Long An: Động viên lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới

Ngày 25/2, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út cùng lãnh đạo các sở, ngành đến thăm và động viên chiến sĩ, lực lượng làm nhiệm phòng, chống dịch COVID-19 tại các trạm, tổ, chốt biên phòng trên tuyến biên giới huyện Đức Huệ.

Các trạm, chốt này là Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Mỹ Qúy Tây thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Chốt Bờ Kinh G1 thuộc Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sĩ trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây.

Báo cáo đoàn công tác, lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây cho biết, thời gian qua đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị cấp trên giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên đoạn biên giới gần 14km đồn phụ trách. Đặc biệt công tác phòng, chống dịch COVID-19 được Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây xem là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới. Đến thời điểm này, trên địa bàn các xã do đồn phụ trách không có trường hợp lây nhiễm COVID-19.

Tại chốt kiểm soát phòng, chống COVID-19 Bờ Kinh G1 thuộc Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây, trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu vừa qua đã phát hiện bắt giữ, lập hồ sơ 9 vụ với 6 đối tượng. Trong đó có 2 vụ xuất nhập cảnh trái phép, 6 vụ buôn lậu, tang vật thu giữ hơn 9.000 gói thuốc lá.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út biểu dương tinh thần các cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để bám trụ, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới là trách nhiệm nặng nề nơi tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, làm tốt công tác kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh từ các cửa ngõ nơi biên giới.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út thăm chốt công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bờ Kinh G1 thuộc đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, ông Nguyễn Văn Út trao các phần quà động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ biên phòng đang làm nhiệm vụ tại Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Chốt Bờ Kinh G1 thuộc Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị quan tâm, đầu tư hơn nữa điều kiện sinh hoạt cho lực lượng phòng, chống dịch trên địa bàn, nhất là các chốt, trạm ở khu vực biên giới nhằm bảo đảm an toàn cho các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Tin, ảnh: Đức Hạnh (TTXVN)
Việt Nam sẽ phê duyệt thêm hai vaccine phòng COVID-19 của Mỹ và Nga?
Việt Nam sẽ phê duyệt thêm hai vaccine phòng COVID-19 của Mỹ và Nga?

Thông tin từ Bộ Y tế, ngày 25/2/2021, Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đã họp và nhất trí đề xuất với Bộ Y tế để phê duyệt cho 2 vaccine phòng COVID-19, bao gồm vaccine của công ty Moderna (Hoa Kỳ) và vaccine của công ty JSC Generium (Nga) để sử dụng cho nhu cầu cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN