Sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, thanh niên

Hội thi tiểu phẩm Tuổi trẻ Bắc Ninh xung kích sáng tạo xây dựng tỉnh An toàn giao thông do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức, diễn ra sáng 17/11, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao thành phố Bắc Ninh.

Chú thích ảnh
Tiết mục dự thi của các đội. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Với chủ đề "Tuổi trẻ Bắc Ninh xung kích sáng tạo xây dựng Tỉnh an toàn giao thông”, Hội thi thu hút gần 150 thí sinh đến từ 11 đơn vị huyện, thị, thành phố và đoàn trực thuộc trên địa bàn tỉnh.

Thông qua xây dựng hoạt cảnh, kịch, tấu, các đội thi tuyên truyền về quy định của Luật Giao thông đường bộ, các văn bản quy phạm pháp luật trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Nghị quyết số 87-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông"; chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông; hậu quả của tại nạn giao thông đối với mỗi người, hành khách, người đi mô tô, xe máy; xử lý những tình huống gặp phải khi tham gia giao thông và trong đời sống hàng ngày.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội thành phố Bắc Ninh; 2giải Nhì cho đội huyện Lương Tài và huyện Tiên Du. Ngoài ra, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cũng được trao cho các đội có phần thi tốt.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải cho các đội thi. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Hội thi tiểu phẩm “Tuổi trẻ Bắc Ninh xung kích sáng tạo xây dựng tỉnh An toàn giao thông” là sân chơi lành mạnh, bổ ích, thiết thực và có tính giáo dục cao. Thông qua Hội thi, góp phần nâng cao hơn nữa kiến thức và thay đổi hành vi chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về giao thông trong thanh thiếu niên; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý nghĩa về giữ gìn trật tự an toàn giao thông cho đoàn viên thanh niên.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Nguyễn Bảo Đại nhấn mạnh: An toàn giao thông là một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Nghị quyết số 87-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng Tỉnh an toàn giao thông được ban hành phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, quyết tâm tạo chuyển biến tích cực, thay đổi diện mạo, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, làm giảm thiểu tai nạn giao thông, trọng tâm là bảo đảm an ninh, an toàn sức khỏe, tính mạng, tài sản của nhân dân khi tham gia giao thông; khắc phục triệt để tình trạng ùn tắc giao thông; thiết lập trật tự, kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông hình thành đặc trưng "Văn hóa giao thông" của người Bắc Ninh - Kinh Bắc.

Thời gian qua, tuổi trẻ Bắc Ninh chung tay cùng cả hệ thống chính trị xây dựng tỉnh An toàn giao thông, đã có nhiều cách làm, mô hình sáng tạo trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông như: Cổng trường an toàn giao thông; Xếp hàng đón con; Gờ giảm tốc; Biển cảnh báo an toàn giao thông.

Các cấp bộ Đoàn thành lập và duy trì hoạt động của các chốt đội hình thanh niên xung kích đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phối hợp với lực lượng chức năng tham gia điều tiết giao thông tại các cổng trường học, các ngã ba, ngã tư, các đoạn đường có lưu lượng giao thông lớn vào các giờ cao điểm...

Qua các hoạt động, phong trào thanh niên tình nguyện giữ gìn đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã dần trở thành hành động thường xuyên, lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng, tạo nên sự chuyển biến tích cực trong đoàn viên, thanh thiếu niên nói riêng, nhân dân nói chung về ý thức chấp hành pháp luật về giao thông. Sự chuyển biến rõ rệt này chính là thành quả đáng khích lệ của tuổi trẻ trong toàn tỉnh./.

Thanh Thương
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN