Người dân, doanh nghiệp Bình Dương đồng lòng phòng, chống dịch 

Trong tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp, với phương châm “Chống dịch như chống giặc, phát hiện sớm, truy vết nhanh, khoanh vùng dập dịch tích cực”, các cán bộ, đảng viên, tổ chức, doanh nghiệp, công nhân lao động và các tầng lớp nhân dân… tỉnh Bình Dương cùng đồng thuận, chấp hành nghiêm các quy định trong áp dụng thực hiện các biện pháp cấp bách, cần thiết trong phòng, chống dịch COVID-19. 

Chú thích ảnh
Triển khai mở rộng lấy mẫu xét nghiệm cho người dân toàn thành phố Thủ Dầu Một. Ảnh: Văn Hướng/TTXVN

Ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Hài Mỹ, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An cho biết, công ty rất chú trọng đến việc đảm bảo an toàn sức khỏe cho công nhân lao động trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Nhận thấy việc phải chấp hành tốt công tác phòng chống dịch và quy định của Chính phủ về việc vừa sản xuất, vừa chống dịch không để xảy ra tình trạng đứt gãy sản xuất, ngoài việc tuân thủ nguyên tắc "5K", công ty đã đầu tư các máy đo thân nhiệt, mặt nạ chống giọt bắn, ăn cơm theo giờ, có vách ngăn ở nhà ăn…

Cùng đó, công ty đã đăng ký mua vaccine với các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Bình Dương để tiêm phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 cho người lao động. Phụ thuộc vào tình hình thực tế phát sinh nếu có ca nhiễm bệnh, Ban giám đốc công ty sẽ quyết định việc bố trí cho người lao động ở tại nhà máy để duy trì tình hình sản xuất.

Mặc dù việc sản xuất kinh doanh trong mùa dịch gặp nhiều khó khăn song nhà máy cũng đã cố gắng đảm bảo việc làm cũng như thu nhập cho người lao động theo đúng chế độ chính sách của nhà máy và quy định của pháp luật lao động hiện hành.

Anh Huỳnh Chương, công nhân Công ty TNHH Thương mại giày da Giang Phạm (Thuận An, Bình Dương) cho biết, hàng ngày ngoài việc thực hiện nghiêm việc mua bán, khai báo y tế lịch trình đi lại đến công ty và chấp hành quy định "5K" của doanh nghiệp, anh luôn trong tinh thần sẵn sàng nếu công ty có F0 thì anh sẽ tới ở lại công ty sản xuất hoặc nhận các đơn hàng của công ty về gia công tại nhà.

"Công ty đang thiếu nhân lực và cần hoàn thành các đơn hàng vào cuối năm nên tôi hoàn toàn thấu hiểu với những áp lực công ty đang gánh vác", anh Chương chia sẻ.

Hiện nay, nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã bắt đầu mua sắm các thiết bị y tế như: máy đo thân nhiệt, mặt nạ chống giọt bắn, khẩu trang phát cho người thuê và khử khuẩn cho khu trọ của mình. Nhận biết việc nhiều công nhân thuê trọ là F1 công ty phải cách ly tại nhà và bị nghỉ dịch khi công ty nằm trong diện phong tỏa…nhiều chủ nhà trọ đã miễn, giảm tiền thuê trọ từ 30 – 100% cho công nhân, lao động gặp khó khăn dù một số khu nhà trọ vẫn vẫn đang phải trả lãi vay ngân hàng.

Bà Nguyễn Thị Cước là chủ hai dãy phòng trọ trên đường Bế Văn Đàn, thành phố Thuận An với 14 phòng trọ cho thuê và 2 căn kiốt rộng với mức giá từ 2,5 - 4,5 triệu đồng/tháng. Bà Cước chia sẻ, người thuê nhà trọ ở đây phần nhiều là công nhân lao động, buôn bán nhỏ lẻ… vì dịch bệnh nhiều người không có việc làm nên bà quyết định giảm 100% tiền thuê trọ cho những người thuê nhà nơi đây.

Làm việc với các chủ doanh nghiệp ngày 13/7, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi cho biết, cả hệ thống chính trị đang cùng chung sức, đồng lòng với các doanh nghiệp, cùng nhân dân khắc phục các khó khăn. "Mỗi doanh nghiệp là một pháo đài, mỗi công nhân là chiến sĩ cùng nhau chiến thắng đại dịch”, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nói.

Huyền Trang (TTXVN)
Bình Dương phát hiện trên 70 ca mắc mới qua khám ở cơ sở y tế
Bình Dương phát hiện trên 70 ca mắc mới qua khám ở cơ sở y tế

Tối 13/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Bình Dương thông tin trong ngày 13/7 trên địa bàn ghi nhận thêm 186 ca mắc COVID-19 mới. Trong số 186 ca mắc mới có 111 ca phát hiện ở khu cách ly, 72 ca phát hiện qua khám tại các cơ sở y tế và 3 ca phát hiện tại chốt kiểm dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN