Sóc Trăng: Ra quân lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường

Thời gian gần đây, tình trạng người dân tại thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) lấn chiếm lòng lề đường làm nơi buôn bán, trưng bày hàng hóa, để xe cộ, nhất là ở các tuyến đường trung tâm thành phố, đường gần khu vực chợ, trường học... gây mất trật tự và ùn ứ, kẹt xe cục bộ vào giờ cao điểm.

Chú thích ảnh
Lực lượng trật tự đô thị thành phố Sóc Trăng phối hợp ra quân lập lại đường thông hè thoáng. Ảnh: TTXVN phát

Trước thực tế này, từ đầu tháng 2/2023, thành phố Sóc Trăng đã tổ chức đợt ra quân lập lại trật tự, lòng lề đường, với sự phối hợp của các lực lượng như công an, quản lý đô thị, quản lý chợ...

Theo ông Nguyễn Văn Quận, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Sóc Trăng, mục đích của đợt ra quân là lập lại trật tự an toàn giao thông, tạo đường thông hè thoáng. Bước đầu, lực lượng chức năng tuyên truyền đến người dân, nhắc nhở, ký cam kết không vi phạm lòng lề đường... sau đó nếu tái phạm sẽ xử lý nghiêm, quyết dành lại vỉa hè cho người đi bộ, lòng đường cho xe cộ đi lại, không gây ách tắc.

Trong những ngày qua, 10 phường của thành phố Sóc Trăng đã ra quân lập lại trật tự giao thông lòng lề đường, tập trung mạnh nhất tại các Phường 1, 3, 4, 6... nơi có khu vực chợ và nhiều tuyến đường nội ô.

Nhiều người dân ở khu vực chợ lớn Sóc Trăng (khu vực Mỹ Phương) cho biết, các chủ hộ kinh doanh bày bán, người dân đậu xe dưới lòng đường gây cản trở các phương tiện giao thông khác lưu thông trên tuyến đường vào chợ trung tâm nên hay bị ách tắc vào giờ cao điểm.

Chú thích ảnh
Lực lượng trật tự đô thị thành phố Sóc Trăng nhắc nhở người dân thu dọn hàng quán không lấn chiếm lòng đường. Ảnh: TTXVN phát

Trong khi đó, tại một đoạn ngắn trên đường 30-4 có ngã rẽ vào đường Nguyễn Du, đường Nguyễn Thị Minh Khai (khu vực giữa phường 1 và Phường 3) chỉ chừng 100 mét nhưng thường xuyên kẹt xe vào buổi sáng hàng ngày do học sinh, phụ huynh, người dân đi vào tuyến đường này rất đông. Một số người đậu xe ngay lòng lề đường mua đồ ăn, gây nên tình trạng kẹt xe cục bộ.

Ngay sau khi các lực lượng phối hợp ra quân, tuyên truyền, nhắc nhở người dân, hộ kinh doanh, tình trạng kẹt xe giảm, việc lấn chiếm lòng lề đường được hạn chế.

Lãnh đạo thành phố Sóc Trăng cho rằng, những lần ra quân ban đầu sẽ nhắc nhở, tuyên truyền cho các hộ, cá nhân vi phạm, về lâu dài sẽ xử phạt nghiêm theo quy định. Việc thực hiện sẽ tiến hành thường xuyên, liên tục, giữ ổn định lâu dài không chỉ ngày một ngày hai.

Trung Hiếu (TTXVN)
Chiếm dụng vỉa hè, lòng đường, đất công viên làm bãi sửa ô tô
Chiếm dụng vỉa hè, lòng đường, đất công viên làm bãi sửa ô tô

Bức xúc vì khu đất dành cho công viên cây xanh, vỉa hè và mặt đường bị lấn chiếm để làm bãi sửa ô tô gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ, mất mỹ quan đô thị, mất an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông, nhiều năm nay, hàng chục hộ dân thuộc tổ 47, khu vực 9, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn (Bình Định) liên tục kiến nghị chính quyền địa phương, ngành chức năng xử lý nhưng vẫn chưa giải quyết triệt để.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN