Thái Bình: Đưa huyện Tiền Hải phát triển theo khai thác kinh tế biển

Chiều 9/10, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) tổ chức Lễ kỷ niệm 195 năm thành lập huyện Tiền Hải (1828 - 2023). 

Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải tặng hoa chúc mừng huyện Tiền Hải nhân kỷ niệm 195 năm thành lập. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Biểu dương kết quả, thành tích xuất sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiền Hải đạt được trong những năm qua, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh 5 nhiệm vụ huyện Tiền Hải cần quan tâm thực hiện thời gian tới. Theo đó, huyện Tiền Hải cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh. Đồng thời, xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể nhằm phát huy mọi nguồn lực và tiềm năng lợi thế của huyện ven biển một cách sáng tạo; trong đó, quán triệt và thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 gắn với tiềm năng của huyện Tiền Hải.

Ông Nguyễn Khắc Thận cho rằng, huyện Tiền Hải phải chủ động, sáng tạo hơn nữa để khơi dậy, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực. Huyện phải khai thác các lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, giao thông thuận lợi, cơ chế chính sách của khu kinh tế. Để tập trung phát triển kinh tế, trước tiên huyện cần tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp sẵn có trên địa bàn, đặc biệt đối với khu công nghiệp đã được thành lập như: Khu công nghiệp Tiền Hải, Khu công nghiệp Hải Long. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao thái độ ứng xử của công chức địa phương với doanh nghiệp, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp nghiên cứu, tìm hiểu đầu tư. 

"Phát huy tiềm năng, lợi thế là huyện có biển, huyện Tiền Hải cần tập trung nghiên cứu phát triển theo hướng khai thác không gian biển, tạo đột phá về kinh tế biển; quản lý chặt chẽ diện tích đất bãi triều ven biển; tập trung xây dựng phát triển đô thị biển theo hướng hiện đại, sinh thái; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại gắn với đô thị hóa nhưng vẫn giữ bản sắc văn hóa truyền thống đặc sắc của vùng quê ven biển", ông Nguyễn Khắc Thận đề nghị.

Cách đây 195 năm (năm 1828), dưới sự tổ chức và chỉ huy của Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ, sau thời gian khẩn hoang đại quy mô tại bãi biển Tiền Châu hoàn thành, Huyện Tiền Hải được thành lập. Từ đó, nối tiếp nhiều thế hệ cư dân góp sức khai khẩn đã biến vùng đất sình lầy, chua mặn, hoang sơ, hẻo lánh thành miền đất đầy sức sống. Từ công cuộc khai hoang lấn biển, quai đê xây dựng hệ thống đại thủy nông toàn diện, những cánh đồng rộng lớn theo ô bàn cờ được sắp hàng thẳng tắp, gắn với cách bố trí các làng ấp dân cư tài tình của Doanh điền Nguyễn Công Trứ đã làm lên truyền thống gắn liền với những thành tựu của huyện Tiền Hải ngày nay. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tiền Hải lần thứ 28, huyện Tiền Hải tiếp tục phát huy truyền thống, năng động sáng tạo, giành được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng như kinh tế tăng trưởng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị sản xuất được nâng cao. Khu công nghiệp Tiền Hải tiếp tục được mở rộng, tạo mặt bằng thu hút thêm nhiều dự án đầu tư, mang lại nguồn thu ngân sách và mang thêm nhiều cơ hội việc làm cho người lao động...

Năm 2023, huyện phấn đấu có 9 xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, huyện đã quyết liệt giải phóng mặt bằng phục vụ thi công nhiều công trình dự án trọng điểm của tỉnh như tuyến đường bộ ven biển, đường 221A, khu công nghiệp Tiền Hải diện tích 466 ha, Khu công nghiệp Hải Long diện tích 296 ha. Các chế độ, chính sách đối với gia đình chính sách, người có công được huyện thực hiện kịp thời, đầy đủ; các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo...

 Sơn Hải (TTXVN)
Phú Yên: Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên và trao Giải Búa liềm vàng
Phú Yên: Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên và trao Giải Búa liềm vàng

Ngày 5/10, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tại tỉnh Phú Yên (thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở địa phương (5/10/1930 - 5/10/2023) và tổng kết, trao giải Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN