Tái diễn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường Hà Nội

Thời gian gần đây, trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán xuất hiện nhiều trên các tuyến phố, không chỉ vi phạm pháp luật, làm mất mỹ quan đô thị mà còn gây cản trở, khó khăn và mất an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông cũng như quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
 Bàn ăn cho khách xếp ngang, kín vỉa hè tại nhà hàng lẩu "Mạnh Hoạch" trên phố Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng (chụp tối 23/3/2021). Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Một quán ăn ở phố Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng chiếm toàn bộ vỉa hè để kinh doanh, buộc người đi bộ phải đi dưới lòng đường (chụp tối 23/3/2021). Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Quán ăn "Phương Xoăn" trên phố Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng chiếm dụng toàn bộ vỉa hè thành nơi để xe và biển quảng cáo, biến lối đi thành ngõ cụt, người đi bộ chỉ còn cách xuống lòng đường để đi (ảnh chụp tối 23/3/2021). Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Vỉa hè đã hẹp, lại thêm xe máy để như thế này thì người dân chỉ còn cách đi xuống lòng đường, gây mất an toàn giao thông (chụp trên phố Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa). Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Các gara ô tô Mạnh Hùng và Đức Cảnh trên phố Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng đều tận dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Một cửa hàng ăn sáng trên phố Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình) chiếm gần hết vỉa hè để bán hàng và cho khách để xe máy. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Việc lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh như thế này của các cửa hàng ăn uống trên phố Phan Đình Phùng (quận Ba Đình) là vi phạm pháp luật, phải xử phạt chứ không đơn giản chỉ dừng ở chỗ nhắc nhở. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Tình trạng kinh doanh lấn chiếm vỉa hè phố Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa xảy ra ở nhiều nơi, bất kể thời điểm nào (ảnh chụp chiều 24/3/2021). Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN
Chú thích ảnh
Dù chiếm dụng nhiều hay ít diện tích vỉa hè thì việc các quán cafe lấn chiếm vỉa hè phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm như thế này đều là vi phạm pháp luật, phải bị xử phạt (ảnh chụp chiều 24/3/2021). Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức
Khó xử lý vi phạm xe đi lên vỉa hè
Khó xử lý vi phạm xe đi lên vỉa hè

Mới đây Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo xử lý nghiêm phương tiện đi lên vỉa hè. Tuy nhiên vào các khung giờ cao điểm, tình trạng người dân điều kiển xe máy đi trên vỉa hè vẫn phổ biến và việc xử lý dường như là rất khó. Vậy nguyên nhân là do đâu và giải pháp nào cho vấn đề này?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN