Phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ngày 31/3, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố Cần Thơ đã ký kết Quy chế phối hợp về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Chú thích ảnh
Quang cảnh tại buổi lễ ký kết. Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN

Theo đó, hai bên sẽ trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu thuộc phạm vi Quy chế có liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước của hai đơn vị. Hai bên sẽ tham gia xây dựng các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, góp ý các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì soạn thảo hoặc ban hành có liên quan đến bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Cùng với đó, hai bên thực hiện bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin và truyền thông, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước; bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp tổ chức; bảo vệ cơ quan, công trình trọng điểm liên quan đến an ninh quốc gia thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Hai bên phối hợp trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện, quản lý nhà nước đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số theo quy định pháp luật; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố quyết định biện pháp huy động các nhà cung cấp dịch vụ, phương tiện, thiết bị thông tin và truyền thông phục vụ trường hợp khẩn cấp về an ninh quốc gia…

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, việc ký kết này sẽ tạo thuận lợi để Công an thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ hơn trong hoạt động quản lý thông tin và truyền thông, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ cùng một số công tác chuyên môn khác. Qua đó,  hai bên tham mưu, đề xuất lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố các chủ trương, biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự đối với lĩnh vực thông tin và truyền thông ngày càng sát hợp, đi trước đón đầu tình hình thực tế và xu hướng phát triển, đảm bảo tính khoa học, hiệu quả. Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thường xuyên phối hợp, hỗ trợ Sở Thông tin và Truyền thông trên lĩnh vực thế mạnh, thuộc chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng Công an.

Theo ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ, 5 năm qua, hai đơn vị đã phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin và truyền thông để phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng hoạt động thông tin và truyền thông để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Công tác phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Công an thành phố đã đem lại những kết quả tích cực, đặc biệt là việc phát hiện, xử lý đối tượng tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chính quyền thành phố, góp phần vào việc giữ vững an ninh, trật tự xã hội, an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn thành phố.

Ngọc Thiện (TTXVN)
Chủ động phòng chống tội phạm trong tình hình mới - Bài cuối: Tập trung đấu tranh tội phạm công nghệ cao
Chủ động phòng chống tội phạm trong tình hình mới - Bài cuối: Tập trung đấu tranh tội phạm công nghệ cao

Song song với phòng chống tội phạm an ninh trật tự từ cơ sở, ở cấp cao hơn, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp nghiệp vụ để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, nhất là tội phạm trên không gian mạng. Đây là loại tội phạm đang có sự “phát triển” rất mạnh trong thời gian qua, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 thì loại tội phạm này có nhiều thủ đoạn mới ngày càng tinh vi, nguy hiểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN