Đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút Khai mạc Hội chợ xúc tiến thương mại cho nông sản và sản phẩm OCOP khu vực Tây Bắc - Sơn La 2025.
Tham gia Hội chợ có 250 gian hàng của 10 tỉnh, thành phố trong nước và 5 tỉnh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Các gian trưng bày, bán và giới thiệu về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của các xã, phường, doanh nghiệp, hợp tác xã; sản phẩm du lịch, nông sản an toàn, sản phẩm OCOP, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ…
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Muổi Nọi, tỉnh Sơn La Qùang Thị Phượng cho hay: Hội chợ lần này là cơ hội rất lớn để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, quảng bá những sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP của xã đến người tiêu dùng, các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh và cả nước.
Ngoài ra, hội chợ giúp các hộ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn xã kết nối, hợp tác liên kết, giao lưu trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong quá trình sản xuất, chế biến; tiếp cận khoa học, công nghệ mới để đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, từng bước xây dựng chuỗi giá trị cho các loại cây ăn quả chủ lực của xã phát triển theo hướng ổn định, bền vững, nâng cao thu nhập….
Phát biểu tại hội chợ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, Trưởng Ban tổ chức Hội chợ Nguyễn Thành Công nhấn mạnh: Việc tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại cho nông sản và sản phẩm OCOP khu vực Tây Bắc - Sơn La 2025 không chỉ là sự kiện chào mừng kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Sơn La mà còn là dịp để quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Góp phần khẳng định thương hiệu nông sản Tây Bắc nói chung, tỉnh Sơn La nói riêng.
Đại biểu tham quan gian hàng của tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trưng bày tại Hội chợ.
Cùng với đó, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh kết nối cung - cầu, ký kết hợp đồng, mở rộng thị trường tiêu thụ, hướng tới xuất khẩu bền vững. Là cầu nối thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa các địa phương trong cả nước, đặc biệt là tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác phát triển giữa các tỉnh Tây Bắc Việt Nam và một số tỉnh Bắc Lào.
Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành địa phương cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, nông sản Sơn La nói riêng và khu vực Tây Bắc nói chung đã từng bước khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.
Riêng 9 tháng năm 2025, sản xuất nông nghiệp của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định, diện tích cây ăn quả tập trung được bảo đảm, sản lượng đạt cao so với kế hoạch. Cùng với đó, công tác quản lý vùng nguyên liệu được tăng cường, phục vụ tiêu thụ và xuất khẩu.
Gian hàng của tỉnh Xay Sổm Bun, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tham gia trưng bày tại Hội chợ.
Hiện nay, toàn tỉnh duy trì diện tích cây ăn quả khoảng 85.050 ha, trong đó diện tích cho sản phẩm hơn 67.000 ha, sản lượng ước đạt trên 510.000 tấn; tổng sản lượng nông sản tiêu thụ đạt 460.383 tấn, bằng 90% kế hoạch năm, giá trị ước đạt 4.356,7 tỷ đồng; trong đó, tiêu thụ các loại quả tươi đạt 370.706 tấn, giá trị 3.862,4 tỷ đồng; chế biến đạt 84.875 tấn, giá trị 570,3 tỷ đồng; xuất khẩu 4.802,5 tấn, giá trị 42,84 tỷ đồng.
Thông qua Hội chợ là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sơn La tiếp tục giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm cơ hội hợp tác, ký kết hợp đồng, xây dựng thương hiệu gắn với chất lượng, uy tín và trách nhiệm xã hội.
Hội chợ sẽ diễn ra đến hết ngày 12/10.