Vận động kinh phí hỗ trợ tỉnh Điện Biên xây dựng nhà Đại đoàn kết

Ngày 29/3, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu phối hợp UBND tỉnh tổ chức phát động ủng hộ kinh phí hỗ trợ tỉnh Điện Biên xây nhà Đại đoàn kết nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự lễ phát động ủng hộ kinh phí để hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết

Tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh, đây là việc làm thể hiện tinh thần nhân văn, nhân ái, vừa là trách nhiệm, vừa là sự tri ân đối với đồng bào các dân tộc trên vùng đất trước kia bà con đã dành sự hy sinh, cống hiến lớn lao, đóng góp sức người, sức của, không tiếc máu xương cho Tổ quốc. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể; nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, đền ơn đáp nghĩa, cùng đồng lòng, chung sức ủng hộ, góp công, góp của để thực hiện thành công chương trình này.

Tại lễ phát động, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương, cá nhân đã đăng ký ủng hộ chương trình với tổng kinh phí trên 2,7 tỉ đồng trao cho tỉnh Điện Biên.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Uỷ Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Văn Hoà tiếp nhận ủng hộ từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương, cá nhân.

Trong thời gian từ ngày 15/3 - 15/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu vận động cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động trong tỉnh đóng góp ít nhất một ngày lương/người; kêu gọi doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo ủng hộ kinh phí hỗ trợ tỉnh Điện Biên. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, mỗi đơn vị phấn đấu vận động ít nhất 300 triệu đồng.

Trước đó, vào tháng 5/2023, tại lễ phát động Chương trình “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn ngôi nhà hạnh phúc” cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên do Trung ương tổ chức, tỉnh Bạc Liêu đã gửi hỗ trợ tỉnh Điện Biên 1 tỉ đồng để xây 20 căn nhà.

Với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Theo kế hoạch, trong một năm (từ tháng 5/2023 đến tháng 5/2024) sẽ vận động, tập trung nguồn lực xã hội để làm mới từ 7.000 - 8.000 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng; trong đó hỗ trợ tỉnh Điện Biên 5.000 căn nhà Đại đoàn kết. Sau khi hoàn thành hỗ trợ tỉnh này, số kinh phí còn lại sẽ hỗ trợ các địa phương khác trên địa bàn Tây Bắc với tổng kinh phí vận động dự kiến từ 350 - 400 tỉ đồng. Ngoài mức hỗ trợ như trên, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang nhân dân đóng quân trên địa bàn cùng tham gia vận động, hỗ trợ kinh phí, nguyên vật liệu, ngày công… để nâng cao giá trị công trình nhà Đại đoàn kết.

Tin, ảnh: Tuấn Kiệt (TTXVN)
Điện Biên: Hoàn thành làm nhà Đại đoàn kết cho 5.000 hộ nghèo
Điện Biên: Hoàn thành làm nhà Đại đoàn kết cho 5.000 hộ nghèo

Chiều 28/3, Tỉnh ủy Điện Biên, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp tổ chức Tổng kết thực hiện Đề án Hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN