Người dân huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đang tập trung thu hoạch lúa xuân, với năng suất ước đạt gần 71 tạ/ha. Ảnh: Vũ Quang/TTXVN
Chính thức ra đời từ năm1890, trong suốt 135 năm qua, Thái Bình đã chứng kiến biết bao biến động, thăng trầm của lịch sử dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình đã phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành được thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực.
Nhà nghiên cứu Lịch sử Đặng Hùng, thành phố Thái Bình cho biết, Thái Bình ba mặt giáp sông, một mặt giáp biển. Tỉnh vừa như một "hòn đảo", lại như một "chiếc võng", là vùng đất trù mật, thu hút các thế hệ cư dân đến khai phá, định cư từ lâu đời. Các sự kiện khảo cổ học khẳng định, từ buổi bình minh của lịch sử đã xuất hiện sự sinh tồn, phát triển của người Việt cổ trên mảnh đất Thái Bình ngày nay. Đất đai Thái Bình cũng luôn có xu hướng mở rộng bởi sự bồi tụ của các dòng sông, qua mỗi thời kỳ lại thu hút thêm các thế hệ cư dân đến khai phá, định cư.
Thái Bình không chỉ nổi tiếng với những cánh đồng lúa, mà còn là vùng đất "địa linh nhân kiệt", nơi sinh ra nhiều danh nhân văn hóa, lịch sử. Nơi đây có đền Trần, nơi thờ các vị vua nhà Trần, những người đã có công lao to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Thái Bình còn là quê hương của nhà bác học Lê Quý Đôn, nhà cách mạng Nguyễn Đức Cảnh... Những năm qua, tỉnh Thái Bình luôn chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa, lịch sử.
Những năm gần đây, Thái Bình đã có những bước phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được đầu tư xây dựng, thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư.
Tàu cá của ngư dân về cảng cá Tân Sơn (Thái Thụy, Thái Bình) sau chuyến ra khơi. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN
Nếu như giai đoạn từ năm 1987 - 2020, tổng thu hút FDI (vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài) của tỉnh chỉ đạt gần 800 triệu USD thì giai đoạn 2021 - 2024 đạt 4,886 tỷ USD; riêng năm 2024 thu hút vốn FDI đạt 1,16 tỷ USD, đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Năm 2024 là năm thứ ba liên tiếp, Thái Bình có trên 1.000 doanh nghiệp thành lập mới, tạo việc làm cho 310.000 lao động. Các doanh nghiệp đã đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, với tăng trưởng GRDP đạt 7,01% vào năm 2024.
Thái Bình đang triển khai nhiều dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của tỉnh như: Dự án đường bộ ven biển, dự án điện khí LNG, dự án sản xuất lắp ráp ô tô, dự án bến cảng lòng Ba Lạt... Đây là những dự án quan trọng và có vốn đầu tư lớn, công nghệ hiện đại, hứa hẹn sẽ tạo ra những động lực tăng trưởng mới cho tỉnh.
Bí thư tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Khắc Thận cho biết, năm 2025, cùng với cả nước, Thái Bình đang quyết liệt và chủ động triển khai thực hiện Kết luận 127-KL/TW ngày 28/2/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Trước đó, chỉ sau hơn 2 tháng thực hiện phương án sắp xếp, tổ chức bộ máy của các tổ chức, cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, tỉnh Thái Bình giảm 8 cơ quan, tăng 1 đảng ủy trực thuộc; các tổ chức, đơn vị trực thuộc giảm 49 phòng và tương đương (đạt 27,9%) và 17 đơn vị sự nghiệp (đạt 17,4%)... Từ ngày 1/3/2025, các cơ quan sau sắp xếp đã chính thức đi vào hoạt động, giải thể công an 8 huyện, thành phố để thực hiện mô hình công an địa phương hai cấp. Thái Bình cũng là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước thực hiện hợp nhất Đài phát thanh và truyền hình Thái Bình vào Báo Thái Bình.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Khắc Thận nêu rõ, trên 3 trụ cột kinh tế: Nông nghiệp, công nghiệp và thương mại - dịch vụ, Thái Bình đặt ra mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số ở mức 10,5% năm 2025 và các năm tiếp theo. Tỉnh cũng đang thực hiện khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; quyết tâm tháo gỡ các rào cản, nút thắt, khơi thông các điểm nghẽn để khởi công, khánh thành các công trình dự án trọng điểm trước hoặc đúng thời hạn đã đề ra; đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo...
Các nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái được đầu tư đồng bộ. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN
Với những tiềm năng và lợi thế sẵn có, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Thái Bình đang vững bước trên con đường phát triển, hướng tới mục tiêu trở thành một tỉnh công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ hiện đại. Thái Bình phấn đấu năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 78,7 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách nhà nước (thu nội địa) trên địa bàn đạt 12.610 tỷ đồng; 15 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; tạo việc làm mới cho trên 34.500 lao động...
Đến năm 2030, Thái Bình sẽ trở thành địa phương thuộc nhóm phát triển khá, là một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng. Đến năm 2050, Thái Bình là tỉnh phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng, có nền kinh tế phát triển thịnh vượng, xã hội tiến bộ và môi trường sinh thái được bảo đảm.