Tây Ninh định vị lại chiến lược, hướng tới dòng vốn chất lượng cao

Với lợi thế quỹ đất công nghiệp lớn, vị trí cửa ngõ kết nối vùng Đông Nam Bộ với Campuchia và ASEAN cùng quyết tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, Tây Ninh đang triển khai Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2026 theo hướng bài bản, có trọng tâm, tập trung thu hút các dự án công nghệ cao, xanh và có giá trị gia tăng lớn, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế bền vững.

Chú thích ảnh
Nhà máy sợi thuộc Công ty TNHH Sợi dệt nhuộm Unitex tại khu công nghiệp Thành Thành Công, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, áp dụng công nghệ mới tối ưu hoá hoạt động theo mô hình tự động. Ảnh: Thanh Tân/TTXVN

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn, hoạt động xúc tiến đầu tư trong giai đoạn tới phải gắn chặt với việc thực hiện các đột phá chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của vùng và cả nước; đồng thời trở thành công cụ quan trọng để huy động hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển. Định hướng thu hút đầu tư của tỉnh được xác lập trên cơ sở bám sát Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Tây Ninh xác định chủ động, linh hoạt đa dạng hóa đối tác, hình thức đầu tư; ưu tiên các dự án có khả năng liên kết với khu vực kinh tế trong nước, góp phần nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế. Một trong những trọng tâm lớn của chương trình xúc tiến đầu tư năm 2026 là thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư nước ngoài chất lượng cao, hướng đến các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ hiện đại, công nghệ mới, đầu tư xanh, quản trị tiên tiến và có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Sau khi hợp nhất địa giới hành chính, tỉnh đang tập trung khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và “thế, lực” mới để xúc tiến các dự án phù hợp với quy hoạch, bảo đảm hiệu quả tổng thể về kinh tế, xã hội và môi trường. Bên cạnh việc phát huy các động lực tăng trưởng truyền thống, Tây Ninh cũng nghiên cứu hình thành những động lực mới như trung tâm tài chính, khu thương mại tự do; đồng thời nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Tỉnh tiếp tục duy trì thu hút đầu tư từ các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc; đồng thời mở rộng tiếp cận các quốc gia phát triển có công nghệ nguồn, giữ vai trò đầu chuỗi cung ứng toàn cầu và là thành viên của các hiệp định thương mại tự do lớn như CPTPP, EVFTA, RCEP; trong đó có Hoa Kỳ và nhiều quốc gia châu Âu.

Các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư gồm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo, công nghiệp bán dẫn và thiết kế vi mạch; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thích ứng biến đổi khí hậu; phát triển các khu phức hợp đô thị, thương mại, dịch vụ, nghỉ dưỡng kết hợp sân golf đẳng cấp quốc tế; cùng các lĩnh vực dịch vụ cảng biển, logistics, tài chính và xuất nhập khẩu.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, mục tiêu xuyên suốt của Tây Ninh là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh sẽ đẩy nhanh đầu tư hạ tầng đồng bộ, tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư; tiếp tục cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phấn đấu duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Tây Ninh cũng tăng cường hiệu quả các giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua các tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn; đẩy mạnh đối thoại để xử lý kịp thời những vướng mắc liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, qua đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách và giải quyết việc làm cho người lao động.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Tây Ninh Trương Văn Liếp, Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2026 sẽ tập trung vào nhiều nội dung như nghiên cứu thị trường, đối tác đầu tư; nâng cấp hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và tài liệu phục vụ xúc tiến; xây dựng hình ảnh, quảng bá môi trường, chính sách và cơ hội đầu tư; tổ chức gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp; đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế và xúc tiến đầu tư tại các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu.

Một trong những lợi thế nổi bật của Tây Ninh hiện nay là quỹ đất công nghiệp lớn, còn nhiều dư địa phát triển. Theo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, toàn tỉnh có 133 khu công nghiệp được quy hoạch với tổng diện tích hơn 46.495 ha, trong đó còn khoảng 1.360 ha đất sạch sẵn sàng cho thuê. Bên cạnh đó, 108 cụm công nghiệp cũng được quy hoạch nhằm thu hút doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp vừa, nhỏ tham gia chuỗi cung ứng sản xuất.

Không chỉ có lợi thế về quỹ đất, Tây Ninh còn sở hữu vị trí chiến lược quan trọng khi nằm ở cửa ngõ kết nối vùng Đông Nam Bộ với Campuchia và khu vực ASEAN, thuận lợi cho phát triển thương mại biên giới, logistics và xuất nhập khẩu. Tỉnh cũng đang tập trung đầu tư, nâng cấp đồng bộ hệ thống giao thông, điện, nước, viễn thông, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xúc tiến đầu tư.

Điểm mới đáng chú ý trong chương trình năm 2026 là việc nâng cấp Cổng thông tin xúc tiến đầu tư của tỉnh theo hướng hiện đại, trực quan, tăng cường tương tác; duy trì hệ thống bản đồ số và chatbot AI nhằm hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận thông tin nhanh chóng, minh bạch hơn.

Ông Trương Văn Liếp, Giám đốc Sở Tài chính Tây Ninh cho biết, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động và xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư diễn ra mạnh mẽ, Tây Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với cả cơ hội lẫn thách thức. Trên nền tảng đã được xây dựng cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, công tác xúc tiến đầu tư đang được triển khai bài bản, có trọng tâm, hướng đến thu hút các dự án chất lượng cao, phù hợp với định hướng phát triển bền vững.

Thời gian qua, công tác xúc tiến đầu tư của Tây Ninh đạt nhiều kết quả tích cực, được cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá cao. Nhiều tập đoàn lớn đã đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các dự án đô thị, thương mại, dịch vụ, nghỉ dưỡng quy mô lớn, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư của tỉnh, huy động nguồn lực phát triển, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 3.147 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 753.000 tỷ đồng, cùng 2.029 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 25,6 tỷ USD.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xúc tiến đầu tư vẫn còn một số hạn chế như chưa có cơ chế đặc thù đủ mạnh để thu hút các dự án trọng điểm; thủ tục đầu tư ở một số lĩnh vực còn phức tạp; hạ tầng kỹ thuật và nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các nhà đầu tư lớn.

Với định hướng rõ ràng, nền tảng sẵn có cùng quyết tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, Tây Ninh đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng năng động của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Bùi Giang (TTXVN)
Đề xuất nhiều cơ chế ưu đãi để thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ cao
Đề xuất nhiều cơ chế ưu đãi để thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ cao

Ngày 12/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp để nghe Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các bộ, cơ quan liên quan báo cáo về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN