Lan tỏa cơ hội khởi nghiệp cho thanh, thiếu niên

Từ khi Tiểu dự án “Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn” được triển khai đã mở ra nhiều cơ hội cho đoàn viên, thanh niên xã Thiện Tín, tỉnh Quảng Ngãi vươn lên làm giàu chính đáng. Một trong những điển hình tiêu biểu là anh Nguyễn Văn Trải (31 tuổi) với mô hình nuôi hươu sao và chồn hương mang lại thu nhập 150 - 200 triệu đồng/năm.

Anh Nguyễn Văn Trải từng tốt nghiệp Đại học Phòng cháy, chữa cháy (cơ sở 3 tại Đồng Nai) và có công việc ổn định trong lĩnh vực thiết kế dụng cụ phòng cháy, chữa cháy tại miền Nam. Tuy nhiên, năm 2021, do dịch COVID-19 nên anh đã về quê tránh dịch. Chính quãng nghỉ này, từ việc cùng bạn bè, người thân đi vào rừng chơi đã mở ra hướng đi mới cho anh: Tận dụng đất đai gò đồi cao ráo, sẵn nguồn thức ăn tự nhiên để khởi nghiệp.

“Ở quê có đất đai gò đồi cao ráo, nhiều nguồn thức ăn tự nhiên. Tôi nghĩ, nếu mình không thử bắt đầu ngay tại đây thì sẽ bỏ lỡ cơ hội. Sau thời gian nghiên cứu, tìm hiểu về nuôi hươu sao lấy nhung, tôi đã tự thiết kế chuồng trại, mua 2 cặp hươu để khởi nghiệp”, anh Trải chia sẻ.

Chú thích ảnh

Ban đầu, anh bị người thân ngăn cản vì mong muốn anh tìm việc làm ổn định tại doanh nghiệp hay cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, với quyết tâm của mình, anh đã thuyết phục được gia đình để vay vốn lập nghiệp. 

Theo anh Trải, để có con giống tốt, anh ra tận tỉnh Hà Tĩnh để tìm mua và học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi. Để đàn hươu phát triển khỏe mạnh, ngoài áp dụng đầy đủ các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi truyền thống, anh còn tận dụng phế phẩm nông nghiệp như vỏ trấu, mùn cưa, rơm khô, lá chuối...  làm đệm lót sinh học cho chuồng trại. Cách làm này vừa hạn chế mùi hôi, tiết kiệm chi phí dọn chuồng, vừa sử dụng làm phân bón cho cỏ - nguồn thức ăn của hươu. 

Hiện trại chăn nuôi hươu của anh Trải đã có 20 con, trong đó có 7 con đực để lấy nhung. Một con hươu đực trưởng thành sau 2 năm sẽ cho nhung và có thể cho nhung trung bình từ 15-17 năm. Theo đó cứ 8 tháng, hươu đực được lấy nhung một lần, trung bình từ 500-800 g/con, có nhiều hươu đực cho nhung gần 1 kg cho một lần lấy nhung, với giá thị trường dao động từ 13-15 triệu đồng/kg. Riêng đối với hươu cái sau 2 năm nuôi sẽ được phối giống mang thai sinh ra hươu con, hươu con được nuôi từ 3-4 tháng là có thể xuất bán nguồn hươu giống ra thị trường, trung bình từ 12-15 triệu đồng/con hươu đực và từ 8-10 triệu đồng/con hươu cái. 

Chú thích ảnh

“Hươu sao tỏ ra hợp thổ nhưỡng Thiện Tín, lại dễ nuôi, ít bệnh, thức ăn chủ yếu là lá cây, cỏ, đặc biệt là cây chuối, giúp chi phí chăn nuôi thấp”, anh Trải cho hay.

Bên cạnh nuôi hươu lấy nhung và bán hươu giống, anh Trải còn nuôi chồn hương, anh cũng tự mình mày mò học kỹ thuật làm chuồng, chế độ ăn cho chồn, từ đó phát triển đàn chồn lên hơn 40 con, mang lại thu nhập 60 - 70 triệu đồng/năm. 

“Ngoài việc tự tìm tòi, nghiên cứu, thì để có được thành công này tôi phải cảm ơn chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho tôi tham dự các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, kỳ thuật phòng bệnh cho vật nuôi...”, anh Trải chia sẻ.

Bí thư Đoàn xã Thiện Tín Đoàn Quang Cương cho biết: “Mô hình nuôi hươu của gia đình anh Nguyễn Văn Trải là mô hình hiệu quả, đem lại thu nhập ổn định. Là một tấm gương lao động sản xuất giỏi được mọi người học tập và làm theo, anh Trải cũng sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc phòng trừ bệnh đối với hươu. Hy vọng trong thời gian tới sẽ nhân rộng được càng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả đem lại thu nhập ổn định, góp phần nâng cao đời sống cho các bạn thanh niên trên địa bàn”.

Thành công của anh Trải là minh chứng rõ nét cho việc khởi nghiệp thành công phải đi đôi với tinh thần chủ động học hỏi, tham gia tập huấn và áp dụng khoa học kỹ thuật. Thanh niên 9X này vẫn đang ấp ủ mở rộng quy mô, xây dựng thương hiệu nhung hươu quê nhà và giúp nhiều hộ dân có thêm sinh kế bền vững từ tiềm năng của vùng gò đồi Thiện Tín. 

“Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục mở rộng mô hình nuôi hươu lấy nhung cũng như thử nghiệm thêm một số vật nuôi mới. Tôi mong muốn phát triển mô hình chăn nuôi đa dạng với những vật nuôi có giá trị kinh tế cao nhằm tạo cơ hội cho các bạn trẻ, thanh niên nông thôn lập thân lập nghiệp, làm giàu trên chính quê hương mình”, anh Trải mong muốn.

Đẩy mạnh phong trào thanh niên khởi nghiệp xanh, bền vững
Đẩy mạnh phong trào thanh niên khởi nghiệp xanh, bền vững

Ngày 21/9, tại thành phố Huế, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Thanh niên khởi nghiệp xanh và bền vững”. Hoạt động có sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp xanh, bền vững; cùng 250 thanh niên khởi nghiệp, cán bộ Đoàn, Hội cơ sở.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN