Quảng Ninh khẳng định tầm nhìn nông nghiệp sinh thái hiện đại

Nông sản Quảng Ninh đang từng ngày khẳng định vị thế và tầm nhìn của nền nông nghiệp sinh thái hiện đại.

Chú thích ảnh
Tôn vinh 27 doanh nghiệp có sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 của tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN

Năm 2025, sau các quy trình thẩm định và đánh giá của các cấp, tỉnh Quảng Ninh đã lựa chọn và vinh danh 27 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, xuất sắc. Đến nay, toàn tỉnh có 437 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 8 sản phẩm đạt 5 sao và 103 sản phẩm đạt 4 sao. Nhiều sản phẩm đã vươn ra thị trường quốc tế, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân. Nông sản Quảng Ninh đang từng ngày khẳng định vị thế và tầm nhìn của nền nông nghiệp sinh thái hiện đại.

Ứng dụng công nghệ và liên kết chuỗi giá trị

Ngày 28/10, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức vinh danh 27 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025.

Trước đó, toàn tỉnh có 62 sản phẩm nông nghiệp đăng ký tham gia, trong đó có 56 sản phẩm được UBND và Hội Nông dân các xã, phường đề cử, đến từ các nhóm: trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy hải sản và sản phẩm phục vụ nông nghiệp.

Sau quá trình bình chọn công khai, minh bạch và dân chủ, Hội đồng bình chọn đã lựa chọn 27 sản phẩm tiêu biểu để tôn vinh. Trong đó, nhiều sản phẩm đã đạt OCOP 4-5 sao, được chứng nhận ISO, HACCP và có doanh thu cao, như: Trà hoa vàng Ba Chẽ, Miến dong Bình Liêu, Chả mực Mạnh Hà, Chè Hương Bắc Sơn Đường Hoa, Ruột hàu đại dương MAT, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà Ích Huyết Minh Não Đông Bắc, Thịt lợn Móng Cái, Gà bản Đầm Hà, Trứng gà Trắng Tân An...

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm tiếp tục được vinh danh qua các năm (2021, 2023) như Thịt lợn Móng Cái hay Gà bản Đầm Hà, khẳng định chất lượng bền vững. Các sản phẩm này đang áp dụng mô hình sản xuất hữu cơ kết hợp IoT (Internet vạn vật) để giám sát môi trường, giảm thiểu dịch bệnh, hướng tới nông nghiệp sinh thái và bền vững.

Năm 2025, có 16 sản phẩm mới lần đầu được tôn vinh, phản ánh xu hướng phát triển đa dạng, sáng tạo và bắt nhịp với nhu cầu thị trường hiện đại. Các sản phẩm này thể hiện rõ tinh thần đổi mới, chú trọng chất lượng, yếu tố hữu cơ, mẫu mã và giá trị thương mại; qua đó mở rộng chuỗi giá trị nông nghiệp, gia tăng sức cạnh tranh và khẳng định thương hiệu nông sản Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển mới.

Đổi mới từ sản xuất đến thị trường

Chú thích ảnh
Các đại biểu thẩm trà tại gian hàng Trà Đường Hoa lần đầu tiên được tôn vinh. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN

Với nhiều dòng sản phẩm chè sạch đã đạt OCOP 4 sao, năm nay là lần đầu tiên Trà Đường Hoa Lão Tướng Quân (xã Đường Hoa, Quảng Ninh) được vinh danh.

Ông Chử Văn Mẫn, Phó Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Tú, chia sẻ, việc sản phẩm trà được vinh danh là sự ghi nhận hành trình và chiến lược sản xuất – kinh doanh đúng hướng mà doanh nghiệp đã lựa chọn.

Các sản phẩm của Trà Việt Tú được thị trường đón nhận và đánh giá cao, tạo động lực để doanh nghiệp định danh thương hiệu Trà Việt Tú, đưa trà Đường Hoa cũng như trà Việt Nam ra thị trường quốc tế. Đồng thời, đơn vị đang nỗ lực hoàn thiện tiêu chí để đạt chuẩn OCOP 5 sao của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới. Từ mô hình sản xuất này, doanh nghiệp đã tạo việc làm ổn định cho từ 30–50 lao động, mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân địa phương.

Điểm sáng của các sản phẩm được vinh danh năm nay là sự chủ động trong ứng dụng công nghệ và tiếp cận thị trường. Nhiều sản phẩm đã tham gia sàn thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee, Lazada, gồm: Trà hoa vàng CameGold, Trà hoa vàng Ba Chẽ, Miến dong Bình Liêu, Nước mắm Sá Sùng Vân Đồn, Rượu Kim Hoa Huy Hoàng...

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức phối hợp cùng các doanh nghiệp tổ chức livestream bán hàng trực tiếp, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người tiêu dùng.

Chị Ngọc Anh, một khách hàng tham gia mua hàng trên phiên livestream chia sẻ: “Tôi cảm thấy yên tâm khi lựa chọn các sản phẩm OCOP của địa phương. Những thương hiệu được vinh danh giúp người tiêu dùng thêm tin tưởng. Tôi mong các sản phẩm tiếp tục duy trì chất lượng và cải tiến để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường".

Để nông sản Quảng Ninh “cất cánh”

Chú thích ảnh
Tọa đàm các vấn đề liên quan đến việc đưa nông sản Quảng Ninh "cất cánh".

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, chương trình vinh danh là bước đệm quan trọng để xây dựng và khẳng định thương hiệu nông sản địa phương.

Trong 27 sản phẩm được tôn vinh, nhiều sản phẩm đã liên kết chặt chẽ với từ 10 đến hơn 50 hội viên nông dân, điển hình là Trà Đường Hoa Lão Tướng Quân và Ổi Hoành Bồ. Mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác đã phát huy hiệu quả trong chuyển giao công nghệ, hỗ trợ vốn và bao tiêu sản phẩm.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, vẫn còn hạn chế khi có tới 32/54 xã, phường, đặc khu chưa chủ động đăng ký sản phẩm, cho thấy công tác tuyên truyền và vận động ở cơ sở cần được đẩy mạnh hơn nữa.

Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ hội viên ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, phát triển mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đặc biệt là với các sản phẩm OCOP. Mục tiêu là khắc phục hạn chế về quy mô và tiêu chuẩn, giúp nông sản Quảng Ninh tiếp tục vươn xa và phát triển bền vững.

Theo đánh giá của các nhà phân phối – kênh trung gian đưa sản phẩm đến người tiêu dùng – Quảng Ninh là địa phương có nguồn nông sản đa dạng và chất lượng ổn định.

Anh Nguyễn Tuấn Minh, Trưởng phòng Bán hàng, Siêu thị MM Mega Market chi nhánh Quảng Ninh chia sẻ: “Để nông sản Quảng Ninh thâm nhập sâu hơn vào các thị trường lớn, doanh nghiệp cần đảm bảo các tiêu chí về an toàn vệ sinh thực phẩm, năng lực cung ứng ổn định, đáp ứng nhu cầu thị trường và định hướng phát triển bền vững".

Các doanh nghiệp OCOP được khuyến khích mạnh dạn kết nối với các kênh phân phối, đáp ứng tiêu chuẩn và tăng cường quảng bá hình ảnh, marketing, nhận diện thương hiệu. Trong bối cảnh hiện nay, không chỉ chợ truyền thống và siêu thị hiện đại, mà bán hàng online cũng đang trở thành xu hướng phổ biến.

Các sản phẩm OCOP của Quảng Ninh không chỉ bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, mà còn thể hiện sự đa dạng trong nông nghiệp – từ cây ăn quả, dược liệu, chăn nuôi đến thủy sản. Nhiều sản phẩm đã áp dụng công nghệ hiện đại, liên kết chuỗi giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ trong, ngoài nước, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản địa phương.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh (thứ 3 từ phải sang) tham quan các gian trưng bày sản phẩm.

Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tin tưởng rằng với sự đồng hành, hỗ trợ của tỉnh, việc liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, đơn vị tiêu thụ sản phẩm, ngân hàng và người nông dân sẽ giúp ngành nông nghiệp Quảng Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Hội Nông dân các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân chuyển mạnh từ sản xuất truyền thống sang phát triển nông nghiệp tiên tiến, ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất và quản lý chuỗi cung ứng; tăng cường hỗ trợ vốn ưu đãi, mở rộng quy mô sản xuất và quảng bá sản phẩm qua các nền tảng mạng xã hội, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Quảng Ninh trong thời kỳ hội nhập.

Bài và ảnh: Thanh Vân (TTXVN)
Hà Nội mong muốn các chủ thể OCOP không ngừng nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm
Hà Nội mong muốn các chủ thể OCOP không ngừng nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm

Thông qua Tuần hàng tư vấn, giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP, làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn năm 2025, Hà Nội mong muốn các chủ thể OCOP không ngừng nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm OCOP phù hợp với nhu cầu thị hiếu tiêu dùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN