Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trợ giúp người dân miền Trung sau thiên tai

Ngày 10/12, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết đã phối hợp với các đơn vị tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, truyền thông nước sạch vệ sinh và tặng quà cho người dân tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.

Chú thích ảnh
Đoàn cứu trợ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chuyển hàng cứu trợ tới người dân ở xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, ngày 21/10/2020. Ảnh: Võ Dung/TTXVN

Cụ thể, Ban Tổ chức đã khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 2.800 người dân; tặng 450 chiếc xe đạp cho học sinh vùng lũ; 260 cặp phao cứu sinh và đồ dùng học tập cho học sinh nghèo; 5.200 suất quà và nhiều hàng tiêu dùng có giá trị khác. Tổng trị giá Chương trình hơn 2,4 tỷ đồng.

Đây là kinh phí được trích từ nguồn quyên góp, ủng hộ của đông đảo nhân dân thông qua chương trình nhắn tin “Vì đồng bào vùng lũ”, sự ủng hộ, đồng hành của các đơn vị như Phòng khám, chữa bệnh Chữ thập đỏ Đông Anh; Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam; Công ty TNHH Bột giặt và hóa mỹ phẩm Quốc tế; Công ty Công nghệ và phần mềm A-Z; Công ty cổ phần Vioba Việt Nam; Câu lạc bộ từ thiện Trái tim 1977...

Trong đó, chương trình nhắn tin “Vì đồng bào vùng lũ” được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai thông qua hình thức nhắn tin tới Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 nhằm hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, bão lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Chương trình nhắn tin “Vì đồng bào vùng lũ” được triển khai từ ngày 23/10  đến ngày 21/12 với cú pháp nhắn tin UH gửi 1403. Mỗi tin nhắn thành công sẽ đóng góp 20.000 đồng để chung tay giúp đỡ đồng bão miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, tính đến ngày 8/12, chương trình đã vận động được 31.629 tin nhắn tương đương với hơn 632 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí ủng hộ từ chương trình nhắn tin “Vì đồng bào vùng lũ” sẽ được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân vùng lũ phục hồi sản xuất, sửa chữa, xây dựng nhà ở, chăm sóc sức khỏe và vệ sinh môi trường.

Minh Huệ (TTXVN)
Tiếp nhận 10 tỷ đồng tỉnh Thái Nguyên ủng hộ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do bão lũ
Tiếp nhận 10 tỷ đồng tỉnh Thái Nguyên ủng hộ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do bão lũ

Chiều 3/12, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đại diện tiếp nhận số tiền 10 tỷ đồng từ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN