Nỗ lực vì sự bình yên của nhân dân

Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2022), ngày 19/8, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng đã đến thăm tặng hoa, chúc mừng Công an tỉnh Hải Dương.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng (ảnh tư liệu). 

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Công an tỉnh Hải Dương trong đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng đề nghị lực lượng Công an tỉnh cần chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo chính xác diễn biến, tình hình liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn; triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch để chủ động phòng ngừa, không để hình thành các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm về hình sự, ma túy, kinh tế, tham nhũng, môi trường... , nhất là tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là hoạt động cờ bạc trên không gian mạng. Lực lượng Công an cần điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, tập trung nắm chắc tình hình, phát hiện, giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ sớm, từ xa và từ cơ sở, không để phát sinh, hình thành "điểm nóng" phức tạp; thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thời gian tới, Chủ tịch Triệu Thế Hùng lưu ý lực lượng Công an tỉnh Hải Dương cần nỗ lực hơn nữa để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội để doanh nghiệp trên địa bàn yên tâm sản xuất, kinh doanh, người dân ngủ ngon mỗi đêm.

Kế thừa, phát huy những thành tựu của các thế hệ đi trước, lãnh đạo tỉnh Hải Dương đề nghị Công an tỉnh cần tiếp tục xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới". Bên cạnh đó, Công an tỉnh Hải Dương quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục đội ngũ cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị và pháp luật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. “Mỗi cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát nhân dân cần chú trọng xây dựng mối quan hệ khăng khít, gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội”, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng nhấn mạnh.

Cám ơn sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và người dân tỉnh Hải Dương, Thượng tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, thời gian qua, Công an tỉnh "căng mình" tham gia phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn SEA Games 31, mưu trí, dũng cảm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, cứu giúp người bị nạn. Công an tỉnh đã thành lập các tổ công tác 151 để tuần tra xuyên đêm bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Hàng nghìn cán bộ lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp xã, phường, thị trấn không quản ngày đêm thực hiện nhiệm vụ thu thập, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu dân cư, cấp căn cước công dân…

Bảy tháng năm 2022, Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện, xử lý 2.649 vụ việc vi phạm pháp luật với 3.164 đối tượng liên quan gồm: tội phạm vi phạm về trật tự xã hội, ma túy, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, môi trường…

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)
Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mọi mặt đối với Công an nhân dân
Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mọi mặt đối với Công an nhân dân

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2022), 17 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2022), Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết: "Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mọi mặt đối với Công an nhân dân".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN