Tuyến đường tuần tra biên giới qua xã Phước Vinh xuất hiện nhiều vị trí đọng nước, xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.
Theo phản ánh của cử tri xã Phước Vinh, tuyến đường tuần tra biên giới đoạn giữa Trạm Biên phòng Hòa Hiệp và khu vực Phước Vinh thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng vào mùa mưa do hệ thống cống thoát nước quá nhỏ, không bảo đảm khả năng tiêu thoát nước. Nhiều năm qua, gần 30 ha lúa của người dân bị ảnh hưởng do nước ứ đọng kéo dài.
Ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi khảo sát, làm việc với địa phương.
Tại buổi làm việc, ông Phạm Hùng Thái cho biết, hoạt động khảo sát được thực hiện trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp Quốc hội. Qua khảo sát thực tế, Đoàn công tác ghi nhận phản ánh của người dân là có cơ sở và cần sớm được xem xét, xử lý nhằm hạn chế thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp cũng như bảo đảm an toàn giao thông khu vực biên giới.
Theo ông Phạm Hùng Thái, hiện trạng khu vực suối Bà Sự (tuyến kênh tiêu thoát nước nằm trên tuyến đường tuần tra biên giới) cho thấy vào mùa mưa lớn, cây cối và rác thải bị cuốn trôi, làm bít miệng cống, cản trở dòng chảy, gây ngập úng cục bộ. Đoàn công tác đề nghị Sở Xây dựng phối hợp chính quyền địa phương rà soát, đánh giá lại toàn bộ hệ thống thoát nước, nghiên cứu phương án bổ sung thêm cống hoặc cống hộp để tăng khả năng tiêu thoát nước. Đồng thời, địa phương cần chủ động nạo vét, khơi thông dòng chảy trước mùa mưa; tuyên truyền, vận động người dân không xả rác, chặt cây gây cản trở dòng nước. Việc nghiên cứu giải pháp khắc phục phải bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp thực tế địa phương.
Quang cảnh buổi làm việc.
Liên quan chất lượng tuyến đường tuần tra biên giới, ông Phạm Hùng Thái cho biết, tuyến đường hiện nay được thiết kế chủ yếu phục vụ nhiệm vụ tuần tra biên giới, tải trọng thấp. Tuy nhiên, thực tế nhiều năm qua, người dân và doanh nghiệp thường xuyên sử dụng để vận chuyển nông sản, hàng hóa với tải trọng lớn nên mặt đường nhanh xuống cấp, xuất hiện nhiều vị trí nứt, lún, ổ gà, ảnh hưởng việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Từ thực tế đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Sở Xây dựng, phối hợp địa phương khảo sát hiện trạng toàn tuyến, xây dựng kế hoạch sửa chữa những vị trí hư hỏng nghiêm trọng; đồng thời tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 nghiên cứu nâng cấp tuyến đường tuần tra biên giới thành tuyến đường vành đai biên giới kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh.
Ông Đặng Hoàng Chương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh báo cáo thực trạng và đề xuất giải pháp khắc phục các điểm xuống cấp trên tuyến đường tuần tra biên giới.
Ông Đặng Hoàng Chương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết, toàn tuyến đường tuần tra biên giới qua địa bàn tỉnh dài khoảng 369 km, hiện còn khoảng 23 km chưa khép tuyến và dự kiến sẽ được Quân khu 7 triển khai trong giai đoạn 2026 - 2027. Đối với các đoạn hư hỏng trên địa bàn xã Phước Vinh, Sở sẽ ưu tiên bố trí nguồn kinh phí bảo trì để sửa chữa các vị trí xuống cấp nghiêm trọng trong năm nay. Trước mắt, Sở sẽ phối hợp địa phương xử lý các vị trí ngập úng, nghiên cứu phương án bổ sung thêm cống thoát nước tại khu vực suối Bà Sự thay vì phá bỏ toàn bộ hệ thống cống hiện hữu nhằm tiết kiệm kinh phí nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả thoát nước. Đồng thời, ngành chức năng sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh kiến nghị nâng cấp toàn tuyến từ đường cấp VI lên đường cấp IV để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.
Theo ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Phước Vinh, địa phương sẽ tận dụng các nguồn lực để khắc phục những vị trí hư hỏng, nguy cơ mất an toàn giao thông; đồng thời triển khai nạo vét dòng chảy, xử lý các điểm ngập úng trước mùa mưa. Địa phương cũng sẽ phối hợp các ngành chuyên môn khảo sát, lựa chọn giải pháp phù hợp đối với hệ thống cống thoát nước nhằm bảo đảm lâu dài, hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất của người dân.