ quan lơ là, không được thỏa mãn với thành tích chống dịch; tiếp tục nâng cao năng lực các chốt kiểm soát, không để dịch bệnh từ các tỉnh bên ngoài tiếp tục xâm nhập vào địa bàn.  

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích những hạn chế trong quá trình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian qua như: Ý thức chấp hành quy định giãn cách xã hội của một bộ phận người dân chưa cao, còn ra đường khi không thật sự cần thiết; các trường hợp người ngoài tỉnh vào địa phương còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt là lực lượng tài xế đường dài… Các đại biểu đề xuất, trong thời gian tới dù tình hình dịch cơ bản được kìm chế nhưng tỉnh không được buông lỏng công tác kiểm soát. Tỉnh cần tiếp tục bảo vệ, giữ vững và mở rộng “vùng xanh” an toàn, tổ chức lại hoạt động sản xuất, mua bán trở lại trên cơ sở “an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”. Đối với việc tổ chức năm học mới, các địa phương đề xuất tỉnh nghiên cứu việc tổ chức khai giảng, học tập phù hợp với điều kiện học sinh vùng nông thôn do nhiều học sinh còn khó khăn, thiếu thiết bị, phương tiện học trực tuyến, có giải pháp vừa đảm bảo việc học vừa giữ an toàn cho học sinh.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long, tính đến ngày 3/9, tỉnh ghi nhận 2.177 ca mắc COVID-19, đã điều trị khỏi cho 1.788 bệnh nhân và có 37 trường hợp tử vong. Thời gian qua, tỉnh đã tận dụng thời gian giãn cách thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ và chủ động để thần tốc truy vết các ca F0, F1, cách ly triệt để các trường hợp liên quan, dập tắt nhanh nhất các ổ dịch mới, không để lây lan ra trong cộng đồng.

Đến nay, toàn tỉnh có 717/752 ấp, khóm, khu đã qua 14 ngày không có trường hợp lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, tăng 108 ấp, khóm, khu  so với 14 ngày trước; có 85/107 xã, phường, thị trấn qua 14 ngày không có trường hợp lây nhiễm trong cộng, tăng 68 xã, phường, thị trấn so với 14 ngày trước. Ngoài ra, số ca F0 trong cộng đồng theo tuần và tỷ lệ mẫu xét nghiệm dương tính trong ngày tại cộng đồng giảm liên tục trong 14 ngày, trong 7 ngày qua không xuất hiện chuỗi, chùm ca lây nhiễm mới.

Chú thích ảnh
Đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Nam trao số tiền 3 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Vĩnh Long mua thiết bị y tế thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Dịp này, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã trao tặng số tiền 3 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Vĩnh Long mua thiết bị y tế thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)
Vĩnh Long: Tiếp tục tổ chức tiêm vaccine nhanh và đảm bảo an toàn
Vĩnh Long: Tiếp tục tổ chức tiêm vaccine nhanh và đảm bảo an toàn

Chiều 30/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long họp đánh giá việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 (từ ngày 27/7 đến ngày 26/8/2021) trên địa bàn và phương hướng tổ chức tiêm vaccine trong các đợt tiếp theo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN