Phú Yên huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp sau bão

Tại tỉnh Phú Yên, ngay sau khi bão số 12 tan và nước lũ rút, các lực lượng xung kích tình nguyện phối hợp với người dân địa phương dọn dẹp nhà cửa, khắc phục thiệt hại.

Chú thích ảnh
Lực lượng quân đội và đoàn thanh niên dọn dẹp vệ sinh tại thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân.

Huyện Đồng Xuân là nơi bị cô lập hoàn toàn do nước lũ vào ngày 10/11. Sáng 11/11, nước bắt đầu rút dần. Khu vực thị trấn La Hai, các xã Xuân Long, Xuân Quang 3…, người dân sau một đêm phải di dời tránh lũ đã trở về nhà. Chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng xung kích tình nguyện như: Đoàn Thanh niên, Công an, Quân đội hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, đồ đạc.

Khó khăn nhất trong việc dọn dẹp sau lũ là lượng bùn đất, rác thải rất lớn. Bên cạnh đó, điện lưới đã bị mất trong toàn huyện, dự kiến 3 - 5 ngày tới mới khôi phục trở lại. Chính vì vậy, huyện Đồng Xuân đã kiến nghị hỗ trợ thêm lực lượng.

Chú thích ảnh
Nhiều cột điện bị gãy đổ khiến cho toàn bộ huyện Đồng Xuân bị mất điện từ 2 - 5 ngày.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đồng Xuân Phạm Trung Chánh cho biết: Rạng sáng 11/11, lũ đã bắt đầu rút dần. Tuy nhiên, một số xã vẫn còn ngập sâu từ 1 - 2 m như: Xuân Quang 1, Xuân Quang 2, Xuân Sơn Bắc, Xuân Sơn Nam, Đa Lộc… Nước rút đến đâu, chính quyền địa phương huy động lực lượng cùng với người dân dọn dẹp đến đó. Tuy nhiên, do lượng bùn đất, rác thải quá lớn, công tác dọn dẹp sẽ mất nhiều thời gian. Ủy ban nhân dân huyện Đồng Xuân đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và đề nghị hỗ trợ thêm 50 chiến sĩ Công an, 100 chiến sĩ Bộ đội để giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Chú thích ảnh
Người dân dọn dẹp nhà cửa bị tốc mái sau bão và mưa lũ.

Trực tiếp đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau bão 12 và mưa lũ tại huyện Đồng Xuân, ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên yêu cầu: Các địa phương chủ động giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai tại các vùng bị thiệt hại nặng; tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người bị thương, thiệt hại về nhà ở. Các đơn vị vũ trang, lực lượng xung kích trong toàn tỉnh tham gia khắc phục hậu quả bão số 12 và lũ lụt như: Vệ sinh môi trường, dọn dẹp cây xanh gãy đổ, giúp người dân dựng lại nhà cửa. Ngành Điện huy động tối đa nhân lực và phương tiện khắc phục tình trạng mất điện. Ngành Điện cho biết đang nỗ lực đến ngày 12/11 sẽ cấp điện trở lại để nhân dân ổn định cuộc sống.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, do ảnh hưởng của bão số 12 và mưa lũ, toàn tỉnh đã có 1 người mất tích, 2 người bị thương. Về nhà ở, 62 nhà bị sập, hư hỏng và tốc mái. Hiện tại, huyện Đồng Xuân còn 2.408 nhà, huyện Tuy An còn 11.653 nhà và thị xã Sông Cầu còn 910 nhà bị ngập nước. Một tàu (16 CV) bị chìm trong lúc neo đậu tránh bão, một tàu (440 CV) bị nước lũ làm đứt neo cuốn trôi tại cửa biển Tiên Châu (huyện Tuy An). Các lực lượng đang cùng ngư dân tìm kiếm, cứu hộ.
Tin, ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)
Bão số 13 ảnh hưởng trực tiếp đến Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ
Bão số 13 ảnh hưởng trực tiếp đến Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ

Sáng 11/11, tại Hà Nội, ông Phạm Đức Luận, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), chủ trì cuộc họp về việc ứng phó với hoàn lưu bão số 12 và theo dõi diễn biến bão số 13.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN