Làng quất Bàu Ốc kỳ vọng thu 16 tỷ đồng từ vụ Tết

Còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng hiện nay không khí xuân mới đã rộn ràng khắp nơi ở làng trồng quất truyền thống thôn Bàu Ốc, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Nhà nhà, người người bận rộn chăm tỉa, uốn cành, bắt sâu, tưới nước, bón phân... cho các chậu quất chờ đón xuân mới. 

Chú thích ảnh
Hơn 70% quật tết của người trồng quất Bàu Ốc đã được đặt mua. 

Theo thống kê của ông Nguyễn Bình - Trưởng thôn Bàu Ốc, vụ quất tết năm nay có 250/650 hộ gia đình tham gia trồng quất tết, tăng 40 hộ so với vụ Tết 2021. Ước tính, vụ quất năm nay, làng sẽ cung ứng khoảng 36.000 cây với nhiều mức giá từ 200 nghìn đồng đến 5 triệu đồng/chậu, cây. Dự kiến, vụ Tết năm nay sẽ cho người dân trồng quất làng Bàu Ốc doanh số khoảng 16 tỷ đồng. Sau khi trừ đi chi phí giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, điện... thì bà con còn lãi hơn 5 tỷ đồng.

Nhiều người trồng cho biết, mặc dù thời tiết năm nay không thuận lợi, mưa, nắng không đều nhưng nhờ kinh nghiệm, chăm sóc chu đáo nên cây quất phát triển tốt, tán rộng, quả lớn và đều. Đặc biệt, không xuất hiện sâu bệnh phá hại nên cây khỏe, phát triển tốt.

Người lớn tuổi ở thôn Bàu Ốc cho biết, không rõ nghề trồng quất bán Tết có từ khi nào nhưng mọi người trong thôn đều xem đây là nghề truyền thống, đem lại lộc và may mắn cho mọi nhà mỗi dịp xuân về.

Từ lâu, quất Tết Bàu Ốc đã trở thành thương hiệu quen thuộc được người dân trong và ngoài tỉnh Quảng Nam ưu tiên lựa chọn để bày dịp Tết và làm quà biếu bạn bè, người thân. Hàng năm, quất Tết Bàu Ốc luôn là mặt hàng được người chơi hoa săn đón. Thông thường, từ 15-25 tháng Chạp là quất Bàu Ốc đã “cháy chợ”.

Ông Trần Ngọc Trung ở thành phố Tam Kỳ cho biết, hơn 10 năm nay, cứ mỗi dịp Tết đến, ông đều đặt mua hơn 10 chậu quất của làng nghề Bàu Ốc để làm quà biếu.

Theo ông Nguyễn Bình, còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng hiện nay hơn 70% số quất của tại Bàu Ốc đã được các thương lái, người mua trong và ngoài tỉnh đến đặt trước.

Nhờ trồng quất, hầu hết kinh tế của các gia đình trong làng đều khá giả, có điều kiện để chăm sóc con cái học hành đến nơi đến chốn, mua sắm được nhiều trang thiết bị, phương tiện sinh hoạt và đi lại.

Đặc biệt, nhiều hộ gia đình trồng diện tích rộng, đầu tư lớn, chủ động áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất lớn như hộ ông Nguyễn Bình, trồng hơn 1.000 chậu quật, đạt doanh số khoảng 1,7 tỷ đồng, lãi hơn 400 triệu đồng. Hộ ông Bùi Ngọc trồng 1.000 chậu, đạt doanh số 1 tỷ đồng, lãi 300 triệu đồng…

Hàng năm, xã Cẩm Hà đều tạo điều kiện cho các hộ gia đình tiếp cận với nhiều nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư vào sản xuất; phối hợp với Trạm khuyến nông - khuyến lâm thành phố tổ chức tập huấn kỹ thuật dâm chiết cây giống, cách trồng và chăm sóc quất cho bà con.

Ngoài trồng quất, người dân thôn Bàu Ốc còn trồng hoa cúc, hoa cảnh các loại, cây bonsai phục vụ nhu cầu chơi tết, ước doanh số đạt khoảng 4 tỷ đồng/năm; sau khi trừ đi chi phí vẫn còn lãi khoảng 2 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Phước Tuệ (TTXVN)
Lâm Đồng chuẩn bị gần 1,4 tỷ cành hoa cho thị trường Tết 
Lâm Đồng chuẩn bị gần 1,4 tỷ cành hoa cho thị trường Tết 

Để phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần, thủ phủ hoa Đà Lạt – Lâm Đồng đã gieo trồng gần 3.700 ha hoa các loại, sản lượng gần 1,4 tỷ cành, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2021. Dự kiến từ ngày 14/1 tới (12 tháng Chạp), nhà vườn sẽ bắt đầu thu hoạch hoa chuyển đi các tỉnh để kịp cho thị trường Tết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN