Nâng cao kỹ năng phòng, chống bão lụt và cứu nạn, cứu đuối

Nhằm nâng cao kỹ năng phòng, chống bão lụt và cứu nạn, cứu đuổi, từ 20 - 24/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tỉnh Đoàn Hải Dương tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn viên phòng, chống bão lụt và cứu nạn, cứu đuối năm 2020.

Chú thích ảnh
Ông Vũ Khắc Lịch, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương phát biểu khai mạc lớp tập huấn. 

Trên 100 học viên là đoàn viên thanh niên, hướng dẫn viên thể dục thể thao cấp cơ sở đến từ 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tham gia tập huấn.

Các học viên được phổ biến kiến thức quản lý nhà nước về thể dục thể thao, những văn bản hướng dẫn của Trung ương và tỉnh Hải Dương liên quan đến công tác phòng, chống đuối nước cho thanh thiếu niên và nhi đồng.

Đồng thời, học viên được hệ thống kỹ thuật bơi hướng dẫn kỹ thuật lặn sâu, lặn xa, tìm kiếm người bị đuối nước, dìu người bị đuối nước sao cho đảm bảo an toàn cho người tham gia cứu đuối; các phương pháp sử dụng kỹ thuật bơi ếch, bơi sải tiếp cận người đuối nước; cách dùng phương tiện, dụng cụ như phao cứu sinh, can nhựa, dây thừng, cây sào để cứu người bị đuối nước và những phương pháp sơ cứu tại chỗ cho nạn nhân.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương Vũ Khắc Lịch nhấn mạnh, thông qua các kiến thức mà khóa tập huấn trang bị, đặc biệt là kỹ năng về cứu nạn, cứu đuối, các hướng dẫn viên cơ sở sẽ về địa phương áp dụng vào thực tiễn công việc, truyền đạt lại cho nhiều người.

Khóa tập huấn có ý nghĩa khi được tổ chức vào lúc học sinh bước vào kỳ nghỉ hè. Mùa hè cũng là mùa mưa bão và là thời điểm tại nhiều địa phương, thường xảy ra các vụ tai nạn thương tích do đuối nước.

Chú thích ảnh
Quang cảnh ngày đầu tiên của lớp tập huấn. 

Thời gian qua, địa bàn tỉnh Hải Dương đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm. Mới đây vào tháng 6, khi cùng nhóm bạn đi tắm tại bờ kè nhánh sông Thái Bình thuộc địa phận xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, hai học sinh lớp 10 và lớp 11 đã bị cuốn trôi. Trước đó, vào tháng 2 và tháng 3/2020, tại xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ, một cháu bé sinh (năm 2015) bị đuối nước tại ao trước nhà và một cháu (sinh năm 2016) đã bị đuối nước tại giếng đình làng.

Hải Dương là một tỉnh sở hữu nhiều sông ngòi, ao hồ. Việc phòng, chống đuối nước cho học sinh đã ngày càng được quan tâm, đây cũng là nhu cầu thực tế của người dân. Cơ sở vật chất phục vụ việc dạy bơi được các nhà trường, địa phương và các cơ sở tư nhân dành kinh phí đầu tư. Nhờ vậy, số người học bơi và biết bơi mỗi năm đều tăng lên.

Việc trang bị kỹ năng cứu người đuối nước là một nỗ lực của tỉnh, cùng với các chương trình phổ cập dạy bơi, đẩy mạnh tuyên truyền, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống đuối nước cho trẻ em, giảm thiểu những hậu quả thương tâm do việc bơi lội thiếu an toàn, đặc biệt là khu vực nông thôn.

Tin, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)
Cứu nạn thuyền viên người Ukaine bị hôn mê trên biển
Cứu nạn thuyền viên người Ukaine bị hôn mê trên biển

Chiều 2/7, tàu SAR27-01 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa thuyền viên Kaidalov Oleksandr (28 tuổi, quốc tịch Ukraine) bị hôn mê khi đang trong hải trình từ Trung Quốc đến Malaysia, về đến cảng Nha Trang (Khánh Hòa) an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN