Lai Châu mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường đối ngoại phục vụ phát triển

Tỉnh Lai Châu luôn xác định mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các đối tác bạn bè truyền thống, các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế, là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đối ngoại của tỉnh.

Đến nay, Lai Châu đã có quan hệ đối ngoại đa dạng với nhiều đối tác, địa phương nước ngoài; tích cực tham gia các hoạt động ngoại giao song phương, đa phương, chủ động kết nối, tìm kiếm đối tác, đẩy mạnh quan hệ với Đại sứ quán các nước, các hiệp hội, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan hợp tác quốc tế nước ngoài tại Việt Nam.

Tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp, hình thức phù hợp để đẩy mạnh công tác đối ngoại, điển hình như: Chủ động gửi công thư, công hàm tới các đối tác, địa phương nước ngoài; kết nối các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư tại tỉnh, quan tâm hỗ trợ các dự án không hoàn lại đối với các lĩnh vực còn gặp nhiều khó khăn của tỉnh; mời các Đại sứ, tổ chức nước ngoài tham dự các sự kiện tại tỉnh; trao đổi điện đàm, thiết lập cơ chế trao đổi thông tin định kỳ, đảm bảo không gián đoạn các nội dung hợp tác đã thống nhất với các đối tác.

Bên cạnh đó, tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối thương mại quốc tế. Lai Châu là tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức Hội thảo xúc tiến sản phẩm trà vào thị trường Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á, với sự tham dự của trên 200 đại biểu là các Đại sứ, doanh nghiệp nước ngoài. Tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của tỉnh tại các hội chợ quốc tế trong và ngoài nước.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương tặng các sản phẩm OCOP cho Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Oudomxay Vonsavanh Sayavong.

Việc giới thiệu, quảng bá các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trong tỉnh cũng được đẩy mạnh. Từ năm 2020 đến nay đã có 5 đoàn phóng viên nước ngoài đến thực hiện phóng sự tại tỉnh, hình ảnh Lai Châu đã được giới thiệu trên các kênh truyền hình lớn như HitRun (Hoa Kỳ), KBS (Hàn Quốc), HBO (Tây Ban Nha)... Các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật với các địa phương của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), các tỉnh Bắc Lào thường xuyên được tổ chức, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân 2 nước.

Tỉnh Lai Châu cũng đã ký 5 thỏa thuận về phái cử lao động, thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị, hợp tác lĩnh vực nông nghiệp giữa tỉnh Lai Châu với các địa phương của Hàn Quốc như thành phố Mungyeong, thành phố Tongyeong, huyện Geumsan, huyện Boseong (Hàn Quốc)...

Từ năm 2020-2025, đã có 536 đoàn, với 3.695 lượt người nước ngoài đến làm việc tại tỉnh; tổ chức thực hiện trên 30 hoạt động giao lưu Nhân dân; các huyện biên giới cũng đã ký kết nghĩa 6 cặp xã, thôn bản biên giới với các trấn, thôn, bản của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), góp phần duy trì quan hệ láng giềng hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới.

Tuy nhiên, do xa các trung tâm kinh tế lớn, nên các hoạt động ngoại giao kinh tế, vận động các chương trình, dự án từ các quỹ hợp tác song phương, đa phương, các tổ chức, địa phương nước ngoài hỗ trợ cho tỉnh còn hạn chế. Quan hệ với các đối tác nước ngoài chủ yếu là quan hệ hữu nghị, chưa có các chương trình, dự án cụ thể, chưa vận động được các dự án FDI đầu tư vào tỉnh. Giá trị viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài chưa cao, số lượng tổ chức phi chính phủ nước ngoài triển khai dự án tại tỉnh còn ít.

Thời gian tới, Lai Châu tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, toàn diện với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân. Chủ động kết nối, tìm kiếm đối tác và thực hiện hiệu quả nội dung các thỏa thuận đã ký kết; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý các hoạt động đối ngoại; thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật.

Tăng cường tìm hiểu thị trường, những quy định chính sách thương mại, xác định các thị trường xuất khẩu chính để có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các vùng trồng, chế biến và phát triển sản xuất hàng hóa xuất khẩu cho phù hợp, nhất là các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh.

Nâng cao hiệu quả ngoại giao kinh tế. Chủ động tìm hiểu thông tin, tích cực vận động, kêu gọi, thu hút vốn đầu tư nước ngoài và vốn viện trợ không hoàn lại đối với các lĩnh vực còn gặp nhiều khó khăn; không ngừng mở rộng đối tác hợp tác, góp phần phát triển kinh tế, xã hội bền vững.

PV
Hợp tác xây dựng 'Trung tâm Đào tạo Thái Hành'
Hợp tác xây dựng 'Trung tâm Đào tạo Thái Hành'

Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội vừa ký kết hợp tác xây dựng “Trung tâm Đào tạo Thái Hành” với Trường Cao đẳng Kỹ thuật nghề Sơn Tây (Trung Quốc).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN