Tăng cường công tác thu thập thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Ngày 4/9, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và tại Campuchia giai đoạn XXIII (mùa khô 2023 – 2024). 

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh phát biểu. 

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh, giai đoạn XXIII (mùa khô 2023 – 2024) đã tiếp nhận và xử lý 437 thông tin về hài cốt liệt sĩ (trong nước 57 thông tin, tại Campuchia 380 thông tin).

Hiện toàn tỉnh có tổng cộng 31.167 mộ liệt sĩ (có 2 mộ tập thể) tại 9 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn (trong đó có 13.087 mộ có đủ thông tin, 7.722 mộ thiếu thông tin, 10.358 mộ không có thông tin) và 948 mộ liệt sĩ ở nghĩa trang nhân dân hoặc gia đình quản lý. 

Đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia, giai đoạn XXIII, hai Đội K70 (thuộc Quân khu 7) và K71 (Tây Ninh) thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại 5 tỉnh thuộc Campuchia gồm: Banteay Meanchey, Oddar Meancheay, Siem Reap, Kampong Cham, Tbong Khmum từ ngày 9/11/2023 - 28/6/2024, tổng cộng quy tập được 297 hài cốt liệt sĩ.

Trong đó, đợt 1 (từ ngày 9/11/2023 – 25/1/2024), 2 đội K70 và K71 đã tìm kiếm, quy tập được 125 hài cốt liệt sĩ; đợt 2 (từ ngày 1/3/2024 – 28/6/2024) quy tập được 172 hài cốt liệt sĩ.

Sau mỗi đợt tìm kiếm, quy tập, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tổ chức long trọng Lễ Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ nhằm thể hiện sự tri ân, tình cảm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân với anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Thuận, Đội trưởng Đội K71, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, hiện nay công tác tìm kiếm, quy tập ngày càng khó khăn hơn do thông tin về mộ liệt sĩ càng ít, thời gian chôn cất đã lâu trong khi địa hình thay đổi do tác động của phát triển kinh tế, xã hội. Trong khi đó, nhân chứng còn lại ít, phần lớn đã lớn tuổi, già yếu, giảm trí nhớ…

Chú thích ảnh
Đại tá Thái Thành Đức, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 phát biểu tại Hội nghị. 

Tại Hội nghị, Đại tá Thái Thành Đức, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 2 Đội K70, K71. Đại tá Thái Thành Đức nhấn mạnh, những khó khăn, bất cập, vướng mắc mà cán bộ, chiến sĩ 2 Đội gặp phải trong quá trình làm nhiệm vụ đã được ghi nhận và sẽ tổng hợp, đề xuất để Trung ương sớm có cơ chế phù hợp hơn trong tình hình mới.

Thời gian tới, Đại tá Thái Thành Đức đề nghị Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh tiếp tục quan tâm hơn nữa đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn và tại Campuchia, nhất là huy động thêm nhiều nguồn lực xã hội cùng tham gia. Riêng 2 Đội K70 và K71 tăng cường hơn công tác thu thập, kiểm chứng, đối chiếu thông tin bằng các biện pháp nghiệp vụ, chuyên môn, so sánh bản đồ để việc tìm kiếm tốt hơn.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh cho biết, trong thời gian tới, nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ còn nhiều khó khăn phức tạp. Giai đoạn XXIV (mùa khô 2024-2025), dự kiến Tây Ninh sẽ triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn 5 tỉnh tại Campuchia với khoảng 240 thông tin, hơn 300 hài cốt liệt sĩ.

Trong nước, tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các vị trí có thông tin mộ liệt sĩ tập thể trên địa bàn tỉnh, tại các xã Tân Hưng, Thạnh Đông, Tân Hòa, Suối Ngô, Suối Dây, thuộc huyện Tân Châu; xã Tân Bình, huyện Tân Biên; xã Long Khánh, huyện Bến Cầu; xã An Cơ, huyện Châu Thành, mà Đoàn cựu binh và thân nhân các gia đình cựu binh Mỹ đã cung cấp cho Ban Chỉ đạo 515 tỉnh.

Ông Nguyễn Hồng Thanh cũng nhấn mạnh, trong giai đoạn XXIV, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các địa phương, các cơ quan liên quan thu thập xác minh, xử lý thông tin về mộ liệt sĩ; tập trung khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, đặc biệt các khu vực thông tin hố chôn liệt sĩ tập thể.

Cùng với đó là chú trọng thực hiện tốt việc giải mã ký hiệu, phiên hiệu, tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ở các đơn vị, địa phương; xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và bổ sung hoàn chỉnh kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Riêng ngành Lao động Thương binh và Xã hội, cần tập trung tham mưu đề xuất theo thẩm quyền đối với các cơ quan chức năng thực hiện tốt Đề án 150, trong đó chú trọng thực hiện nhiệm vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, bảo đảm đúng quy trình, quy định.

Dịp này, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh cũng tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 6 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và ở Campuchia giai đoạn XXIII (mùa khô 2023 – 2024). Chủ tịch UBND tỉnh cũng tặng Bằng khen cho ông Phan Văn Hỏa (ấp Bắc Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) đã có thành tích xuất sắc trong cung cấp thông tin và trực tiếp tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Tin, ảnh: Giang Phương (TTXVN)
Tây Ninh: Truy điệu, an táng 172 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam
Tây Ninh: Truy điệu, an táng 172 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2024), sáng 24/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tân Biên - Tây Ninh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh long trọng tổ chức Lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ, lễ truy điệu và an táng 172 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong thời kỳ chiến tranh tại Campuchia về nước đợt 2, giai đoạn 23 (mùa khô 2023-2024).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN