Phát huy vai trò Tổ an toàn COVID cộng đồng trong phòng, chống dịch

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đang phát động phong trào Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và kiện toàn các Tổ an toàn COVID cộng đồng ở tất cả các khu dân cư hoạt động mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng phong tỏa, chốt chặt tại một ngõ của phường Hưng Dũng sau khi thành phố Vinh phát hiện trường hợp thứ 2 dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh tư liệu: Tá Chuyên/TTXVN

Đây đang được coi là giải pháp quan trọng trong việc truy vết triệt để, tìm kiếm những đối tượng liên quan đến các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 hoặc những người đi từ vùng dịch về Nghệ An nhưng trốn tránh khai báo theo quy định.

Ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, Sở Y tế đã có hướng dẫn tổ chức và nhiệm vụ của Tổ an toàn COVID cộng đồng gửi đến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các địa phương trong tỉnh.

Theo đó, mỗi Tổ an toàn COVID cộng đồng gồm 3 - 5 người. Tùy theo điều kiện thực tế, mỗi tổ phụ trách từ 30 - 50 hộ gia đình, có phân công danh sách hộ gia đình cụ thể cho từng tổ. Hằng ngày, Tổ an toàn COVID cộng đồng sẽ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch.

Tổ hướng dẫn người dân tự theo dõi sức khỏe, tự đo thân nhiệt hàng ngày cho các thành viên trong gia đình; cung cấp số điện thoại, yêu cầu người dân chủ động khai báo y tế ngay khi bản thân và người trong gia đình có biểu hiện ho, sốt, ốm hoặc có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh.

Các thành viên trong Tổ hỏi, giám sát, phát hiện và báo cáo ngay bằng điện thoại cho chính quyền địa phương và y tế tuyến xã những trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 để tổ chức cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm kịp thời. Tổ phát hiện, báo cáo các cấp có thẩm quyền những trường hợp không tự giác khai báo y tế, không chấp hành thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, nhập cảnh trái phép, đi từ vùng dịch về; trợ giúp chính quyền và cơ quan y tế truy vết các trường hợp F1, F2 khi có ca bệnh liên quan ở địa bàn mình phụ trách.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh khuyến khích Tổ  an toàn COVID cộng đồng thành lập nhóm Zalo của các hộ gia đình trong nhóm phụ trách để liên hệ và báo cáo hàng ngày.

Ngoài việc tuân thủ đúng các quy định trong phòng, chống dịch, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu trong quá trình làm nhiệm vụ, các thành viên trong Tổ an toàn COVID cộng đồng không được vào bên trong nhà dân, chỉ gõ cửa, đứng ngoài nhà yêu cầu người dân đeo khẩu trang và giữ khoảng cách càng xa càng tốt khi giao tiếp (tối thiểu phải cách xa trên 2 mét).

Lãnh đạo Sở Y tế cho biết, Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước; địa hình đi lại phức tạp, có đường biên giới dài với nước Lào; dân số của tỉnh đông lại thường đi làm ăn xa, đặc biệt là đến làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn các tỉnh, thành phố có tình hình dịch diễn biến phức tạp. Vì vậy, nguy cơ lây nhiễm từ các địa phương có dịch khác về Nghệ An luôn tiềm ẩn nếu không có những giải pháp sát đúng trong công tác phòng, chống dịch.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)
Hiệu quả mô hình Tổ an toàn COVID-19 trong các doanh nghiệp tại Hà Nam
Hiệu quả mô hình Tổ an toàn COVID-19 trong các doanh nghiệp tại Hà Nam

Mặc dù tại 7 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam chưa có ca mắc COVID-19 nhưng dịch đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN