Tuyến đường cửa ngõ Bạc Liêu sẽ thông xe trước Tết Nguyên đán

Ngày 27/12, UBND tỉnh Bạc Liêu đã có buổi họp báo và có thông cáo báo chí liên quan đến vụ việc hộ bà Nguyễn Thị Hường (ngụ khóm 5, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) đã bàn giao mặt bằng để hoàn thiện con đường huyết mạch vào trung tâm thành phố.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Chanh Đa/TTXVN

Chủ trì buổi họp báo có Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều; cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành và đông đảo phóng viên thường trú tại địa phương.

Tại buổi họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều thông tin, việc bồi thường cho hộ bà Hường áp dụng theo giá mới, đúng pháp luật. Trước đây, việc tính toán, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với hộ bà Hường chưa đúng quy định, do đó gia đình bà đã khiếu nại suốt nhiều năm. Nguyên nhân là do các cơ quan tham mưu chưa thật sự đúng, chưa hợp lý; đồng thời trước đây, quy định về giải phóng mặt bằng chưa chặt chẽ như hiện nay…

Bà Lê Kim Thúy, Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu cho biết, việc nâng cấp, chỉnh trang đô thị trên địa bàn thời gian qua là phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt. Tuy nhiên, suốt 20 năm qua, trên tuyến đường này còn hai hộ dân chưa đồng thuận (gồm: hộ bà Nguyễn Thị Hường và hộ ông Đỗ Thành Hưng), chưa chấp hành chủ trương của Nhà nước. Việc này đã nhiều lần được báo chí đưa tin, cử tri trong tỉnh và người dân phản ánh, bức xúc.

Thông cáo báo chí của UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, với quyết tâm giải quyết dứt điểm vụ việc trả lại sự thông suốt cho tuyến đường, đảm bảo mỹ quan đô thị, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thành lập các Tổ công tác liên ngành để chỉ đạo, tập trung giải quyết dứt điểm với phương châm “đúng theo quy định pháp luật, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, không để người dân bị thiệt thòi”.

Chú thích ảnh
Hộ dân Nguyễn Thị Hường đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đoạn còn lại của tuyến đường Võ Văn Kiệt. Ảnh: Chanh Đa/TTXVN

Sau khi hộ ông Đỗ Thành Hưng chấp hành chủ trương bàn giao mặt bằng cho tỉnh (ngày 11/7/2023) thi công một bên đường Võ Văn Kiệt, UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, giải quyết thỏa đáng các yêu cầu của hộ bà Hường. Để đảm bảo quyền lợi cho gia đình bà Hường, UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo UBND thành phố thu hồi, hủy bỏ các quyết định thu hồi đất trước đây, ban hành quyết định thu hồi mới và quyết định bồi thường, hỗ trợ theo giá hiện hành đúng quy định của pháp luật (trong đó tổng diện tích đất bị ảnh hưởng của hộ bà Hường là 737,80 m2)

Để giải quyết thỏa đáng các yêu cầu của hộ bà Hường, chiều 21/12/2023, Tổ công tác liên ngành đã có buổi đối thoại trực tiếp với gia đình bà. Qua phân tích, vận động, bà Hường đã đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước, đồng ý bàn giao mặt bằng để thi công tuyến đường Võ Văn Kiệt vào chiều 26/12/2023. Dự kiến, tuyến đường sẽ được hoàn thành và thông xe trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Đường Võ Văn Kiệt (đường Hùng Vương) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Trung tâm khu hành chính tỉnh Bạc Liêu, có 62 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay, 62/62 hộ bị ảnh hưởng đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đây là tuyến đường cửa ngõ của tỉnh, dẫn đến Trung tâm Hành chính, nhất là qua Quảng trường Hùng Vương (Phường 1, thành phố Bạc Liêu) - nơi diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Bạc Liêu.

Chanh Đa - Tuấn Kiệt (TTXVN)
Thông xe tuyến đường trọng điểm hơn 3.100 tỷ đồng 
Thông xe tuyến đường trọng điểm hơn 3.100 tỷ đồng 

Sáng ngày 23/12, tuyến đường Vành đai thành phố Tân An đã chính thức thông xe toàn tuyến sau nhiều năm thi công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN