Tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông

Ngày 23/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận có văn bản gửi các đơn vị liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh và Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - tháng 9/2023.

Chú thích ảnh
Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Theo nhận định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, trong dịp Quốc khánh 2/9/2023, người lao động được nghỉ dài ngày và học sinh các cấp trong toàn tỉnh bước vào năm học mới 2023 - 2024, dự báo lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao, làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông, nhất là các tuyến đường dẫn vào đường cao tốc, qua các khu du lịch và các trường học.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đề nghị Cục Cảnh sát Giao thông tăng cường lực lượng, thực hiện tuần tra, kiểm soát thường xuyên nhằm hỗ trợ địa phương trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông trên hai tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây qua địa bàn tỉnh.

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn và chống ùn tắc giao thông, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại thuận lợi, an toàn cho nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh và cho học sinh đến trường năm học 2023 - 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, các lực lượng Công an thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy của lái xe; tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm; tập trung tuần tra lưu động trên các tuyến đường có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao, nhất là các tuyến đường nhiều đèo dốc như: Quốc lộ 28, Quốc lộ 28B, Quốc lộ 55 và đoạn đường Quốc lộ 1A chưa có giải phân cách giữa nhằm phòng ngừa xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.
 
Các địa phương huy động lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an các xã phường, thị trấn tuần tra, kiểm tra và nhắc nhở, xử lý người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, đặc biệt khi chở trẻ em, học sinh; phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực các trường học trong Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.
 
Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị quản lý đường, đơn vị thi công và bảo trì kết cấu hạ tầng thu dọn vật tư, vật liệu thi công gây cản trở giao thông trước kỳ nghỉ lễ; kiểm tra, khắc phục kịp thời các đoạn đường bị hư hỏng, lún, sạt lở đất, cát tràn do mưa, lũ,... Các đơn vị tăng cường hướng dẫn, cảnh báo đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường đang thi công, tại các vị trí giao nhau giữa đường bộ, đường sắt không có rào chắn và các trường học.
 
Sở Giáo dục và Đào tạo đôn đốc các trường học triển khai Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường; phối hợp đẩy mạnh giáo dục kiến thức, quy định của pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh ngay từ đầu năm học mới; thực hiện việc ký cam kết chấp hành các quy định an toàn giao thông giữa nhà trường, gia đình và học sinh; triển khai mô hình an toàn cho học sinh như: “Cổng trường an toàn”, “Tủ nón bảo hiểm”.

Nguyễn Thanh (TTXVN)
Hà Nội tăng cường chốt trực, xử lý vi phạm kinh doanh vận tải dịp nghỉ lễ 2/9
Hà Nội tăng cường chốt trực, xử lý vi phạm kinh doanh vận tải dịp nghỉ lễ 2/9

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trên địa bàn Hà Nội, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có kế hoạch tăng cường lực lượng, bố trí chốt trực tại 41 vị trí, phân luồng hạn chế ùn tắc giao thông và kiểm tra, xử lý, giải tỏa các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN