Mực nước trên các sông tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang lên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn diện rộng trong những ngày qua tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khiến mực nước trên các sông tại khu vực này đang lên cao. Từ 24-25/5, dự báo mực nước trên lưu vực sông Cầu, sông Lô, sông Thao, sông Hoàng Long và các sông ở Thanh Hóa tiếp tục lên. 

Chú thích ảnh
Mực nước sông Lô đoạn qua địa phận thành phố Tuyên Quang đang dâng khá cao. Ảnh: Quang Đán/TTXVN

Mực nước trên các sông, suối thuộc khu vực Bắc Bộ sẽ tiếp tục lên. Mực nước đỉnh lũ các sông, suối nhỏ khu vực thượng lưu các sông Bắc Bộ có khả năng lên mức báo động 2 - báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại vùng núi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt là các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hòa Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất: cấp 1.

Chiều tối và đêm 24/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 50 mm. Khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70 mm, có nơi trên 100 mm. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ngập úng khu vực trũng, thấp.

Từ ngày 25/5, mưa vừa, mưa to diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm dần. Mưa rào và dông và mưa to cục bộ ở vùng núi Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài nhiều ngày tới.

Ngoài ra, trong chiều và tối 25/5, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa 20-30 mm, cục bộ có mưa to với lượng trên 50 mm. Dự báo đợt mưa dông diện rộng ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 29/5 (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá: cấp 1.

Trên biển, đêm 24 và ngày 25/5, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực đêm 24 và ngày 25/5: Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm cục bộ có mưa vừa, ngày có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc chiều tối và đêm có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Hoàng Nam (TTXVN)
Mưa lớn, ngập sâu, công nhân thoát nước làm 'hàng rào sống' hướng dẫn giao thông
Mưa lớn, ngập sâu, công nhân thoát nước làm 'hàng rào sống' hướng dẫn giao thông

Sau trận mưa lớn sáng ngày 24/5, nhiều đoạn dọc tuyến đường Cổ Linh, quận Long Biên bị ngập nặng, đặc biệt là khu vực ngã tư đường Đàm Quang Trung-Cổ Linh, khiến các phương tiện không thể di chuyển và ùn tắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN