Kiều bào và khát vọng xây dựng Hải Phòng vươn tầm thế giới

Theo Sở Ngoại vụ Hải Phòng, hiện thành phố có trên 150.000 kiều bào đang sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài. Dù sống ở quốc gia nào, trái tim người dân đất Cảng luôn đau đáu hướng về thành phố, đất nước và quyết tâm xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố quốc tế.

Chú thích ảnh
Một góc thành phố Hải Phòng. Ảnh: TTXVN phát

Nhịp cầu kết nối

Chị Vũ Quỳnh Lan, sinh năm 1984, sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng. Sau một thời gian làm việc tại nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong nước, chị quyết định rời bỏ công việc và đi du lịch. Trong một chuyến đi, chị gặp anh Hùng, người Mỹ gốc Việt. Sau thời gian dài tâm tình, chị Lan kết hôn với Hùng và sang Mỹ định cư.

Chị Vũ Quỳnh Lan cho biết, khi định cư ở Mỹ, chị cùng chồng lập một công ty chuyên gói hàng. Cùng với nhân công đến từ các quốc gia khác, gia đình chị luôn ưu tiên chọn đồng hương làm việc. Chị sẵn sàng hỗ trợ bất cứ bạn bè, người thân muốn tìm hiểu thông tin về Mỹ. Dù việc giúp đỡ đó không quá lớn lao song hết sức cần thiết cho những người đang tìm hiểu thông tin, chẳng hạn bố mẹ muốn gửi con cái sang học, tìm cơ hội việc làm mới.

Anh Trần Bảo Huy, Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý Giao thông Vận tải, đang giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Hải dương Quốc gia Đài Loan cũng là người gốc Hải Phòng. Anh từng tu nghiệp ở Hàn Quốc, sau đó lựa chọn Đài Loan học tập, nghiên cứu. Anh khẳng định, thành phố Hải Phòng là nơi mình sinh ra và lớn lên, dù có đi đến vùng trời nào, vùng trời quê hương vẫn luôn là nơi anh hướng về. Dù ở bất cứ nơi đâu, khát vọng cuối cùng của anh vẫn là trở về, đóng góp một phần nhỏ bé vào hành trình "vươn mình" của quê hương và đất nước. Anh Huy tin rằng, với truyền thống "Trung dũng - Quyết thắng", Hải Phòng không chỉ trở thành pháo đài kinh tế biển vững chắc của Tổ quốc mà còn có tầm ảnh hưởng trên bản đồ hàng hải quốc tế.

Theo anh Trần Bảo Huy, nhìn từ hành trình của bản thân và của nhiều bạn bè, đồng nghiệp có thể nhận thấy, một thế hệ trí thức trẻ Hải Phòng ở nước ngoài đang ngày càng lớn mạnh với bản lĩnh hội nhập, nền tảng khoa học vững vàng và ý thức rõ rệt về trách nhiệm với quê hương. Họ luôn mong muốn mang theo tri thức mới về logistics, cảng biển thông minh, chuyển đổi số hay phát triển xanh, mà còn có mạng lưới kết nối quốc tế, sẵn sàng trở thành cầu nối giữa Hải Phòng với các trung tâm tri thức và công nghệ trên thế giới.

Trong dòng chảy phát triển hiện nay, công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn chặt với mục tiêu phát triển xanh và bền vững. Những mô hình như Cảng thông minh, Cảng xanh mà anh Huy nhóm nghiên cứu triển khai tại Đài Loan chính là minh chứng cho hướng đi đó, rất phù hợp với tầm nhìn xây dựng khu kinh tế sinh thái 3.0 và Khu thương mại tự do của Hải Phòng. Với trải nghiệm học tập và làm việc tại Hàn Quốc, Đài Loan, anh Trần Bảo Huy mong muốn được làm cầu nối đưa tri thức, công nghệ sạch, giải pháp quản lý hiện đại về ứng dụng tại thành phố Cảng.

Góp sức cho thành công của Hải Phòng

Theo thông tin từ Sở Ngoại vụ Hải Phòng, hiện thành phố có hơn 150.000 kiều bào. Mỗi năm lượng kiều hối chuyển về thành phố đạt trên 360 triệu USD. Đây là một trong những nguồn lực đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Kiều bào Hải Phòng cũng đóng góp tích cực cho đầu tư, phát triển thương mại, trong đó có những dự án Làng Việt Kiều Quốc tế tại phường An Biên. Đây là khu nhà ở với nhiều biệt thự đơn, biệt thự ghép, căn hộ cao cấp, văn phòng để bán và cho thuê, khu thương mại dịch vụ và các công trình bổ trợ. Các hoạt động thiện nguyện được người Hải Phòng ở nước ngoài hưởng ứng như hỗ trợ xây dựng trường học, trạm thủy lợi ở nhiều địa phương, cung cấp thuốc và các trang thiết bị y tế cho một số bệnh viện lớn và trạm y tế xã cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Đầu tháng 2/2026, tại cuộc gặp gỡ với kiều bào Hải Phòng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường cho biết, năm 2026, thành phố phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP khoảng 13%; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 7.944,5 USD (khoảng 201,6 triệu đồng/người); thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 194.882 tỷ đồng; thu hút vốn FDI từ 3,8 đến 4,3 tỷ USD.

Thành phố xác định phát triển hạ tầng chiến lược là đột phá then chốt, trong đó phấn đấu khởi công tuyến đường tốc độ cao Đông Tây Hải Phòng, khẩn trương nghiên cứu đầu tư tuyến kết nối Sân bay Gia Bình với Cảng Lạch Huyện, phát huy lợi thế tổng hợp của cảng biển, hàng không, đường sắt tốc độ cao Hà Nội Hạ Long, hình thành cực tăng trưởng mới trong tương lai cùng một số dự án khác có tác động to lớn phát triển kinh tế, xã hội của Hải Phòng và cả nước.

Những nhiệm vụ và dự án lớn của thành phố chỉ có thể thành công khi có sự đồng thuận và chung tay của toàn thể nhân dân Hải Phòng, trong đó có vai trò rất quan trọng của cộng đồng người Hải Phòng ở nước ngoài. Thành phố mong muốn bà con kiều bào tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về cội nguồn, đồng hành cùng quê hương trong quá trình phát triển.

Minh Thu (TTXVN)
Đem Xuân quê hương đến gần hơn với kiều bào tại Thổ Nhĩ Kỳ
Đem Xuân quê hương đến gần hơn với kiều bào tại Thổ Nhĩ Kỳ

Trong không khí phấn khởi của những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, ngày 7/2, tại thành phố Istanbul, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức trọng thể chương trình Tết cộng đồng "Xuân Quê hương 2026".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN