Tuyên Quang nỗ lực phục hồi kinh tế sau bão số 3   

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 20, khóa XVII mở rộng diễn ra ngày 4/10.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. 

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt nhiều nội dung quan trọng như: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Đề cương Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Báo cáo kết quả giải quyết công việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và một số nội dung khác.

Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý III cũng như phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2024, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh: Trong quý IV, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm phục hồi nền kinh tế sau ảnh hưởng của bão số 3.

Theo đó, tỉnh tập trung các giải pháp khắc phục hậu quả và phục hồi sản xuất sau ảnh hưởng của thiên tai; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đẩy nhanh tiến độ tham gia thị trường tín chỉ carbon; huy động nguồn lực xây dựng các huyện Sơn Dương và Hàm Yên đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng tiến độ đề ra...

Tuyên Quang tiếp tục thu hút các nhà đầu tư thực hiện dự án phát triển công nghiệp, ưu tiên ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, dược liệu theo hướng bền vững. Đồng thời, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án ngoài ngân sách nhà nước và triển khai quyết liệt, hiệu quả giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024.

Cũng theo bà Lê Thị Kim Dung, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh chỉ đạo các công trình trọng điểm đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, không để xảy ra sai phạm, tiêu cực.

Các địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án như: Đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang; các trục phát triển của các huyện Sơn Dương và Hàm Yên; Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Tuyên Quang; thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng đường giao thông nông thôn và cầu trên đường giao thông nông thôn. Bên cạnh đó, các địa phương triển khai giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển kinh tế tư nhân; nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thế...

Trong 9 tháng năm 2024, kinh tế tỉnh Tuyên Quang tiếp tục có sự tăng trưởng, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 9,14% (xếp thứ 5/14 tỉnh trung du và miền núi Bắc Bộ, xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố). Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 17.869,5 tỷ đồng, bằng 75,3% kế hoạch năm, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng sản lượng lương thực đạt trên 319.000 tấn, bằng 94% kế hoạch năm.

Đến nay, toàn tỉnh Tuyên Quang có 74/122 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới, 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt bình quân 15,7 tiêu chí/xã…

Tin, ảnh: Hoàng Hải (TTXVN)
Hỗ trợ tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ khắc phục hậu quả cơn bão số 3
Hỗ trợ tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ khắc phục hậu quả cơn bão số 3

Ngày 20/9, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức các đoàn công tác trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang để khắc phục hậu quả do bão số 3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN