Phát động sáng tác biểu trưng, tranh cổ động về 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh

Ngày 2/3, tại thành phố Hạ Long, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo), tranh cổ động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh (30/10/1963 - 30/10/2023).

Chú thích ảnh
Quang cảnh Lễ phát động. 

Cuộc thi nhằm lựa chọn biểu trưng, tranh cổ động tuyên truyền để sáng tác bộ nhận diện tuyên truyền trực quan sử dụng chính thức phục vụ các hoạt động tuyên truyền, quáng bá chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh; góp phần tạo nên thành công chung của các hoạt động chào mừng, kỷ niệm. 

Đối tượng dự thi là các tác giả chuyên nghiệp, không chuyên, công dân, tổ chức trên toàn quốc. Các tác giả có thể gửi tác phẩm trực tiếp về Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Ninh hoặc qua Email: vu.designer@gmail.com.

Tại lễ phát động, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương. Qua đó, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động trực quan; giúp người dân nhận thức sâu sắc hơn về quá trình thành lập, phát triển của tỉnh Quảng Ninh 60 năm qua. Đây là dịp phát huy khả năng, tinh thần sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Biểu trưng (logo) dự thi phải đơn giản, có tính khái quát cao, dễ hiểu. Hình ảnh các tác phẩm tranh cổ động phải truyền cảm hứng, chuyển tải được thông điệp thể hiện nhiều ý nghĩa sâu sắc về giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh, tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm”, truyền thống cách mạng, sự năng động, khát vọng đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, vươn lên mạnh mẽ và bền vững của nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh trong 60 năm qua.

Họa sĩ Nguyễn Tùng Lâm, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh chia sẻ, đây là dịp để các họa sĩ, văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh sáng tác những tác phẩm hay, đẹp góp phần vào thành công của cuộc thi; là cơ hội để các họa sĩ nâng cao tay nghề, cổ vũ tinh thần, phát huy truyền thống cách mạng của người dân vùng Mỏ.

Cuộc thi diễn ra đến hết ngày 20/4. Ban Tổ chức sẽ tổng kết, trao giải vào tháng 10/2023. Đối với tác phẩm biểu trưng (logo), Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng; 5 giải Khuyến khích mỗi giải 3 triệu đồng; 10 tác phẩm được vào vòng xếp loại, mỗi tác phẩm được 500 nghìn đồng.

Đối tác phẩm tranh cổ động, Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất trị giá 15 triệu đồng, 2 giải Nhì mỗi giải 10 triệu đồng, 3 giải Ba mỗi giải 5 triệu đồng, 5 giải Khuyến khích mỗi giải 3 triệu đồng.

Tin, ảnh: Đức Hiếu (TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần tạo thương hiệu về một Quảng Ninh giàu có và sạch, đẹp
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần tạo thương hiệu về một Quảng Ninh giàu có và sạch, đẹp

Sau chủ trì Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng, chiều 12/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và giải quyết kiến nghị, những khó khăn, vướng mắc nhằm hỗ trợ Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN