Nha Trang mở cuộc thi sáng tác biểu trưng của thành phố

Thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) vừa đưa ra kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) của thành phố.

Chú thích ảnh
Nha Trang được ví với "Hòn ngọc Viễn Đông" đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Ảnh (tư liệu, minh họa): Ngọc Hà/TTXVN

Cuộc thi nhằm chọn một biểu trưng có thiết kế tiêu biểu, thể hiện nét đặc trưng, tính khái quát cao về lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội để sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, công tác đối ngoại của địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh về vùng đất và con người Nha Trang.
          
Với một giải nhất trị giá giải thưởng 50 triệu đồng, biểu trưng dự thi phải khái quát được giá trị, tinh hoa về lịch sử, thể hiện được hình ảnh mang đậm nét đặc trưng về văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội của thành phố Nha Trang. Bên cạnh đó, biểu trưng dự thi phải đạt được những yêu cầu về thiết kế như tính thẩm mỹ, khoa học, sự độc đáo trong sáng tạo, ấn tượng với công chúng, dễ nhận biết, dễ ghi nhớ, thuận tiện trong việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, đắp nổi, gia công trên mọi chất liệu mà không bị mất nét, dính nét, thuận tiện cho việc tuyên truyền và đảm bảo sử dụng lâu dài. Ngoài ra, biểu trưng dự thi không vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam, không sao chép, trùng lặp với bất kỳ hình ảnh biểu tượng nào trong và ngoài nước.

Thời gian tổ chức cuộc thi từ nay đến hết ngày 30/11/2023, sau đó Ban giám khảo cuộc thi sẽ chấm điểm vòng sơ khảo và xét chọn 5 tác phẩm đạt yêu cầu vào vòng chung khảo. Thành phố Nha Trang sẽ tổ chức trưng bày, giới thiệu 5 tác phẩm vòng chung khảo trên Trang thông tin điện tử của thành phố để công khai lấy ý kiến bình chọn của công chúng.

Từ ngày 27/12/2023 đến ngày 27/1/2024, Ban giám khảo sẽ chấm điểm vòng chung khảo chọn tác phẩm đạt giải tại cuộc thi; xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy góp ý để hoàn thiện logo đạt giải. Ngoài giải nhất, 4 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo sẽ nhận được giải thưởng trị giá 10 triệu đồng/giải.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam, có Quốc tịch Việt Nam, đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam hoặc nước ngoài. Tác giả gửi tác phẩm dự thi qua các hình thức: gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang, 114 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; số điện thoại liên hệ: 0258.3522.370, hoặc gửi qua thư điện tử tại địa chỉ Email: pvhtt.nt@gmail.com
     
Nha Trang sẽ tổ chức công bố biểu trưng chính thức của thành phố và trao giải thưởng vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập thị trấn Nha Trang (30/8/1924 - 30/8/2024) và 15 năm Nha Trang được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Khánh Hòa (22/4/2009 - 22/4/2024).

Tiên Minh (TTXVN)
Đề xuất lắp camera giám sát tốc độ trên đoạn cao tốc Nha Trang - Cam Lâm
Đề xuất lắp camera giám sát tốc độ trên đoạn cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

Ngày 14/7, ông Nguyễn Văn Huy, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (Tập đoàn Sơn Hải) cho biết, doanh nghiệp đã đề xuất Bộ Giao thông vận tải cho lắp camera giám sát tốc độ trên tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN