Lai Châu: Nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Là tỉnh miền núi biên giới giữ vị trí chiến lược về quốc phòng và an ninh, Lai Châu luôn xác định vai trò công tác dân vận là yếu tố quan trọng nhằm tăng cường đoàn kết các dân tộc, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Trong nhiều năm qua, tỉnh luôn nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Công an xã Nậm Tăm (Lai Châu) tuyên truyền về tác hại của ma túy, đồng thời vận động người dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Lai Châu có 20 dân tộc (tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số trên 84%) cùng sinh sống, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Tỉnh luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu để tăng cường khối đoàn kết các dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Qua đó, tập hợp, vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tỉnh Lai Châu đã ban hành các Nghị quyết, đề án phù hợp để đẩy mạnh công tác dân vận, đơn cử như: Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 22/12/2023 về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024-2030; Đề án "Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện biên giới tỉnh Lai Châu…

Bên cạnh đó, tỉnh còn phối hợp triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc, miền núi; đưa nhiệm vụ dân vận vào các nghị quyết, đề án, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị để thực hiện.

Tại các địa phương triển khai tổ chức thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở, giám sát, phản biện xã hội. Đặc biệt, công tác dân vận chính quyền, dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo được các cấp đẩy mạnh. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được phát động rộng rãi.

Nhờ triển khai đồng bộ những giải pháp trên, nhận thức và trách nhiệm về công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt. Công tác dân vận được gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng khu dân cư, xã, phường đến các cấp ngành.

Cũng nhờ đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận, nên chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, được Nhân dân các dân tộc đồng tình ủng hộ, đồng thuận. Từ đó, tích cực tham gia sản xuất, giảm nghèo, phát triển kinh tế, giữ gìn, phát triển văn hóa truyền thống, bảo vệ an ninh trật tự, chủ quyền biên giới, xây dựng khối đoàn kết các dân tộc.

Trong thời gian tới, tỉnh Lai Châu xác định tiếp tục phát huy hiệu quả công tác dân vận, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, nâng cao chất lượng công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có sinh hoạt tôn giáo, địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới. Phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo trong vận động nhân dân. Tiếp tục thực hiện hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”… trên địa bàn. Từ đó góp phần xây dựng và phát triển, đưa Lai Châu ngày càng giàu đẹp.

PV
Lai Châu chuyển mục đích sử dụng hơn 12ha đất rừng để thực hiện hai dự án thủy điện
Lai Châu chuyển mục đích sử dụng hơn 12ha đất rừng để thực hiện hai dự án thủy điện

Ngày 4/11, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 32 (chuyên đề) để thông qua các nghị quyết quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN