Phú Thọ: Sẽ cưỡng chế đối với 2 hộ dân không phối hợp thực hiện giải phóng mặt bằng 

Chiều 26/3, UBND thành phố Việt Trì (Phú Thọ) đã thông tin về việc cưỡng chế bắt buộc đối với hai hộ dân do không phối hợp thực hiện việc thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Khu đô thị mới Việt Séc tại xã Trưng Vương (thành phố Việt Trì).

Chú thích ảnh
 Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: baophutho.vn

Theo đó, thành phố sẽ phối với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành cưỡng chế bắt buộc đối với hai hộ nằm trong diện phải thu hồi, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án Khu đô thị mới Việt Séc gồm hộ: bà Trương Thị Hòa và ông Nguyễn Hữu Tỉnh. Thời gian thực hiện cưỡng chế dự kiến ngày 29/3.

Ông Lê Huy Hà, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất (thành phố Việt Trì) cho biết, quá trình triển khai dự án, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố đã thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước về thu hồi đất. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, sau nhiều lần tuyên truyền, vận động, hai hộ gia đình gồm: bà Trương Thị Hòa và ông Nguyễn Hữu Tỉnh ở khu 7,8 xã Trưng Vương chưa đồng ý nhận bồi thường giải phóng mặt bằng với phần diện tích hơn 1.900 m2 theo quyết định của UBND thành phố.

Theo ông Nguyễn Hữu Nhu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì, năm 2017, UBND tỉnh Phú Thọ chấp thuận đầu tư Dự án Khu đô thị mới Việt Séc tại xã Trưng Vương (thành phố Việt Trì) với tổng diện tích 19,8 ha; tổng mức đầu tư 1.235 tỷ đồng. Đây là dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án Nhà nước thu hồi để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Dự án hoàn thành góp phần kết nối giao thông, tạo diện mạo đô thị khang trang, tạo quỹ nhà ở, đất ở, các tiện ích đô thị phục nhu cầu ở, sinh hoạt của nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Đến nay, Dự án đã thực hiện giải phóng mặt bằng được hơn 18 ha. Hiện còn 2/320 hộ nằm trong dự án chưa nhận đền bù, giải phóng mặt bằng. Nguyên nhân được hai hộ đưa ra là, dự án không thuộc Nhà nước thu hồi và đất đã được bán cho người khác. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ thực hiện dự án, cần thực hiện cưỡng chế kiểm kê, kiểm đếm bắt buộc nhằm đảm bảo mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.

Đào An (TTXVN)
Hà Nội: Sẽ cưỡng chế 58 hộ dân để thực hiện Dự án Gò Đống Thây
Hà Nội: Sẽ cưỡng chế 58 hộ dân để thực hiện Dự án Gò Đống Thây

Theo đại diện lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội), từ ngày 25 đến ngày 27/3/2024, các lực lượng chức năng của quận sẽ tiến hành cưỡng chế, thu hồi đất giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây, phường Thanh Xuân Trung. Theo đó, khu đất nằm trong chỉ giới phải thu hồi thuộc ngõ 12, đường Khuất Duy Tiến gồm 58 hộ gia đình, cá nhân không đồng thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN