Sơn La: Hoạt động công đoàn hướng mạnh về cơ sở

Ngày 24/2, Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Công đoàn tỉnh Sơn La (25/2/1963 – 25/2/2023).

Chú thích ảnh
Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nguyễn Thái Hưng phát biểu.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam, tổ chức Công đoàn Sơn La đã không ngừng phát triển và trưởng thành. Với nhiều hoạt động thiết thực, các cấp công đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, kịp thời tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo công nhân viên chức lao động.

Tính đến hết năm 2022, toàn tỉnh Sơn La có 17 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở với 49.084 đoàn viên công đoàn, sinh hoạt tại 1.125 Công đoàn cơ sở. Trong những năm qua, các cấp công đoàn đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được những kết quả tích cực. Hoạt động Công đoàn hướng mạnh về cơ sở, bám sát đoàn viên và người lao động, lấy mục tiêu: “chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động” làm phương châm hoạt động để thu hút, tập hợp đông đảo công nhân lao động trong các thành phần kinh tế vào tổ chức Công đoàn…

Với những kết quả đạt được trong 60 năm qua, Công đoàn Sơn La vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 350 Bằng Lao động sáng tạo cho các đoàn viên công đoàn và nhiều phần thưởng cao quý dành cho các tổ chức Công đoàn trong toàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại buổi lễ. 

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động và các cấp Công đoàn tỉnh Sơn La đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích trên các lĩnh vực công tác. Đặc biệt đã phát huy vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn tỉnh Sơn La đã có nhiều cố gắng, đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn cơ quan, đơn vị, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vai trò của tổ chức công đoàn Sơn La ngày càng được khẳng định rõ hơn thông qua việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và các hoạt động xã hội, từ thiện, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn…

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu lưu ý, trong thời gian tới, các cấp Công đoàn Sơn La tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, giúp thuận lợi cho người lao động. Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, đặc biệt tại Sơn La có đa dạng lao động làm việc ở các ngành nghề, nhiều lao động ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; quan tâm phát triển đoàn viên, phát triển Công đoàn cơ sở và tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước. Cùng với đó, quan tâm, đổi mới nội dung hoạt động, bám sát cơ sở, xuất phát từ nhu cầu và đoàn viên, người lao động. Các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. 

Cùng với đó, các cấp Công đoàn Sơn La kịp thời nắm bắt tình hình việc làm, thu nhập, đời sống; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động và cán bộ công đoàn để xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác sát hợp, khoa học, khả thi và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Kịp thời tham mưu các vấn đề liên quan đến việc làm, đời sống của người lao động và hoạt động của Công đoàn. Ngoài ra, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn. Tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi mà đoàn viên, người lao động quan tâm, đồng thời mang lại những lợi ích trước mắt, lâu dài, hài hòa cho người lao động, người sử dụng lao động. Trong năm 2023, tập trung tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XV Công đoàn Sơn La, nhiệm kỳ 2023-2028.

Chú thích ảnh
Đại diện Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Công đoàn Sơn La 60 năm xây dựng và phát triển” trao giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các cá nhân và trao 2 giải tập thể. 

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La tặng Bức trướng cho Liên đoàn Lao động tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho 7 cá nhân; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo” giai đoạn 2018-2022 và biểu dương 60 đoàn viên, công nhân viên chức lao động tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua. Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Công đoàn Sơn La 60 năm xây dựng và phát triển” trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích cho các cá nhân và trao 2 giải tập thể.

Trước đó, các đại biểu đã đến dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc; dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Nhà tù Sơn La ở thành phố Sơn La.

Bài, ảnh: Quang Quyết (TTXVN)
Công đoàn viên chức các cấp tích cực tham gia cải cách hành chính
Công đoàn viên chức các cấp tích cực tham gia cải cách hành chính

Chiều ngày 22/2, tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội Vụ đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa hai đơn vị năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN