Ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch trong cộng đồng

Sáng 12/7, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.  

Chú thích ảnh
Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy với Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Tại cuộc họp, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhấn mạnh, người từ ngoài tỉnh trở về làm tăng nguy cơ dịch xâm nhập từ bên ngoài; thiếu bộ dụng cụ xét nghiệm, thiếu khu cách ly tập trung; tỷ lệ tiêm vaccine thấp dẫn tới khả năng lây nhiễm mới cao là những nguy cơ tỉnh đang đối mặt trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đề nghị các sở, ngành, địa phương siết chặt kiểm soát các cửa ngõ ra vào tỉnh, nâng cao trách nhiệm của các chốt kiểm soát; nghiên cứu việc cách ly tập trung 21 ngày và cách ly tại nhà 7 ngày đối với người từ vùng dịch về; tăng cường kiểm tra đột xuất, giám sát đối với lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt, chấn chỉnh kịp thời các thiếu sót; phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy trình, thao tác có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. 

Các địa phương, cơ quan, đơn vị, công ty, cơ sở sản xuất, bệnh viện, trường học, bến xe phải lập phương án phòng chống dịch phù hợp với diễn biến dịch theo phương châm “4 tại chỗ”; hạn chế, kiểm soát người lao động ngoài tỉnh vào làm việc tại các doanh nghiệp… 

Ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang thông tin, qua theo dõi, từ khi Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng Chỉ thị 16, số lượng người dân đi làm ăn xa trở về địa phương tăng lên mỗi ngày. Cụ thể, ngày 9/7 có 672 người, ngày 10/7 có 923 người, ngày 11/7 có 951 người; trong đó, có 241 người trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh. Tỉnh sẽ ban hành văn bản mới điều chỉnh quy định về cách ly người từ vùng dịch trở về và người về từ vùng dịch phải chứng minh được mình thuộc trường hợp cần thiết phải ra khỏi vùng dịch.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang yêu cầu Công an tỉnh, các địa phương rà soát các chốt kiểm soát ở cửa ngõ, bố trí lại, bổ sung thêm chốt ở các nơi còn thiếu; thực hiện việc khai báo y tế đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả, không để ùn tắc tại các chốt kiểm soát. Sở Y tế triển khai thêm các khu cách ly tập trung tại các điểm đã khảo sát.

Các khu cách ly tập trung không giới hạn địa giới hành chính, có thể điều chỉnh để các địa phương hỗ trợ nhau trong việc cách ly tập trung. Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường quản lý người trở về từ địa phương khác thông qua các tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng, tuyên truyền đến các gia đình có người đang lao động ngoài tỉnh vận động người thân không quay về tỉnh để hạn chế nguy cơ bùng phát dịch. 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang, tổng số người đang lao động, học tập, sinh sống ngoài tỉnh trên 68.200 người; số người dự kiến trở về tỉnh trên 4.280 người. Hậu Giang đã thiết lập lại 26 chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các tuyến giao thông cửa ngõ vào tỉnh. Tính từ ngày 24/6 - 11/7, các chốt kiểm soát đã kiểm soát trên 97.600 người, lấy gần 4.300 mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên.

* Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, từ 18 giờ ngày 11/7 đến 6 giờ ngày 12/7, tỉnh ghi nhận 26 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, số ca mắc cao nhất từ khi xuất hiện dịch trong cộng đồng. Các trường hợp này đều ở thành phố Vũng Tàu, trong đó có 23 trường hợp trong các khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa và 3 trường hợp ngoài cộng đồng. Tổng số ca mắc mới trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh từ khi bắt đầu xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên vào ngày 28/6 đến nay là 64 ca. 

Chú thích ảnh
Chợ Vũng Tàu, chợ đầu mối lớn nhất của thành phố Vũng Tàu cũng bị phong tỏa do có ca dương tính với SARS-CoV-2 là tiểu thương tại chợ. Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng, các địa phương bắt đầu từ 0 giờ ngày 12/7: không tiếp nhận người về từ những nơi đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cấp cứu, cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe chuyên chở vật liệu sản xuất.

Những trường hợp này khi về tỉnh phải thực hiện cách ly y tế tại nhà 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo; đồng thời phải thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 3 và ngày thứ 6 khi cách ly y tế tại nhà.

Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị người dân hợp tác, phối hợp với chính quyền địa phương cùng giám sát, thông báo ngay nếu phát hiện trường hợp cư trú bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tiếp tục chủ động, nâng cao ý thức cộng đồng trong phòng, chống dịch; không hoang mang, lo lắng; không đổ xô đi tích trữ hàng hóa gây ảnh hưởng đến thị trường và làm tăng nguy cơ dịch bệnh lây lan.

* Chiều 12/7, UBND quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ tiến hành phong tỏa một phần tổ 13, khu vực 5, phường An Hòa, từ số nhà 1/13A đến 1/31 Mậu Thân với 26 hộ, 108 nhân khẩu liên quan đến trường hợp trường hợp tính với SARS-COV-2 tại chợ Tân An.

Trưa 12/7, UBND thành phố Cần Thơ ban hành quyết định phong tỏa Khách sạn Ninh Kiều Riverside Cần Thơ, một phần khu vực 1, đường Hai Bà Trung, phường Tân An, quận Ninh Kiều với diện tích 5.000m2 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch và ngăn chặn lây nhiễm trong cộng đồng.

Cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ phát thông báo khẩn tìm người liên quan đến các điểm có nguy cơ mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố: Chợ Tân An, phường Tân An, quận Ninh Kiều (từ ngày 27/6-10/7); Phòng khám MEDLATEC Cần Thơ số 349 Nguyễn Văn Cừ nối dài (thời gian từ 15 giờ 45 phút ngày 8/7). 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đề nghị, người dân đến các điểm trên tới ngay trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi cư trú, tạm trú để khai báo y tế hoặc liên hệ số điện thoại đường dây nóng ngành Y tế Cần Thơ 1900888670 để được hướng dẫn.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân khi có biểu hiện ho sốt, khó thở... cần liên hệ ngay cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ, không tự ý mua thuốc điều trị.

Trước đó, chiều 10/7, UBND thành phố Cần Thơ ban hành quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa một phần khu vực 3, phường Tân An, quận Ninh Kiều liên quan ca mắc COVID-19 ở chợ Tân An.

Phó Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Phạm Phú Trường Giang cho biết, ngày 9/7, trên địa bàn thành phố ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-COV-2 là bà P.T.T, buôn bán tại chợ Tân An. Chợ Tân An là chợ đầu mối của thành phố, số lượng người giao hàng rất đông nên số F1 rất lớn và có địa chỉ ở nhiều nơi.

Các trường hợp F1 có lịch sử tiếp xúc rộng nên số F2 nhiều và công tác truy vết rất khó khăn. Qua xét nghiệm SARS-COV-2 tầm soát các F1 liên quan đã ghi nhận 7 mẫu gộp dương tính và 3 F1 là người thân của bà P.T.T đều dương tính.

Chú thích ảnh
Phong tỏa khách sạn Ninh Kiều Riverside Cần Thơ. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với hai quận Ninh Kiều và Cái Răng; các quận, huyện còn lại giãn cách theo Chỉ thị 15 từ 0 giờ ngày 12/7.

Tính đến ngày 12/7, Cần Thơ công bố 7 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng.

* Ngày 12/7, bác sĩ Đặng Thành, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông xác nhận, ngành Y tế vừa ghi nhận trường hợp thứ 3 mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh (bệnh nhân số 31604) là bà C.T.Q (sinh năm 1966, thường trú tại xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, là người về từ TP Hồ Chí Minh.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Đắk Nông đã điều tra, truy vết, cách ly các trường hợp tiếp xúc gần. Bước đầu đã ghi nhận được 13 trường hợp tiếp xúc gần (F1). Ngành Y tế địa phương đã tiến hành phun khử khuẩn các nơi bệnh nhân đã từng đến, tuyên truyền người dân ở nơi bệnh nhân lưu trú thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Trước đó, tỉnh Đắk Nông đã có 2 trường hợp mắc COVID-19 tại huyện Đắk R’lấp và huyện Krông Nô. Các trường hợp F1, F2 của 2 ca bệnh đã cho kết quả âm tính lần 1 với COVID-19.

PV TTXVN tại các địa phương
Cần Thơ thành lập Đội hình 'truy vết và lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng' hỗ trợ Vĩnh Long
Cần Thơ thành lập Đội hình 'truy vết và lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng' hỗ trợ Vĩnh Long

Cần Thơ thành lập Đội hình "truy vết và lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng" với 98 thành viên hỗ trợ Vĩnh Long chống dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN