Lượng du khách đến Hải Dương tăng mạnh trong 4 ngày nghỉ lễ

Trong 4 ngày nghỉ lễ từ 30/4 đến 3/5, lượng du khách đến với các di tích trên địa bàn tỉnh Hải Dương đều tăng cao so với dịp lễ cùng kỳ những năm trước.

Chú thích ảnh
Du khách tham quan bức phù điêu ghi lại chiến công lịch sử được làm bằng đất nung cạnh Tượng đài Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn trong quần thể Đền Cao An Phụ, tỉnh Hải Dương. Ảnh tư liệu: Danh Lam/TTXVN

Dịp 30/4 năm nay, kỳ nghỉ lễ dài ngày, thời tiết đẹp cộng với việc nhiều hoạt động quảng bá được ngành du lịch Hải Dương triển khai từ trước kỳ nghỉ lễ nên các di tích, danh thắng của tỉnh Hải Dương đã đón một lượng lớn du khách về tham quan.

Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc (thành phố Chí Linh) ước tính đón khoảng 2 vạn du khách. Riêng ngày 30/4 và 1/5 là cao điểm, khu di tích đã đón khoảng 11.000 du khách. Bà Nguyễn Thị Thùy Liên, Trưởng ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc cho biết, so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm chưa xảy ra dịch COVID-19, lượng du khách đến với khu di tích năm nay tăng gấp đôi.

Đón đầu kỳ nghỉ lễ, Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã thông báo rộng rãi nhiều ưu đãi dịp lễ 30/4-1/5 để thu hút du khách như: Giảm giá vé tham quan và đa dạng các gói sản phẩm dịch vụ. Theo đó, Ban Quản lý di tích triển khai chương trình ưu đãi 70% giá vé cho các đoàn học sinh, sinh viên, 20% giá vé cho các trung tâm lữ hành du lịch về Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc tham quan. Dịp này, nhiều gói dịch vụ, sản phẩm du lịch đa dạng được triển khai. Bên cạnh thuyết minh tham quan di tích, dâng hương - báo công, có thêm một số hoạt động mới cho du khách lựa chọn như: Cắm trại, rung chuông vàng, trải nghiệm khám phá Bàn Cờ Tiên, núi Ngũ Nhạc, chụp ảnh lưu niệm hồ sen Kiếp Bạc, thưởng trà sen Kiếp Bạc và các đặc sản ẩm thực của Hải Dương.

Còn theo Ban Quản lý di tích thành phố Chí Linh, tại Đền thờ Chu Văn An, nhiều dịch vụ được triển khai như: Trải nghiệm thực cảnh: “lều chõng, trường thi xưa”, tổ chức dâng hương và báo công, giới thiệu thuyết minh di tích và tổ chức ngoại khóa. Riêng tháng 4, khu di tích Phượng Hoàng gắn với Đền thờ Chu Văn An (thành phố Chí Linh) đón khoảng 1,6 vạn du khách; Đền Cao An Lạc đón khoảng 700 du khách, Đền Sinh khoảng 1.200 lượt du khách

Nhiều di tích ở những địa phương khác trong tỉnh Hải Dương cũng chung niềm vui khi hoạt động du lịch sôi động trở lại. Ông Hà Quang Thành, Trưởng ban Quản lý di tích huyện Cẩm Giàng cho biết: Những ngày qua, các khu di tích trên địa bàn huyện đón khoảng 5.000 lượt du khách. Riêng di tích Đền Bia đón khoảng 2.500 lượt du khách tới dâng hương, chiêm bái. Còn tại huyện Thanh Miện, di tích danh lam thắng cảnh Quốc gia Đảo Cò (xã Chi Lăng Nam) đón khoảng hơn 7.000 du khách trong kỳ nghỉ lễ, trong đó, cao điểm rơi vào ngày 1 và 2/5, mỗi ngày khoảng 2.000 lượt người.

Tại thành phố Hải Dương những ngày qua, các nhà hàng, quán ăn luôn trong tình trạng đông khách, một số cửa hàng quá tải, nhất là vào chiều tối, khách phải đặt trước mới có chỗ. Nhiều nhà hàng phải thuê thêm nhân viên thời vụ.

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Dương, trước kỳ nghỉ lễ, công tác chuẩn bị cho hoạt động du lịch đã được các địa phương, đơn vị tổ chức chu đáo. Hệ thống khách sạn chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện đón tiếp du khách. Các khu, điểm du lịch được chỉnh trang từ trước để tạo cảnh quan và môi trường sạch đẹp đón khách tham quan, chiêm bái.

Tỉnh Hải Dương hiện có 3.199 di tích trong đó có 401 di tích đã được xếp hạng; 4 di tích Quốc gia đặc biệt, 142 di tích cấp Quốc gia, 255 di tích cấp tỉnh. Tỉnh cũng đang lưu giữ 8 bảo vật quốc gia và 11 di sản văn hóa phi vật thể. Trong đó, hát ca trù được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Mạnh Minh (TTXVN)
Hà Nội đón trên 550.000 lượt khách dịp nghỉ lễ 30/4-15
Hà Nội đón trên 550.000 lượt khách dịp nghỉ lễ 30/4-15

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Hà Nội đón khoảng hơn 550.000 lượt khách, tăng gấp gần 20 lần so với cùng kỳ năm 2020; trong đó, khách quốc tế khoảng 2.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch trên 1.500 tỷ đồng, tăng 17 lần so với cùng kỳ năm 2020 (năm 2021, dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, Hà Nội phải thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên không đón khách du lịch).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN