Lào Cai thuộc tốp đầu cả nước về tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19

Nhờ làm tốt công tác tiêm chủng, hiện, Lào Cai thuộc tốp 10 tỉnh có tỉ lệ tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 cao nhất cả nước. 

Từ ngày 14-18/2, Sở Y tế Lào Cai đã thành lập 3 đoàn kiểm tra, giám sát công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 tại các huyện, thị xã, thành phố nhằm đánh giá, kiểm tra việc triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đại diện Sở Y tế tỉnh, nhờ làm tốt công tác tiêm chủng, hiện, Lào Cai thuộc tốp 10 tỉnh có tỉ lệ tiêm phòng cao nhất cả nước. 

Chú thích ảnh
Người dân phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tiêm vaccine phòng chống COVID-19. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Tính đến ngày 18/2, Lào Cai đã tiêm được 1.438.654 mũi; trong đó có 249.338 người tiêm mũi bổ sung: 98.928 người tiêm mũi nhắc lại. Thành phố Lào Cai là đơn vị dẫn đầu tỉnh về công tác tiêm chủng, với 265.294 liều, tiếp sau đó là huyện Bảo Thắng với 206.970 liều vaccine đã được tiêm cho các đối tượng.
 
Sở Y tế Lào Cai đã kiểm tra công tác tổ chức thực hiện tại 100% huyện, thị xã, thành phố. Qua kiểm tra cho thấy, Trung tâm Y tế của các địa phương đã chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine diện rộng; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật, nhân lực tại các điểm tiêm chủng của xã, phường, thị trấn; tổ chức tập huấn, hướng dẫn các điểm tiêm thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế. Cùng với đó, các đơn vị đã phối hợp với địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ công tác tiêm phòng theo tinh thần “Tiêm vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”.
 
Ngày 17/2, Lào Cai có thêm 933 F0 mới. Đây là con số mắc mới cao nhất từ trước đến nay trên địa bàn được ghi nhận trong ngày. Do đó, cùng với việc đẩy mạnh công tác tiêm chủng, tỉnh đang tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp với các ca mắc mới không ngừng gia tăng. 
 
Từ ngày 17/2, 13 xã, phường của thành phố Lào Cai ở vùng cam, vùng đỏ (cấp độ dịch 3, 4) đã cho học sinh tiểu học học trực tuyến. Toàn thành phố Lào Cai có 18/41 trường cho học sinh chuyển sang học trực tuyến; có 437/ 701 lớp học trực tuyến. Học sinh học trực tuyến chiếm 65% số học sinh toàn thành phố. Các trường còn lại dạy trực tuyến kết hợp với trực tiếp.
 
Ngoài ra, đối với các xã, phường, thị trấn có dịch ở cấp độ 3 và 4, Lào Cai nghiêm cấm các hoạt động kinh doanh trên vỉa hè, vũ trường, quán bar, karaoke, massage, internet, trò chơi điện tử cho đến khi dịch giảm về cấp độ 1, 2. Các phòng tập gym, yoga được phép hoạt động, tuy nhiên, không được quá 20 người cùng một thời điểm và phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.
 
Các xã, phường, thị trấn vận động nhân dân đang ở vùng có cấp độ dịch 3,4 không tổ chức tiệc cưới, hỏi, liên hoan, gặp mặt; không tổ chức ăn uống đông người để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố nhanh chóng khoanh vùng, dập tắt các ổ dịch đang phát sinh trong cộng đồng theo hướng phong tỏa tạm thời các khu vực có ổ dịch một cách hẹp nhất và tầm soát xét nghiệm để phát hiện F0 trong cộng đồng. Tại các khu vực có ổ dịch, nhà hàng, quán ăn, quán giải khát tạm dừng hoạt động tới khi kiểm soát được dịch bệnh...

Hương Thu (TTXVN)
Nghệ An: Đưa ra các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp
Nghệ An: Đưa ra các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp

Trong 12 giờ qua (từ 18 giờ ngày 17/2 đến 6 giờ ngày 18/2) tại Nghệ An ghi nhận 1.151 ca F0, trong đó có 296 ca cộng đồng, 855 ca đã được cách ly từ trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN