Các học viên thi bài sa hình sát hạch lái xe ô tô. Ảnh tư liệu: Thanh Vân/TTXVN
Hiện, theo Luật Đấu thầu năm 2023, các dịch vụ có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên sẽ phải đấu thầu tìm nhà cung cấp. Thực hiện quy định này, việc tổ chức sát hạch sẽ phải đấu thầu công khai trên mạng. Theo Đại tá Nguyễn Thuận, nhân dân sẽ không được hưởng lợi từ việc đấu thầu này. Công dân dự thi sát hạch lái xe vẫn phải trả đủ số phí, đồng thời nếu đơn vị trúng thầu ở xa nơi ở, thì người dân phải chi trả kinh phí di chuyển, ăn ở, tốn kém về thời gian, tiền bạc và sức lực, gây phiền hà, không vì lợi ích của người dân.
Đại tá Nguyễn Thuận lấy ví dụ, nếu đơn vị trúng thầu tổ chức thi sát hạch ở TP Hồ Chí Minh, công dân đăng ký thi sát hạch ở Quảng Ninh khó có thể di chuyển vào đó để dự thi sát hạch lái xe được.
Từ ngày tiếp quản lĩnh vực sát hạch từ Sở Giao thông (cũ) đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an tỉnh Quảng Ninh chưa tổ chức kỳ sát hạch nào trên địa bàn. Do vậy, số hồ sơ đăng ký sát hạch trong hơn 2 tháng qua đã tồn lên khoảng 8.000 bộ.
Để tháo gỡ khó khăn trong công tác sát hạch, Công an tỉnh và các trung tâm sát hạch đồng thuận chủ trương sẽ để lại toàn bộ số tiền phí sát hạch (phần để lại cho các cơ sở sát hạch - 75% tổng số phí sát hạch) vào tài khoản Kho bạc Nhà nước khu vực III trong 3 tháng tới đây để chờ hướng dẫn của cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý.
Các trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đều nhất trí và thống nhất quan điểm của Công an tỉnh và Sở Xây dựng là: Đồng ý phương án tạm thời để tổ chức công tác sát hạch lái xe sớm, giải quyết số công dân quá hạn đang chờ sát hạch lái xe và số thí sinh đã đủ điều kiện dự sát hạch lái xe dự kiến vào cuối tháng 5 này.
Công an tỉnh đã cung cấp mã QR để công dân thực hành ôn tập các câu hỏi lý thuyết sát hạch xe ô tô và mô tô.