Chiến dịch 30 ngày đêm giải phóng điểm nghẽn ở nút giao lớn

Tuyến đường số 3 có chiều dài hơn 13km, có quy mô lớn nhất trong Dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường trục kết nối với các khu chức năng trong Khu kinh tế Thái Bình của tỉnh Hưng Yên.

Chú thích ảnh
Huy động phương tiện cơ giới khẩn trương tháo dỡ các công trình kiên cố, giải phóng mặt bằng tại nút giao đường 221A xã Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Trong khi các hạng mục nền đường, cầu, cống, hầm chui trên phần mặt bằng được bàn giao đã cơ bản hoàn thành, giá trị xây lắp đã đạt trên 70% giá trị hợp đồng nhưng công tác giải phóng mặt bằng khu vực nút giao ngã tư đường 221A, trung tâm xã Hưng Phú, thuộc tuyến đường này "nghẽn" lại suốt hai năm, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công công trình. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên về đẩy nhanh tiến độ Dự án này, UBND xã Hưng Phú đã phát động Chiến dịch 30 ngày cao điểm tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng nút giao này. Kết quả, chỉ đến cuối tháng 6, tất cả hơn 110 hộ dân thuộc diện phải giải phóng mặt bằng đã đồng thuận, tự nguyện tháo dỡ nhà cửa, công trình, bàn giao đất để tuyến đường sớm về đích.

Những ngày này, gia đình ông Phạm Văn Tá (70 tuổi, thôn Lộc Trung, xã Hưng Phú) cùng nhiều hộ dân tại khu vực nút giao 221A đang khẩn trương thu dọn phế thải xây dựng và tháo dỡ nhà cửa, công trình để bàn giao mặt bằng sạch cho dự án tuyến đường số 3. Ông Phạm Văn Tá chia sẻ, hộ nhà ông có hai thửa đất hơn 200 m2 phải giải tỏa và đã được nhà nước đền bù, bồi thường 2 lô đất 200m2 ở khu tái định cư. Trong quá trình đền bù, kiểm đếm tài sản có một số vướng mắc, kiến nghị, gia đình ông đều được chính quyền xã lắng nghe, gặp gỡ, đối thoại, giải quyết đảm bảo quyền lợi hợp tình, hợp lý. Gắn bó với nơi ở, với ngôi nhà nhiều năm qua, gia đình ông cũng rất luyến tiếc nhưng vì lợi ích chung, vì trách nhiệm công dân, gia đình ông hoàn toàn đồng thuận với chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính quyền địa phương. Ông cho rằng, khi hạ tầng giao thông được đầu tư, quê hương phát triển, gia đình ông và người dân nói chung được hưởng lợi trực tiếp từ đó.

Không chỉ gia đình ông Tá, gia đình anh Đoàn Văn Tuyến cùng địa chỉ cũng đã tự nguyện tháo dỡ công trình, nhường đất cho dự án. Anh Tuyến chia sẻ, thời gian này, cuộc sống của gia đình anh gặp nhiều khó khăn, xáo trộn, từ việc di chuyển chỗ ở, sắp xếp tài sản, thuê địa điểm tập kết hàng hóa, đến xây nhà mới ở khu tái định cư. Nhưng gia đình anh cảm nhận được việc chính quyền địa phương đã làm tất cả những điều tốt đẹp nhất cho người dân để người dân đỡ thiệt thòi. 

Chú thích ảnh
Người dân xã Hưng Phú. tỉnh Hưng Yên khẩn trương tháo dỡ công trình kiên cố tại nút giao đường 221A, bàn giao mặt bằng sạch phục vụ thi công tuyến đường số 3 thuộc Dự án đường trục kết nối Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Theo Chủ tịch UBND xã Hưng Phú Bùi Tuấn Anh, tuyến đường số 3 là công trình giao thông trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh và xã. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng khung Khu kinh tế Thái Bình, tăng cường kết nối liên vùng, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân và mở ra không gian phát triển mới cho khu vực ven biển. Khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, công tác giải phóng mặt bằng nút giao nói trên được bàn giao từ huyện Tiền Hải cũ về xã Hưng Phú thực hiện. Đây là nút giao lớn nhất khu vực phía Nam của tỉnh cần giải tỏa về số hộ thuộc diện phải giải phóng mặt bằng và số hộ tái định cư.

Để có được sự đồng thuận cao của người dân nơi đây, xã đã sớm thành lập hội đồng giải phóng mặt bằng, tập trung cao độ rà soát lại toàn bộ hồ sơ cũ từ việc đo đạc, kê khai tài sản, kiểm đếm, trình tự các bước giải quyết và công khai các chủ trương, chính sách. Cũng do khu vực giải phóng mặt bằng chủ yếu là đất ở, không phải đất lúa nên xã đã phải dành nhiều thời gian cho việc xác định nguồn gốc đất. 

Đặc biệt, xã Hưng Phú phát động Chiến dịch 30 ngày cao điểm tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng nút giao này từ ngày 4/6 đến ngày 3/7/2026. Xã thành lập 4 tổ công tác với sự tham gia của các ngành và đại diện các thôn, chi bộ, ban công tác mặt trận xuống từng nhà người dân ảnh hưởng giải tỏa, để truyên truyền, vận động. Chủ tịch UBND xã cũng nhiều lần trực tiếp đối thoại, kiên trì giải thích để người dân hiểu, nhìn nhận, thấy được sự ưu việt của chủ trương, chính sách đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của Đảng, Nhà nước và cách làm linh hoạt của chính quyền địa phương. 

Đồng thời, với tinh thần ưu tiên số 1 cho ổn định cuộc sống, xã Hưng Phú đã ưu tiên tốt nhất cho việc tái định cư. Từ vị trí tái định cư gần nơi giải tỏa mặt bằng đến hạ tầng khu tái định cư được chuẩn bị đồng bộ, với hệ thống đường kết nối thuận tiện, điện chiếu sáng ngầm, nước sinh hoạt đầy đủ... đảm bảo tốt hơn nhiều so với nơi ở cũ và mặt bằng chung. Trước khi ban hành quy chế bốc thăm lô đất tái định cư, xã đã dự thảo quy chế và công khai để người dân tham gia góp ý. Với 4 đợt bốc thăm, trong đó, ưu tiên đợt đầu dành cho 4 hộ gia đình có 4 lô góc phải giải tỏa có giá trị cao nhất, ảnh hưởng lớn nhất...

Chú thích ảnh
Hiện trường giải tỏa mặt bằng tại xã Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên để đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường số 3 thuộc Dự án đường trục kết nối Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Đến nay, tất cả 116 hộ có diện tích đất phải thu hồi thuộc vùng giải tỏa mặt bằng để triển khai công trình đã chấp thuận phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, trong đó, 92 hộ đã nhận bồi thường hỗ trợ với số tiền hơn 268 tỷ đồng, 78 hộ đã tháo dỡ nhà ở, công trình và 89 hộ được giao đất ở tái định cư và giao đất ở mới. Xã Hưng Phú dự kiến trong tháng 8 sẽ chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân còn lại. 

Qua thực tế này cho thấy, sự đồng thuận của người dân nơi đây đang góp phần đưa tuyến đường số 3 sớm hoàn thành, tạo thêm động lực kết nối giao thông và phát triển kinh tế - xã hội của cả tỉnh và địa phương. Từ một “điểm nghẽn”, nay nút giao 221A đang trở thành điểm sáng trong công tác giải phóng mặt bằng, khi người dân được thông tin đầy đủ, được lắng nghe, được giải quyết thỏa đáng các kiến nghị và nhìn nhận ra được lợi ích của gia đình cũng như lợi ích chung lâu dài của dự án.

Sơn Hải (TTXVN )
Quảng Ninh: Triển khai quyết liệt 100 ngày xử lý 'điểm nghẽn' chuyển đổi số
Quảng Ninh: Triển khai quyết liệt 100 ngày xử lý 'điểm nghẽn' chuyển đổi số

Tỉnh Quảng Ninh đang tập trung nguồn lực, triển khai quyết liệt Kế hoạch hành động 100 ngày làm việc nhằm xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN