Nâng cao kiến thức, năng lực về truyền thông trong tình huống khẩn cấp

Từ ngày 13 - 15/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La phối hợp với Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức lớp tập huấn truyền thông trong tình huống khẩn cấp.

Chú thích ảnh
Quang cảnh lớp Tập huấn truyền thông trong tình huống khẩn cấp. 

Tham dự lớp tập huấn có 24 học viên gồm các lãnh đạo, cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh, huyện, xã, Trường Cao đẳng Sơn La và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh; trong đó có 14 người là thành viên Đội truyền thông trong tình huống khẩn cấp trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La.

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt những kỹ năng truyền thông như viết tin, bài, tin ảnh và tin bằng video clip; ảnh báo chí, các nguyên tắc cơ bản của ảnh báo chí; sản xuất nội dung bằng điện thoại thông minh, quản trị truyền thông và truyền thông trong tình huống khẩn cấp, truyền thông với cộng đồng… Các học viên được chia tổ thực hành tại lớp và hiện trường đối với các kỹ năng đã được tiếp thu.

Chị Lường Ngọc Ánh, cán bộ Hội Chữ thập đỏ thành phố Sơn La chia sẻ, tham gia lớp tập huấn giúp chị nâng cao kiến thức, năng lực về truyền thông trong tình huống khẩn cấp và các kỹ năng viết tin, bài sao cho hiệu quả, có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Lớp tập huấn này là hoạt động thuộc Dự án "Nâng cao năng lực ứng phó khẩn cấp cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam" giai đoạn III do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ.

Tin, ảnh: Quang Quyết (TTXVN)
Tổ chức truyền thông chính sách nhằm tạo đồng thuận xã hội
Tổ chức truyền thông chính sách nhằm tạo đồng thuận xã hội

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký Quyết định số 407/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN