Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long vượt báo động 1

Sáng 6/10, thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cho biết: Khu vực đầu nguồn sông Cửu Long, mực nước cao nhất tháng 10 trên sông Tiền tại trạm Tân Châu, sông Hậu tại trạm Khánh An và Châu Đốc có khả năng ở mức xấp xỉ và trên báo động 1 từ 0,1 - 0,2 m.

Chú thích ảnh
Ảnh tư liệu: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Từ đầu tháng 10/2022, mực nước tại các trạm trên lưu vực sông Mê Kông có xu thế tiếp tục lên. Tổng lượng dòng chảy sông Mê Kông về đầu nguồn sông Cửu Long qua trạm Tân Châu, Châu Đốc (An Giang) có khả năng ở mức tương đương và cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-20%.

Khu vực đầu nguồn sông Cửu Long tại trạm Tân Châu, Khánh An và Châu Đốc, mực nước biến đổi chậm trong những ngày đầu tháng 10, sau đó lên dần và đạt giá trị cao nhất trong những ngày giữa tháng 10, ở mức cao hơn so với cùng kỳ 2021 từ 0,5 - 0,75 m. Mực nước thấp nhất xuất hiện trong tuần cuối tháng 10/2022 ở mức cao hơn từ 0,65 - 1,3 m. Mực nước cao nhất tháng 10 trên sông Tiền tại trạm Tân Châu, sông Hậu tại trạm Khánh An và trạm Châu Đốc có khả năng ở mức xấp xỉ và trên báo động 1 từ 0,1 - 0,2m.

Đối với vùng hạ lưu sông tại Vàm Nao, huyện Chợ Mới và thành phố Long Xuyên, mực nước còn chịu ảnh hưởng mạnh của thủy triều. Mực nước cao nhất có khả năng xuất hiện vào giữa tháng 10/2022, ở mức cao hơn cùng kỳ 2021 từ 0,25 - 0,35 m. Mực nước cao nhất trên sông Hậu tại thành phố Long Xuyên có khả năng ở mức trên báo động 3 từ 0,05 - 0,15m; trên sông Vàm Nao tại Vàm Nao dưới báo động 2 từ 0,05-0,15m; trên rạch Ông Chưởng tại huyện Chợ Mới trên mức báo động 2 từ 0,2 - 0,3 m.

Đối với khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh, rạch có khả năng đạt giá trị cao nhất vào cuối tháng 10/2022, cao hơn cùng kỳ năm 2021 từ 0,4 - 1,2 m. Trên kênh Tri Tôn tại Cô Tô, mực nước cao nhất khả năng ở mức tương đương báo động 2; trên kênh Núi Chóc - Năng Gù tại Vĩnh Hanh ở mức trên báo động 2 từ 0,1 - 0,2 m; trên kênh Ba Thê tại Vọng Thê (huyện Thoại Sơn) và trên kênh Rạch Giá-Long Xuyên tại Núi Sập (huyện Thoại Sơn) ở mức trên báo động 2 từ 0,05 - 0,15 m.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, đầu tháng 9/2022, mực nước thượng nguồn sông Mê Kông biến đổi chậm. Đến ngày 4/9, lượng mưa trên lưu vực gia tăng và xuất hiện đợt lũ lên tại vùng trung và hạ lưu sông Mê Kông, với biên độ lũ lên khoảng 1,26 m; sau đó mực nước xuống chậm. Từ giữa đến cuối tháng 9, mực nước trên lưu vực sông Mê Kông gia tăng trở lại và đạt giá trị cao nhất trong ngày cuối tháng.

Tại khu vực đầu nguồn sông Cửu Long tại trạm Tân Châu, Khánh An, Châu Đốc và vùng hạ lưu sông tại Vàm Nao, Chợ Mới, Long Xuyên, mực nước cao nhất tháng xuất hiện trong tuần giữa và cuối tháng 9, ở mức cao hơn từ 0,4 - 0,9 m so với cùng kỳ 2021.

Vùng hạ lưu sông, mực nước cao nhất tháng trên sông Hậu tại thành phố Long Xuyên, An Giang đạt mức 2,48 m, thấp hơn báo động 3 là 0,02m. Trên rạch Ông Chưởng tại huyện Chợ Mới đạt mức 2,62 m, trên báo động 2 là 0,12 m. Trên sông Vàm Nao tại Vàm Nao đạt mức 2, 69 m, trên báo động 1 là 0,19 m.

Thanh Sang (TTXVN)
Nguy cơ ngập lụt do mực nước vượt báo động 3 tại TP Long Xuyên, An Giang
Nguy cơ ngập lụt do mực nước vượt báo động 3 tại TP Long Xuyên, An Giang

Sáng 27/9, thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cho biết: Do ảnh hưởng lũ sông Mê Kông truyền về kết hợp kỳ triều cường đầu tháng 9 (âm lịch) và mưa lớn nội vùng, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu, tiếp tục lên trong những ngày tới vượt báo động 3, thành phố Long Xuyên có nguy cơ bị ngập lụt ở nhiều khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN