Ngư dân Thanh Hóa chằng, buộc thuyền tại bãi neo đậu, tránh trú bão số 3. Ảnh tư liệu: Hoa Mai/TTXVN
Nguồn kinh phí này sẽ được dành cho các dự án đã được công bố tình huống khẩn cấp và các dự án cấp bách chưa được bố trí kinh phí gồm: Các công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng, chống thiên tai, cơ sở hạ tầng thiết yếu và ổn định dân cư vùng thiên tai... Cụ thể, 10 dự án được hỗ trợ với mức cao nhất gần 26 tỷ đồng và thấp nhất là 8 tỷ đồng. Các dự án sẽ được hỗ trợ 100% tổng mức đầu tư dự kiến, trong khi kinh phí giải phóng mặt bằng (nếu có) sẽ do ngân sách huyện tự đảm bảo. Quy mô và tổng mức đầu tư của các công trình sẽ được xác định trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án, đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế của từng địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung tham mưu, thẩm định và số liệu báo cáo. Các ngành, đơn vị liên quan sẽ thực hiện thủ tục thông báo vốn cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp, phát triển nông thôn Thanh Hóa và không được để xảy ra tiêu cực, lãng phí. Các đơn vị, địa phương không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao trước ngày 31/12/2025 sẽ phải chịu trách nhiệm và hoàn trả ngân sách tỉnh để tổng hợp hoàn trả ngân sách Trung ương.
Trước đó, cơn bão số 3 đầu tháng 9/2024 đã gây thiệt hại nặng nề đối với các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ, trong đó có Thanh Hóa. Cụ thể, ở Thanh Hóa, mưa bão đã làm 1 người chết, 2 người bị thương; 299 căn nhà bị thiệt hại. Mưa bão số 3 khiến 391,8m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng; 85 guồng dẫn nước bị cuốn trôi; 3 đập dâng bị hư hỏng; 2.967m bờ sông, bờ suối bị sạt lở; 2 cầu bị hư hỏng...
UBND tỉnh đã phải công bố tình huống khẩn cấp ở nhiều nơi như: Sạt lở, sụt lún đồi đất tại thôn Đồng Phông (xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh); sạt lở đất tại thị trấn Kim Tân và các xã Thành Yên, Thành Trực (huyện Thạch Thành); sạt lở bờ hữu sông Âm (xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân); sạt lở núi Pha Kham tại bản Hạ (xã Sơn Hà, huyện Quan Sơn); sạt lở đồi đất khu vực Trường Trung học Cơ sở Lâm Phú (Lang Chánh); sạt lở đồi đất khu vực Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Như Xuân (xã Thanh Quân, huyện Như Xuân); sạt lở đất mái ta luy dương kênh Chính Cửa Đạt đoạn từ K6+300-K6+500 xã Phùng Giáo (huyện Ngọc Lặc). Tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp thiên tai trên các tuyến đường tỉnh do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn trong tháng 7, 8 và các cơn bão số 2, số 3 năm 2024... Ước tính thiệt hại do cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão trên địa bàn tỉnh khoảng 300 tỷ đồng.