Thi sáng tác nghệ thuật hướng tới kỷ niệm 220 năm khởi lập Thành Đông

Ngày 18/5, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân thành phố Hải Dương đã phát động phong trào thi đua và các cuộc thi sáng tác nghệ thuật hướng tới kỷ niệm 220 năm khởi lập Thành Đông (1804 - 2024) và 70 năm giải phóng thành phố (10/10/1954 - 30/10/2024).

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương Trần Hồ Đăng phát động các cuộc thi. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương tổ chức 4 cuộc thi sáng tác các tác phẩm điêu khắc, sáng tác ca khúc và thi viết “Hải Dương - Thành phố tôi yêu”, thi ảnh và triển lãm ảnh nghệ thuật “Thành Đông xưa - Thành phố Hải Dương nay”.

Theo ông Trần Hồ Đăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương, các cuộc thi nhằm lựa chọn được các tác phẩm đặc sắc phục vụ hoạt động tuyên truyền về truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng và công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc của nhân dân thành phố Hải Dương. Đồng thời, quảng bá, giới thiệu về con người và tiềm năng phát triển của thành phố đến với bạn bè trong trước, quốc tế. Qua đó, các tầng lớp nhân dân và du khách có được sự nhìn nhận khái quát về truyền thống lịch sử Thành Đông, công cuộc xây dựng và phát triển của thành phố Hải Dương.

Cuộc thi “Sáng tác mẫu tác phẩm điêu khắc gắn với không gian đô thị thành phố Hải Dương văn hiến, thân thiện, an toàn” diễn ra từ tháng 5/2023 đến tháng 10/2024, được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ nay đến 12/2023, giai đoạn 2 từ tháng 1 đến tháng 9/2024. Các tác phẩm dự thi là tác phẩm hoặc mẫu tác phẩm điêu khắc đặt ở ngoài trời, gắn với công trình kiến trúc hoặc không gian cảnh quan công cộng trên địa bàn thành phố Hải Dương. Ban Tổ chức không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi. Dự kiến, Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải A trị giá 50 triệu đồng, 2 giải B (mỗi giải 30 triệu đồng), 3 giải C (mỗi giải 10 triệu đồng) và 5 giải khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng/giải. 

Cuộc thi “Sáng tác ca khúc về thành phố Hải Dương” yêu cầu tác phẩm mới chưa công bố trên mọi hình thức. Chủ đề tác phẩm ca ngợi, phản ánh những thành tựu Đảng bộ, nhân dân thành phố Hải Dương đã đạt được trên các lĩnh vực; về truyền thống, văn hóa, cách mạng của Thành Đông xưa và thành phố Hải Dương nay trong suốt quá trình lịch sử hình thành và phát triển; về vẻ đẹp của thiên nhiên và con người thành phố Hải Dương. Cơ cấu giải thưởng gồm, 1 giải A trị giá 100 triệu đồng, 2 giải B (mỗi giải trị giá 50 triệu đồng), 3 giải C (mỗi giải 30 triệu đồng), 5 giải khuyến khích (mỗi giải 10 triệu đồng). Thời gian nhận tác phẩm từ tháng 10/2023 đến tháng 4/2024. Dự kiến, trao giải và đêm nhạc giới thiệu các ca khúc vào tháng 10/2024.

Cuộc thi viết “Hải Dương - Thành phố tôi yêu” tập trung các chủ đề lịch sử, truyền thống văn hiến của Thành Đông xưa, thành phố Hải Dương nay, những thành tựu nổi bật của thành phố; các gương điển hình tiên tiến, cách làm hay góp phần xây dựng thành phố; phản ánh những vẻ đẹp, dấu ấn đặc  trưng của thành phố ở văn hóa, lịch sử, cảnh quan, kiến trúc, di sản, ẩm thực, nếp sống; hiến kế để xây dựng thành phố… Thời gian nhận bài thi đến hết 15/7/2024. Cơ cấu giải thường gồm: 1 giải A trị giá 20 triệu đồng, 2 giải B (mỗi giải 10 triệu đồng), 3 giải C (mỗi giải 5 triệu đồng), 5 giải khuyến khích (mỗi giải 3 triệu đồng) và 1 giải 5 triệu đồng trao cho tác phẩm nhận được nhiều lượt yêu thích nhất trên Fanpage Thành Đông ngày mới và Báo Hải Dương.

Cuộc thi ảnh và triển lãm ảnh nghệ thuật “Thành Đông xưa - thành phố Hải Dương nay” tập trung các giá trị tiêu biểu của lịch sử, văn hóa, con người, vẻ đẹp của thành phố Hải Dương, những khoảnh khắc cuộc sống, những nét sinh hoạt thường ngày, du khách trải nghiệm và hòa mình vào cuộc sống người dân xứ Đông, các công trình văn hóa, di tích lịch sử, điểm đến ấn tượng. Thời gian nhận tác phẩm từ tháng 9/2023 đến hết tháng 7/2024. Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải nhất trị giá 20 triệu đồng, 3 giải nhì (10 triệu đồng/giải), 5 giải ba (5 triệu đồng/giải) và 10 giải khuyến khích (1,5 triệu đồng/giải). Dự kiến, lễ tổng kết trao giải diễn ra vào tháng 10/2024.

Chú thích ảnh
 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Tại Hội nghị, lãnh đạo thành phố đã phát động thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và toàn thể nhân dân trên địa bàn thành phố ở các lĩnh vực. Các phong trào thi đua trọng tâm như: Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; người Thành Đông nói lời hay, hành động đẹp; Đẩy mạnh cải cách hành chính; Các phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang; Thi đua thực hiện các dự án công trình trọng điểm…

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng cho rằng, đợt phát động phong trào thi đua và các cuộc thi sáng tác nghệ thuật rất thiết thực, có ý nghĩa to lớn nhằm giáo dục truyền thống văn hóa của mảnh đất Thành Đông, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước, hướng tới thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, quảng bá các giá trị văn hóa của đất và người xứ Đông.

Mạnh Minh (TTXVN)
Thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền 75 năm Ngày ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
Thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền 75 năm Ngày ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Ngày 24/2, tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN