Các địa phương trong tỉnh đã áp dụng cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Ảnh: TTXVN phát
Để chủ động ứng phó kịp thời với diễn biến phức tạp của thời tiết, đảm bảo thực hiện đạt và vượt kế hoạch sản xuất vụ Xuân 2025 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2025, đối với sản xuất vụ Xuân, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành, thị trên diện tích lúa đã chín, huy động tối đa nhân lực, máy móc khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để tránh thiệt hại do những đợt mưa giông, lốc xoáy.
Trên các trà lúa chưa thu hoạch, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tăng cường công tác điều tra phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại cuối vụ như rầy nâu, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn... để hướng dẫn người dân phòng trừ kịp thời, hiệu quả.
Cùng với đó, tổ chức sản xuất, giao kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2025 đến từng xã, thị trấn; rà soát, chuẩn bị đầy đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng giống, vật tư, phân bón phục vụ sản xuất vụ Mùa. Đẩy nhanh tiến độ làm đất, làm đất kỹ, hướng dẫn sử dụng chế phẩm vi sinh để xử lý gốc rạ, tăng cường bón lót vôi bột, phân hữu cơ nhằm hạn chế tình trạng cây lúa bị bệnh sinh lý, ngộ độc sau gieo cấy.
Được biết, theo dự báo, từ nay đến cuối tháng 5, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sẽ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100 - 250 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 300 mm, nền nhiệt phổ biến từ 28 - 31 độ C, có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; sang đầu tháng 6 phổ biến ít mưa, trời nắng nóng, nhiệt độ cao hơn 0,5 - 10C so với trung bình nhiều năm