Tăng cường tình hữu nghị, góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 31/3, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, gồm 11 thành viên. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đoàn Hồng Hạnh được bầu làm Chủ tịch Hội.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu tại Đại hội. 

Nhiệm kỳ 2022- 2027, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Vĩnh Long tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới; thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền về tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước; giới thiệu với đối tác Nhật Bản về lợi thế và tiềm năng của Vĩnh Long để tranh thủ tìm kiếm cơ hội hợp tác, vận động một số tổ chức, doanh nghiệp của Nhật Bản đến tìm hiểu, có dự án đầu tư tại tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh đánh giá cao nỗ lực của Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh trong việc tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ giữa hai nước. Nhiệm kỳ mới, Hội cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tới hội viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước trong quan hệ ngoại giao với Nhật Bản. Quá trình hoạt động, Hội cần chú trọng thiết lập mối quan hệ bền vững với Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Việt Nam; tiếp tục duy trì mối quan hệ với các đối tác truyền thống, thiết lập quan hệ với nhiều đối tác mới, phát triển kênh thông tin đối ngoại nhân dân thông qua việc thành lập các Chi hội hữu nghị tại doanh nghiệp Nhật Bản trên địa bàn tỉnh. Hội cần phát huy vai trò làm đầu mối cho các doanh nghiệp, học sinh, sinh viên, người lao động trong tỉnh có cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu, trao đổi, giao lưu văn hóa, du học, lao động và hợp tác đầu tư với Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long chúc mừng Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2022-2027. 

Trong bối cảnh thích ứng linh hoạt, phục hồi kinh tế, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh cần quan tâm đổi mới hình thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và nền tảng số, trực tuyến trong hoạt động mời gọi các tổ chức, cá nhân đến giao lưu hữu nghị, hỗ trợ nhân đạo, triển khai dự án tài trợ tại địa phương. 

Nhiệm kỳ I, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Vĩnh Long đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các hoạt động trên lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân Nhật Bản; thiết lập, duy trì mối quan hệ hữu nghị với Cơ quan đại diện của Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh thông qua buổi chào xã giao, thăm hỏi, giao lưu hữu nghị nhân các ngày kỷ niệm, lễ, Tết, Quốc khánh.

Bên cạnh đó, Hội tích cực phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tham gia đón tiếp đoàn khách, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, trường đại học Nhật Bản đến giao lưu hoặc tìm kiếm cơ hội đầu tư tại địa phương. Thông qua các buổi giao lưu, Hội đã tranh thủ quảng bá hình ảnh của địa phương, đất nước Việt Nam đến đối tác Nhật Bản, đồng thời làm đầu mối giới thiệu một số doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu nhu cầu tham gia thị trường lao động và du học sang Nhật Bản của học sinh, thanh niên tỉnh Vĩnh Long.

Tin, ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)
Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay
Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay

Ngày 22/3, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN