Lâm Đồng duy trì gần 100 tuyến xe khách liên tỉnh phục vụ Tết

Ngoài 2 tuyến xe khách từ Lâm Đồng đi tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh (và ngược lại) đã tạm ngừng khai thác, tỉnh Lâm Đồng vẫn duy trì gần 100 tuyến xe khách đi và đến các tỉnh, thành khác trong cả nước để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên Đán 2021 này. Thông tin trên được Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng cho biết trong chiều 5/2.

Chú thích ảnh
Tỉnh Lâm Đồng vẫn duy trì gần 100 tuyến xe khách đi và đến các tỉnh, thành. Ảnh minh họa: Việt Hùng/Vietnam+

Cụ thể, 91 tuyến xe cố định xuất phát từ đầu bến thuộc các địa phương của Lâm Đồng vẫn được duy trì đi hàng chục tỉnh, thành trong cả nước và chiều ngược lại; trong đó, bao gồm cả Hà Nội, Gia Lai, Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh… những tỉnh, thành đã có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Ngoài hoạt động bình thường, Sở Giao thông Vận tải cũng yêu cầu đơn vị quản lý các bến xe tuân thủ những quy định phòng dịch COVID-19, đặc biệt chỉ đạo các nhà xe không thực hiện việc đón, trả khách tại các vùng có dịch đang bị phong tỏa.

Ghi nhận của phóng viên trong sáng 5/2 tại bến xe liên tỉnh Đà Lạt (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng), bến xe vẫn hoạt động bình thường nhưng lượng hành khách đi - đến rất thưa thớt dù đang trong cao điểm vận tải dịp Tết Nguyên Đán 2021. Để phòng chống dịch COVID-19, bến xe cũng bố trí khu vực khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn và cử lực lượng túc trực, hướng dẫn người dân và du khách.

Theo đơn vị quản lý Bến xe liên tỉnh Đà Lạt, bến xe này hiện có 47 doanh nghiệp hoạt động trong bến với hơn 60 tuyến đi các tỉnh, thành trong nước. Tổng số xe đăng ký hoạt động trong bến là 382 xe, hàng ngày xuất bến khoảng 150 chuyến.

Một nhân viên của bến xe cho biết, khi hay tin dịch bùng phát trở lại, nhiều hành khách đã đổi trả vé nên mấy ngày nay lượng khách đi – đến bến rất ít ỏi, khác hẳn mùa cao điểm Tết những năm trước. Nhiều tuyến xe liên tỉnh dù chỉ có vài hành khách nhưng nhà xe vẫn xuất bến theo lịch trình nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân.

Trước đó, Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng đã yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách bằng ô tô tạm dừng hoạt động tuyến từ địa phương này đến tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh cho đến khi có thông báo mới.

Trên địa bàn Lâm Đồng có 3 tuyến xe khách đi Hải Dương, Quảng Ninh gồm: bến xe Bảo Lộc - bến xe Hải Dương, bến xe Lâm Hà - bến xe Hải Dương, bến xe Bảo Lộc - bến xe Cửa Ông (Quảng Ninh).

Nguyễn Dũng (TTXVN)
Khống chế rủi ro trên các chuyến xe khách từ vùng dịch về địa phương
Khống chế rủi ro trên các chuyến xe khách từ vùng dịch về địa phương

Chiều 5/2, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch tại các địa phương hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN